MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cư dân ở Severodonetsk bỏ phiếu sáp nhập Nga. Ảnh: Sputnik

Kết quả sơ bộ trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở 4 vùng của Ukraina

Song Minh LDO | 28/09/2022 07:57
Cả 4 vùng ở Ukraina đều ủng hộ sáp nhập Nga, theo kết quả sơ bộ các cuộc trưng cầu dân ý vừa kết thúc hôm 27.9.

RT dẫn thông tin từ ủy ban bầu cử địa phương cho hay, đa số công dân của cả Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR) thuộc vùng Donbass ở Ukraina ủng hộ ý tưởng sáp nhập Nga. 

Tại DPR, hơn 99% cử tri ủng hộ ý tưởng gia nhập Nga, theo số liệu chính thức ban đầu. Cuộc trưng cầu dân ý ở LPR cũng mang lại kết quả tương tự, với hơn 98% cử tri ủng hộ khả năng sáp nhập. Ở cả hai nước cộng hòa tự xưng, tất cả các lá phiếu đã được kiểm, tỉ lệ cử tri đi bầu trên 80% - theo chính quyền địa phương.

Cả hai nước cộng hòa đã ly khai khỏi Kiev sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 và cuộc xung đột ở miền đông Ukraina sau đó.

Một phụ nữ bỏ phiếu tại Bệnh viện Lâm sàng Lugansk trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, cư dân tỉnh Zaporizhzhia ở Ukraina - nơi do Mátxcơva kiểm soát một phần - đã quyết định ly khai khỏi đất nước và sáp nhập Nga với hơn 93% cử tri ủng hộ.

Phần lớn tỉnh Zaporizhzhia đã bị quân đội Nga chiếm giữ ngay từ đầu trong chiến dịch quân sự từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, thủ phủ của tỉnh - thành phố cùng tên Zaporizhzhia - vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraina. Melitopol đóng vai trò là thủ đô trên thực tế của phần do Nga kiểm soát.

Tương tự, tỉnh Kherson của Ukraina - nơi phần lớn do lực lượng Nga kiểm soát - cũng lựa chọn tách khỏi Ukraina. Theo số liệu chính thức, khoảng 87% cử tri ủng hộ ý tưởng tách khỏi Ukraina và gia nhập Nga.

Các lực lượng Nga đã kiểm soát tỉnh Kherson ngay từ đầu trong cuộc xung đột. Trong những tuần gần đây, Ukraina phát động phản công để cố gắng chiếm lại Kherson, nhưng các nỗ lực quân sự phần lớn đã thất bại.

Các cuộc trưng cầu dân ý đã được tiến hành ở 4 khu vực nói trên của Ukraina từ ngày 23 đến 27.9. Ukraina và các nước ủng hộ phương Tây của Kiev bác bỏ các cuộc trưng cầu dân này là "giả mạo", tuyên bố không công nhận kết quả. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảnh báo, việc Nga hoàn thành các cuộc trưng cầu dân ý sẽ “chấm dứt bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào với Mátxcơva trong mọi trường hợp”.

Một phụ nữ bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vùng Zaporizhzhia vào Nga. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, ngày 27.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rõ về ưu tiên hàng đầu trong các cuộc trưng cầu dân ý là đảm bảo an toàn cho người dân.

“Trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt và các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass, việc cứu người dân ở tất cả các vùng lãnh thổ, cụ thể là cứu người dân ở tất cả các vùng lãnh thổ nơi cuộc trưng cầu này đang được tổ chức, được đặt lên hàng đầu” - ông Putin nói, nhấn mạnh rằng đây là “trọng tâm chú ý của toàn xã hội, của cả đất nước”.

Tổng thống cho hay, mức độ lo ngại này là “tự nhiên” trong bối cảnh “các sự kiện kịch tính” gần đây, đồng thời nhắc lại quan điểm của Nga rằng các cuộc trưng cầu dân ý có mục đích cuối cùng là bảo vệ người dân địa phương và mang lại hòa bình cho khu vực.

Ông Putin nói, Mátxcơva ủng hộ bất kỳ kết quả trưng cầu dân ý nào và sẽ hoan nghênh các khu vực nếu họ bỏ phiếu sáp nhập Nga. Điện Kremlin cũng đã phát tín hiệu rằng nếu các khu vực của Ukraina quyết định sáp nhập Nga, thì mọi cuộc tấn công vào những khu vực này sẽ là tấn công vào lãnh thổ Nga và Mátxcơva sẽ đáp trả để tự vệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn