MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh dự thi đại học năm 2020 tại thành phố Seongnam của tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Xinhua

Hàn Quốc cải cách lớn trong đề thi đại học

Thanh Hà LDO | 23/06/2023 11:42
Các quan chức Hàn Quốc hy vọng việc loại bỏ phần kiểm tra cực kỳ phức tạp này sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho học sinh và phụ huynh. 

Trong nhiều năm, học sinh trung học phổ thông ở Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học hàng năm - được gọi là kỳ thi năng lực học thuật đại học, hay CSAT - phải đối mặt với nội dung thường được gọi là những “câu hỏi sát thủ” - những vấn đề cực kỳ khó dường như không phù hợp và đôi khi nằm ngoài phạm vi chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục công lập.

Kỳ thi này không chỉ nổi tiếng với sự nghiêm ngặt mà từ lâu cũng góp phần giúp giáo dục tư nhân bùng nổ. Hàng trăm nghìn học sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học kéo dài 9 tiếng, thường được tổ chức vào tháng 11 hàng năm.

Theo New York Times, tuần này, sau khi các quan chức chính phủ phàn nàn về những "câu hỏi sát thủ”, người đứng đầu tổ chức điều hành kỳ thi đã từ chức.

“Tôi quyết định nhận trách nhiệm và từ chức. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng cho học sinh và phụ huynh, những người đã gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho kỳ thi" - ông Lee Gue-min - chủ tịch Viện Đánh giá và Chương trình giảng dạy Hàn Quốc - cho biết. 

Ông Lee vốn có nhiệm kỳ kéo dài đến tháng 2.2025 đã từ chức chỉ vài ngày sau khi các quan chức chính phủ nêu những lo ngại về kỳ thi, trong đó có những tài liệu không có trong chương trình giảng dạy của trường công. Tuần trước, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã yêu cầu loại bỏ những tài liệu không được đề cập trong trường công lập khỏi các kỳ thi.

Ngày 21.6, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo sẽ loại bỏ những "câu hỏi sát thủ” như một cách để giảm bớt sự phụ thuộc của các gia đình vào trường luyện thi cũng như gánh nặng tài chính đi kèm với việc này. Những thay đổi sẽ có hiệu lực với kỳ thi CSAT năm nay.

Lĩnh vực giáo dục tư nhân của Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong vài thập kỷ qua nhờ các trường luyện thi. Năm ngoái, các gia đình đã chi một khoản khổng lồ 26 nghìn tỉ won - khoảng 20 tỉ USD - cho giáo dục tư nhân, tăng 10% so với năm trước, theo thống kê của chính phủ.

Những "câu hỏi sát thủ" trong kỳ thi đại học cũng từng bị các học giả phản ứng với những mối lo ngại như chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra.

“Tôi đã chết lặng và tức giận. Liệu có học sinh trung học nào có thể giải những bài toán khó như thế này mà không cần sự trợ giúp của những người hướng dẫn tại các học viện tư nhân hay không? - Kim Kwang-doo, giáo sư kinh tế tại Đại học Sogang ở Seoul chia sẻ về kỳ thi CSAT.

Nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí giáo dục tư nhân được xem là động thái đáng hoan nghênh với nhiều người ngoại trừ những người trong lĩnh vực học viện tư nhân. 

Kang Ho-nam - phó chủ tịch điều hành dịch vụ gia sư toán tư nhân sử dụng trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Seoul - nhận định, học sinh đến các học viện tư nhân để chuẩn bị cho những câu hỏi thi cử ở các cấp độ chứ không chỉ những "câu hỏi sát thủ”.

"Khi thay đổi về kỳ thi sát ngày, học sinh sẽ càng lo lắng hơn, dẫn đến việc tiếp tục đăng ký vào các học viện tư nhân" - ông nói, nhấn mạnh CSAT là một kỳ thi toàn diện.

Koo Yong-hyun - cựu gia sư riêng từng hỗ trợ hơn 50 học sinh chuẩn bị cho kỳ thi CSAT trong thập kỷ qua - nhận định, khi loại bỏ những câu hỏi khó nhất mà học sinh thường làm sai, học sinh sẽ bị phạt nhiều điểm hơn nếu mắc lỗi ở những câu hỏi dễ hơn. “Những câu hỏi sát thủ đảm bảo rằng nỗ lực của những học sinh giỏi nhất sẽ không bị lãng phí" - ông nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn