MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảng Victoria, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Hong Kong mở cửa lại sẽ chiến thắng đối thủ Singapore?

Khánh Minh LDO | 13/02/2023 07:00

Với việc mở lại hoàn toàn biên giới của đặc khu hành chính Hong Kong với Trung Quốc đại lục và bỏ yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 với tất cả du khách, chiến dịch xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá của Hong Kong đang ở tốc độ tối đa.

Nhưng liệu Hong Kong (Trung Quốc) có thể giành lại vương miện là trung tâm tài chính hàng đầu của khu vực từ Singapore, quốc gia mà việc mở cửa trở lại sớm hơn sau COVID-19 đã mang lại khởi đầu thuận lợi đáng kể?

Du lịch xuyên biên giới với đại lục dự kiến sẽ giúp kinh tế Hong Kong thoát khỏi tình trạng ảm đạm. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp của Singapore với phương Tây và các ưu đãi về thuế doanh nghiệp vẫn rất hấp dẫn.

Theo các nhà phân tích của Bloomberg, dưới đây là 5 lĩnh vực mà Hong Kong có thể vượt qua đối thủ Singapore.

1. Thị trường chứng khoán

Hong Kong có thể tiếp tục thu hút nhiều vốn chứng khoán hơn Singapore trong 5 năm tới do yếu tố Trung Quốc đại lục. Các đợt IPO của Hong Kong theo giá trị thỏa thuận có thể tăng gấp ba lần lên khoảng 40 tỉ USD trong năm 2023 do Trung Quốc mở cửa trở lại, cùng với chính sách chuyển hướng sang tăng trưởng và nhu cầu vốn bị dồn nén.

Trong thời kỳ khó khăn năm ngoái, Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong Exchanges vẫn có 82 đợt IPO, huy động được 13,4 tỉ USD, so với chỉ 11 đợt IPO và chưa đến 1 tỉ USD ở Singapore.

Đến năm 2023, nhiều công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ có thể tìm cách niêm yết tại Hong Kong, nâng vốn hóa thị trường của đặc khu từ mức 5 nghìn tỉ USD hiện tại, so với 630 tỉ USD của Singapore.

Năm ngoái, doanh thu giao dịch chứng khoán hàng ngày của Hong Kong trung bình là 15,9 tỉ USD, trong khi của Singapore là 865 triệu USD.

2. Trái phiếu USD

Yếu tố Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục giúp Hong Kong dẫn trước Singapore trong hoạt động kinh doanh trái phiếu USD, bất chấp sự bất ổn của trái phiếu bất động sản ở Trung Quốc và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao.

Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp do chính quyền địa phương Trung Quốc sở hữu và các giao dịch hoán đổi nợ thành cổ phần có lãi suất cao chiếm phần lớn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng USD ở Châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, kể từ quý IV năm 2022.

Một số nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, với tình hình tài chính lành mạnh, có thể khai thác trở lại thị trường trong năm nay khi Bắc Kinh có thể nới lỏng các quy định về đòn bẩy.

Các thể chế tài chính của Trung Quốc ở nước ngoài cũng là một nhóm các tổ chức phát hành trái phiếu tiềm năng khác.

Tất cả những điều này có thể hỗ trợ nhu cầu đối với các thương nhân và chủ ngân hàng có thu nhập cố định ở Hong Kong nhiều hơn Singapore.

Các toà nhà chọc trời ở Singapore. Ảnh: Xinhua

3. Tiền lương

Các chuyên gia tài chính có thể được trả lương ở Hong Kong cao hơn nhiều so với ở Singapore, điều này có thể ảnh hưởng đến các quyết định khi chọn địa điểm làm việc.

Năm 2023, nhân viên tài chính ở cả Hong Kong và Singapore có thể được tăng lương khoảng 4%, theo khảo sát của Mercer.

Tổng thu nhập trung bình, bao gồm cả lương và thưởng, lên tới 300.000 US cho nhân viên tài chính ở Hong Kong, cao hơn 52% so với ở Singapore, dựa trên báo cáo của eFinancialCareers năm 2022.

Đối với các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm, sự chênh lệch về lương có thể lên tới 66%. Thuế suất hiệu quả đối với những người có thu nhập cao ở Hong Kong (15%) thấp hơn ở Singapore (20%).

Nói tóm lại, những người làm việc ở văn phòng chính, quỹ đầu tư tư nhân và quỹ phòng hộ có thể nhận được tiền lương cao hơn nhiều ở Hong Kong, trong khi sự khác biệt có thể nhỏ hơn đối với các vị trí hậu cần và trung gian.

4. Quản lý tài sản

Hong Kong có thể củng cố vị thế là trung tâm quản lý tài sản của Châu Á khi Trung Quốc đại lục chấm dứt các hạn chế về biên giới.

Tốc độ tăng trưởng tài sản thuộc quyền quản lý của Hong Kong đã vượt xa Singapore vào năm 2019 và 2020 khi đại dịch COVID-19 lên đến đỉnh điểm. Mọi thứ ổn định vào năm 2021 khi Singapore chuyển sang sống chung với COVID-19, dựa trên các cuộc khảo sát của cơ quan quản lý về ngành.

Tài sản do Hong Kong quản lý có thể phục hồi trở lại vào năm 2023 từ khả năng sụt giảm vào năm 2022 khi những người Trung Quốc đại lục giàu có tiếp tục du lịch và đầu tư vào đặc khu.

Khách du lịch đến đại lục chờ qua cầu Hong Kong - Chu Hải - Macao ngày 8.1.2023. Ảnh: Xinhua

5. Thúc đẩy kinh tế

Việc Trung Quốc đại lục và Hong Kong mở cửa sau COVID-19 muộn hơn Singapore và các nền kinh tế lớn khác sẽ mang lại thuận lợi cho nền kinh tế Hong Kong trong một năm suy thoái toàn cầu.

Giờ đây, du khách có thể tự do đến thành phố mà không phải đối mặt với bất kỳ sự kiểm dịch nào, đưa Hong Kong ngang hàng với Singapore với tư cách là một trung tâm kinh doanh.

GDP của Hong Kong được dự báo sẽ tăng trở lại 2,8% trong năm nay, trong khi nền kinh tế Singapore có thể chỉ tăng trưởng 2%, khi các lợi ích mở cửa trở lại dần mất đi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn