MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Surakarta, Indonesia, ngày 22.10.2021. Ảnh: Xinhua

Indonesia cho phép chuyên gia y tế nước ngoài hành nghề

Khánh Minh LDO | 22/03/2023 06:00
Indonesia sẵn sàng chào đón các chuyên gia y tế nước ngoài hành nghề tại “đất nước vạn đảo” này. 

Các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ nâng cao chất lượng về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và khả năng tiếp cận dịch vụ ở quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới - khoảng 280 triệu dân. 

Tờ The Strait Times dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho hay, các quy định về vấn đề này sẽ sớm được luật hoá. Dự luật đang được trình lên Quốc hội.

“Cạnh tranh là quan trọng. Việc cải thiện các dịch vụ sức khoẻ cũng vậy” - ông Widodo phát biểu tại phủ tổng thống.

Khi được hỏi thêm về nội dung của dự luật được đề xuất, ông Widodo nói không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì trước khi dự luật được phê chuẩn.  

Một nghị sĩ quốc hội giấu tên cho hay, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, dự luật sẽ được cân nhắc và thông qua vào cuối tháng 4.2023.

“Mục đích của việc đưa các chuyên gia nước ngoài sang hành nghề ở quốc đảo cũng là để hạn chế lượng người dân Indonesia thuộc tầng lớp trung lưu và giàu có đi nước ngoài để chữa bệnh” - nghị sĩ nói. 

Nghị sĩ nhận định rằng một trong số các điều kiện mà các bác sĩ nước ngoài phải tuân theo là họ chỉ được làm việc trong các bệnh viện do chủ đầu tư nước ngoài sở hữu và phải truyền đạt kiến thức cho các đồng nghiệp địa phương.

Về những tiếng nói dân tộc chủ nghĩa có thể nhắm vào các chuyên gia y tế nước ngoài hành nghề ở Indonesia, nghị sĩ nói: “Năm 1998, khi Indonesia mở cửa lĩnh vực ngân hàng, đã có những mối lo ngại rằng các ông chủ ngân hàng nước ngoài sẽ thắng thế trong việc thu hút nguồn nhân lực cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra”.

Nghị sĩ nói thêm: “Theo logic, các bệnh viện sẽ không tuyển dụng tất cả các bác sĩ nước ngoài hoặc những chuyên gia y tế ngoại quốc có trình độ chuyên môn không hiệu quả. Họ có thể sẽ chỉ tuyển từ 3 đến 5 người”.

Dự luật quy định rằng các bác sĩ nước ngoài đủ điều kiện sẽ được nhận hợp đồng lao động 3 năm và chỉ được gia hạn thêm 1 năm.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế nước ngoài muốn làm việc tại Indonesia sẽ cần phải trải qua chương trình “thích ứng” tại một cơ sở y tế của Indonesia trước khi bắt đầu công việc chuyên môn. Những người đã công tác ở nước ngoài nhiều hơn 5 năm sẽ được miễn.

Jeremy Lim - chuyên gia y tế công cộng tại Singapore - cho rằng kế hoạch của Indonesia là một yếu tố “thay đổi cuộc chơi”, đồng thời cho biết chúng sẽ là chìa khoá giúp nâng cao chất lượng lẫn số lượng của dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Tiến sĩ Lim - giám đốc Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore - cho biết: “Indonesia có nhu cầu lớn về chăm sóc y tế, nhiều người đang tìm kiếm trợ giúp y tế ở nước ngoài".

Những người Indonesia khá giả thường tới Singapore, Malaysia, Mỹ và châu Âu để khám chữa bệnh.

Chuyên gia y tế Prijo Sidipratomo - cựu Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ y khoa Indonesia (IDI) - cho rằng chính phủ nên có cách tiếp cận rộng rãi hơn để cải thiện hoàn toàn những dịch vụ có sẵn tại các bệnh viện, thay vì chỉ giải quyết tình trạng ít bác sĩ, nếu bệnh viện muốn cải thiện các tiêu chuẩn.

“Một bác sĩ y khoa làm việc theo nhóm chứ không chỉ làm việc độc lập, họ cũng rất cần sự hỗ trợ của các y tá chuyên nghiệp và nhân viên” - bác sĩ Prijo nói.

Giáo sư Frans Santosa - trưởng ban cố vấn tại hội đồng đạo đức của IDI - hoan nghênh đề xuất chuyển giao kiến thức theo dự luật. Tuy nhiên, ông không đồng tình với kế hoạch loại bỏ hệ thống cấp phép hành nghề y hiện có mà các bác sĩ phải gia hạn 5 năm một lần, nói rằng kế hoạch này đã không được cân nhắc hiệu quả.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu một bác sĩ phẫu thuật có thể trạng yếu kém nhưng vẫn tiếp tục làm việc bên bàn giải phẫu? Việc các bác sĩ phải đến IDI 5 năm một lần không phải là vấn đề. An toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu đối với ngành y” - giáo sư Frans nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn