MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nam diễn viên Yoo Ah-in là người mới nhất bị cảnh sát thẩm vấn vì sử dụng trái phép 5 loại thuốc khác nhau. Ảnh: NETFLIX

Hàn Quốc mạnh tay với ma túy khi ngày càng nhiều thanh thiếu niên nghiện

Thanh Hà LDO | 22/05/2023 12:00
Tháng 10 năm ngoái, khi đang dự tiệc ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, Michelle (tên nhân vật đã được thay đổi) thấy mình nôn mửa, mất thăng bằng và không thể tập trung sau khi ăn một số kẹo dẻo Halloween được phát trên đường phố.

“Đó là cảm giác thực sự kỳ lạ mà tôi chưa từng có trước đây - cảm giác như cơ thể mình không phải là của mình” - sinh viên 23 tuổi đến từ Mexico nói với The Straits Times.

Cô xoay sở để về nhà với sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng cảm thấy như “thế giới quay cuồng” khi nằm trên giường. 

Michelle tự hỏi liệu những viên kẹo dẻo có thể chứa thuốc mê kích dục như GHB hoặc ketamine hay không. Một số loại thuốc này được biết là gây buồn nôn, nôn mửa và chóng mặt đột ngột. Những loại thuốc này được sử dụng để làm mất khả năng của phụ nữ để dễ dàng tấn công họ hơn. 

Cảnh sát Hàn Quốc đã cảnh báo về ma túy ngụy trang dưới dạng kẹo có thể được phân phát trong lễ hội Halloween, nhưng Michelle không xem các bản tin về những loại kẹo cần tránh. 

“Tôi đến từ đất nước mà ma túy rất phổ biến, vì vậy khi đến Hàn Quốc, tôi có ấn tượng rằng, điều đó không xảy ra ở đây" - Michelle, hiện theo học một trường đại học ở Seoul, nói thêm.

Hàn Quốc từng cơ bản không có ma túy. Ma túy bị cấm ở đây và công dân - kể cả các ngôi sao K-pop - có thể bị bỏ tù tới 5 năm vì tiêu thụ ma túy ở nước ngoài - những nơi mà ma tuý hợp pháp.

Nhưng việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và tội phạm liên quan đến ma túy đã tăng quá nhiều trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giới trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên và ngoài 20.

Ông Yoon Tae-sik - ủy viên của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) - cho hay, tình hình đã “đến mức không thể chấp nhận được nữa”.

“Có hơn 2 vụ buôn bán ma túy mỗi ngày ở nước này. Hàn Quốc đã mất trạng thái không có ma túy trong 8 năm và đang hướng tới "quốc gia tiêu thụ ma túy"" - ông lưu ý. 

Ông đề cập đến việc các quốc gia thường được coi là không có ma túy nếu có ít hơn 20 người phạm tội ma túy/100.000 dân và Hàn Quốc đã vượt qua con số đó vào năm 2016.

“Cơ quan Hải quan Hàn Quốc có kế hoạch đặt năm nay là năm đầu tiên của cuộc chiến chống ma túy. Và với quyết tâm phi thường, chúng tôi sẽ huy động mọi phương tiện sẵn có để chiến đấu trong cuộc chiến này" - ông Yoon nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sul-yeol sốc khi biết ma túy đã được lưu hành rộng rãi trong thanh thiếu niên, thường là qua mạng xã hội và phòng chat riêng. “Tất cả chúng ta phải hợp lực để tiêu diệt tận gốc tội phạm ma túy đang hủy hoại đất nước" - ông nói trong cuộc họp nội các ngày 18.4.

Để xoa dịu mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng, chính phủ Hàn Quốc đang thành lập đơn vị điều tra quy mô lớn bao gồm 840 quan chức từ nhiều cơ quan khác nhau, để tập trung điều tra buôn ma túy quy mô lớn, lưu hành bất hợp pháp thuốc dùng trong y tế và bán lẻ ma túy qua Internet, cũng như tội phạm ma túy nhắm vào những người trẻ tuổi.

Theo Văn phòng Công tố Tối cao, kỷ lục 18.395 người bị bắt trong năm 2022 vì các tội liên quan đến ma túy, đánh dấu mức tăng 13,8% so với năm 2021. Các tội phạm có thể bao gồm sản xuất, buôn bán, mua bán, sở hữu và sử dụng ma túy.

Hầu hết loại ma tuý lưu hành ở Hàn Quốc đều được nhập lậu từ nước ngoài dù cần sa cũng trồng bất hợp pháp ở nước này.

Trong số những người phạm tội năm ngoái, 1/3 ở độ tuổi 20. Họ hiện là nhóm tội phạm ma túy lớn nhất, vượt qua những người ở độ tuổi 40 kể từ năm 2021. Những người ở độ tuổi 30 tạo thành nhóm lớn thứ hai.

Có 481 thanh thiếu niên bị bắt vì sử dụng ma túy trong năm 2022, tăng từ mức 450 của năm 2021. Con số này đánh dấu mức tăng gấp 8 lần so với 58 thanh thiếu niên bị bắt năm 2013.

Các loại thuốc mà họ tiêu thụ bao gồm cần sa, thuốc lắc, fentanyl và dietamine -  chất ức chế sự thèm ăn có thể gây ảo giác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn