MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream tại Lubmin (Đức) ngày 30.8.2022. Ảnh: AFP

Khủng hoảng khí đốt Châu Âu cuối cùng đã kết thúc?

Song Minh LDO | 19/01/2023 11:24
Tây bắc Châu Âu đã đi được nửa chặng đường của mùa đông và lượng dự trữ khí đốt đang ở mức cao kỷ lục sau một thời gian dài thời tiết đặc biệt ôn hòa kể từ giữa tháng 12.

Châu Âu được giải cứu khỏi cuộc khủng hoảng khí đốt trong mùa đông này nhờ có sự chuẩn bị và yếu tố may mắn, theo trang Oilprice.

Sự chuẩn bị của các nhà hoạch định chính sách và thị trường khí đốt tương lai đảm bảo dự trữ ở mức cao nhất được ghi nhận trước khi bắt đầu mùa đông.

Giá khí đốt cao đã làm giảm đáng kể mức tiêu thụ khí đốt và điện của các khách hàng công nghiệp lớn và giảm ở mức khiêm tốn hơn đối với người dùng dân cư và thương mại.

May mắn là thời tiết đặc biệt ôn hòa đã biến lượng dự trữ thoải mái vào giữa tháng 12 thành nguồn cung dồi dào vào giữa tháng 1.

Tại thành phố Frankfurt của Đức - đại diện cho siêu khu vực đông dân cư phía tây bắc Châu Âu - một nửa nhu cầu khí đốt mùa đông được tiêu thụ vào hoặc trước ngày 15.1.

Ngày 15.1, lượng dự trữ khí đốt trên khắp Liên minh Châu Âu EU và Vương quốc Anh lên tới 922 terawatt giờ (TWh) - theo dữ liệu Cơ sở hạ tầng Khí đốt Châu Âu (GIE).

Lượng dự trữ này cao hơn 268 TWh (41%) so với mức trung bình 10 năm trước.

Nhu cầu sưởi ấm bắt đầu vào mùa đông này gần với mức trung bình dài hạn, tháng 10 ôn hòa bất thường được bù đắp bằng nhiệt độ lạnh hơn bình thường vào đầu tháng 12.

Tuy nhiên, từ ngày 19.12 đến ngày 15.1, khu vực này đã trải qua một khoảng thời gian đặc biệt và kéo dài với nhiệt độ ấm hơn nhiều, làm giảm đáng kể nhu cầu sưởi ấm.

Châu Âu đẩy mạnh mua LNG. Ảnh: AFP

Nhu cầu sưởi ấm tích lũy cho đến mùa đông này thấp hơn 20% so với mức trung bình theo mùa dài hạn vào ngày 15.1 so với mức thâm hụt 5% vào ngày 19.12.

Do thời tiết ôn hòa, lượng khí dự trữ được sử dụng chỉ ở mức 18 TWh trong 27 ngày kết thúc vào ngày 15.1, so với mức trung bình trong 10 năm là 113 TWh.

Dự trữ hiện được dự đoán sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 612 TWh trước khi mùa đông kết thúc, tăng từ mức thấp dự kiến là 518 TWh vào ngày 19.12 và 440 TWh khi mùa đông bắt đầu vào ngày 1.10.

Lượng dự trữ đang trên đà kết thúc mùa đông ở mức cao nhất được ghi nhận, với các địa điểm lưu trữ vẫn đầy hơn 54%.

Giá khí đốt tương lai cho các đợt giao hàng vào tháng 3.2023 giảm một nửa xuống còn 56 euro/MWh từ 110 euro vào ngày 19.12 và 177 euro vào đầu mùa đông.

Giá thấp hơn sẽ hồi phục nhu cầu của những khách hàng nhạy cảm nhất về giá với thị trường bán buôn, chủ yếu là các nhà sản xuất điện và người sử dụng công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.

Các máy phát điện chạy bằng khí đốt có khả năng hoạt động trong nhiều giờ hơn so với các đối thủ cạnh tranh chạy bằng than và dầu. Các nhà sản xuất phân bón, sắt thép, gốm sứ, thủy tinh và hóa chất, cũng như các nhà máy luyện kim loại màu, có thể sẽ khởi động lại một số dây chuyền nếu giá vẫn thấp hơn.

Giá tương đối thấp hơn ở Châu Âu sẽ làm giảm động lực tối đa hóa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và chuyển hướng nhiều hơn cho các nhà nhập khẩu ở Đông và Nam Á, điều này cũng sẽ hạn chế sự gia tăng thặng dư ở Châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn