MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo hoàng Francis (phải) và Giáo hoàng danh dự Benedict XVI tại Vatican năm 2016. Ảnh: AFP

Hồi kết của kỷ nguyên 2 Giáo hoàng

Thanh Hà LDO | 03/01/2023 06:31

Giáo hoàng Francis từng nói rằng, ông coi việc người tiền nhiệm Benedict XVI từ chức là một tiền lệ, là điều mà ông cũng sẽ cân nhắc thực hiện nếu sức khỏe yếu đi.

Một trong những chương không điển hình nhất trong lịch sử Công giáo hiện đại bắt đầu ngày 13.3.2013, khi Giáo hoàng Francis mới được bổ nhiệm xuất hiện tại hành lang của Vương cung thánh đường St Peter chào người tiền nhiệm - Giáo hoàng danh dự Benedict XVI.

Chương này lên đến đỉnh điểm sau gần 1 thập kỷ, vào ngày 31.12.2022, khi cựu Giáo hoàng Benedict qua đời tại một tu viện bên trong Vatican: Giáo hoàng đương nhiệm Francis là người đầu tiên đến sau khi người tiền nhiệm của ông qua đời, một phát ngôn viên của Vatican chia sẻ với The Washington Post.

Giáo hoàng Francis sẽ chủ trì đám tang của cựu Giáo hoàng Benedict. Tuần tang lễ này sẽ cho biết những nghi lễ thông thường trong tang lễ một giáo hoàng đương nhiệm sẽ được thực hiện trong tang lễ cựu Giáo hoàng Benedict.

Hiện có những dấu hiệu ban đầu cho thấy lễ tang của cựu Giáo hoàng Benedict sẽ có quy mô nhỏ hơn lễ tang của Giáo hoàng John Paul II năm 2005.

Vatican cho biết, sẽ chỉ có hai phái đoàn chính thức tham dự, từ Italia và từ Đức - quê hương của cựu Giáo hoàng Benedict.

Người phát ngôn của Vatican Matteo Bruni cho hay, tang lễ sẽ “đơn giản”.

Điều đáng chú ý khác là cách Giáo hoàng Francis - lần đầu tiên trong nhiệm kỳ giáo hoàng, là nhân vật duy nhất của Vatican mặc áo trắng - sẽ nói về người tiền nhiệm.

Đến nay, trong các lễ cầu nguyện tối 31.12.2022 và ngày 1.1.2023, giáo hoàng đương nhiệm đã nhắc tới cựu Giáo hoàng Benedict, gọi người tiền nhiệm là “cao thượng” và “tử tế”.

Mặt khác, Giáo hoàng Francis vẫn tiếp tục các hoạt động thông thường như chào năm mới ở Vatican.

Marco Politi - một người viết tiểu sử của Giáo hoàng Francis dự đoán - giáo hoàng đương nhiệm sẽ ứng xử trong tuần lễ này bằng “ngoại giao” và tìm cách nêu bật điểm chung giữa ngài và cựu Giáo hoàng Benedict.

Giáo hoàng Francis (trái) và Giáo hoàng danh dự Benedict XVI (thứ 2 bên trái) gặp gỡ các tân hồng y ngày 28.11.2020 tại Vatican. Ảnh: AFP

Sinh thời, cựu Giáo hoàng Benedict bày tỏ sự tôn trọng Giáo hoàng Francis, nhấn mạnh chỉ có một nhân vật có thẩm quyền đứng đầu. Ngược lại, Giáo hoàng Francis ca tụng tinh thần và sự hiểu biết sâu sắc của người tiền nhiệm.

Sau các nghi lễ tấn phong tân hồng y, theo thông lệ, Giáo hoàng Francis sẽ dẫn họ đến chào cựu Giáo hoàng Benedict tại tu viện sau Vương cung thánh đường St Peter. 

Theo Washington Post, thường thì lập trường của Giáo hoàng Francis và cựu Giáo hoàng Benedict không quá khác nhau, ví dụ cả 2 cùng ủng hộ giáo huấn nhà thờ về tình dục. Nhưng có sự khác biệt rõ rệt về triết học giữa hai người.

Cựu Giáo hoàng Benedict vào thời điểm còn tại vị, tập trung vào duy trì những giáo lý vĩnh cửu của đức tin, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nhà thờ nhỏ hơn với những tín đồ ngoan đạo.

Trong khi đó, Giáo hoàng Francis đi đến cả những quốc gia có ít sự hiện diện của cộng đồng Công giáo, nhấn mạnh đối thoại với Hồi giáo và khai thác các vấn đề như biến đổi khí hậu và di cư - những lĩnh vực mà người theo chủ nghĩa truyền thống cho rằng ít liên quan đến đức tin.

Việc cựu Giáo hoàng Benedict qua đời có những hiệu ứng gợn sóng với Giáo hoàng Francis. Một số người theo dõi nhà thờ hy vọng ông sẽ soạn thảo các quy tắc chính thức hướng về việc nghỉ hưu của bất kỳ giáo hoàng nào trong tương lai.

Điều này có khả năng yêu cầu giáo hoàng nghỉ hưu sống bên ngoài Vatican và trở lại với tên trước khi nhậm chức. Những quy tắc như vậy rất khó tạo ra khi cựu Giáo hoàng Benedict vẫn còn sống.

Giáo hoàng Francis nói rằng, ông sẽ được gọi là giám mục danh dự của Rome nếu ông từ chức. Ông cũng khẳng định chắc chắn sẽ không ở lại Vatican. 

Trong cuộc phỏng vấn với hai nhà báo Mexico năm 2022, Giáo hoàng Francis cho biết, ông có kinh nghiệm "khá tốt đẹp" trong lần đầu tiên tồn tại giáo hoàng đương nhiệm và cựu giáo hoàng, bởi Benedict là “một người sùng đạo và kín đáo cũng như biết cách để làm tốt điều đó”.

“Nhưng vì tương lai, việc giải thích mọi thứ rõ ràng hơn là điều thích hợp" - Giáo hoàng Francis nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn