MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường phố London trang hoàng chào đón lễ đăng quang của Vua Charles III ngày 6.5. Ảnh: Xinhua

Lễ đăng quang của vua Charles - khởi đầu mới cho chế độ quân chủ Anh

Thanh Hà LDO | 06/05/2023 15:40

Kể từ khi lên ngôi, tỉ lệ ủng hộ cá nhân của Vua Charles III đã tăng lên trong khi sự ủng hộ dành cho hoàng gia Anh giảm xuống. 

Lễ đăng quang của Vua Charles III ngày 6.5 và quy mô tham gia của công chúng bên ngoài Tu viện Westminster, sẽ là dấu ấn nổi bật đầu tiên về triều đại của Vua Charles, Financial Times nhận định. 

Với việc mọi người cắm trại trước nhiều ngày để đảm bảo các vị trí ở những nơi đoàn diễu hành sẽ đi qua và 65.000 sự kiện được lên kế hoạch trên khắp nước Anh cho ngày 7.5 cùng các hoạt động kỷ niệm vào cuối tuần dường như sẽ mang đến sự ủng hộ cần thiết.

Ông Robert Lacey, nhà viết tiểu sử hoàng gia và tư vấn sử học cho seri The Crown của Netflix cho biết: “Nếu bạn tổ chức lễ đăng quang mà không có ai ra đường cổ vũ thì giống như một thất bại...  Nếu đường phố đông đúc và mọi người theo dõi lễ đăng quang, thì đó là sự ủng hộ quan trọng của công chúng". 

Tờ báo này chỉ ra, trước tiên, có thể thấy, chế độ quân chủ trong quá trình chuyển giao từ Nữ hoàng Elizabeth II sang con trai của bà đang mang lại sự ổn định và liên tục đảm nhận những vai trò của minh. 

“Tôi nghĩ rằng sự chuyển giao đã diễn ra tốt hơn nhiều so với dự kiến. Mọi người yêu mến Vua Charles III hơn nhiều so với Thái tử Charles... Mọi người đã vui vẻ ủng hộ và trao lại cho ông ấy những điều đã trao cho mẹ ông" - ông Lacey cho hay. 

Tuy nhiên, trong 7 tháng kể từ khi Vua Charles lên ngôi, đã có sự thay đổi trong cách tân vương cư xử cũng như trong mối quan hệ của ông với công chúng.

“Tôi cảm thấy sự khác biệt thực sự là Vua Charles sẽ chịu trách nhiệm theo cách mà Nữ hoàng chưa bao giờ phải chịu. Nữ hoàng là bất khả xâm phạm. Bà gần như được tôn sùng như thần thánh. Nhưng điều đó đã không còn" - một cựu nhân viên hoàng gia giấu tên chia sẻ. 

Các cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện trong thời gian chuẩn bị lễ đăng quang của Vua Charles cho thấy bức tranh hỗn hợp. Xếp hạng ủng hộ với cá nhân Vua Charles đã tăng lên 55%, thấp hơn nhiều so với Nữ hoàng Elizabeth 1 năm trước là 75%, nhưng cải thiện 5 điểm phần trăm so với khi Vua Charles còn là thái tử.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla. Ảnh: Hoàng gia Anh 

Tuy nhiên, ủng hộ tổng thể cho chế độ quân chủ lại có tín hiệu ngược lại. Hàng năm, Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia đã thu thập dữ liệu về Thái độ Xã hội của Anh và được sự ủng hộ của phần lớn công chúng.

Theo khảo sát này, những người cho rằng chế độ quân chủ của Anh “rất quan trọng” đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay là 29%. Cứ 4 người Anh thì có 1 người xác định họ là người cộng hòa.

Có 73% số người được khảo sát trong cuộc thăm dò trên tờ báo bảo hoàng Daily Mail tuần này cho rằng Vua Charles phải hiện đại hóa chế độ quân chủ nếu muốn chế độ quân chủ tồn tại.

Những người theo dõi hoàng gia nhận định, Vua Charles đã vượt qua những trở ngại tương đối suôn sẻ trong những tháng đầu tiên lên ngôi. Ông đã chứng tỏ là một "lực lượng hàn gắn" trong quan hệ với châu Âu khi kết thúc chuyến đi thành công tới Đức, ông Lacey chỉ ra.  

Vua Charles cũng thận trọng hơn trong việc nêu ý kiến ​​cá nhân so với khi còn là thái tử nhưng vẫn đề cập đến những chủ đề mà ông quan tâm như môi trường.

Trong lịch sử, chỉ chức sắc mới thề trung thành với quốc vương trong lễ đăng quang. Lần này, công chúng cũng được mời để thề trung thành. Điều này được những người ủng hộ coi là động thái hoà nhập và cũng nói lên sự thay đổi mà Vua Charles dự kiến mang lại cho thể chế.

Dù Vua Charles đã cam kết tinh gọn và hiện đại hóa chế độ quân chủ, việc này vẫn chưa bắt đầu, Financial Times lưu ý.

Giáo sư lịch sử Vernon Bogdanor tại Đại học King's College London, cho biết: “Sự thay đổi chính trong chế độ quân chủ là đó không còn là một thể chế thần bí, huyền diệu nữa. Đó là một tổ chức dịch vụ công cộng. Nó sẽ được đánh giá theo các điều khoản dịch vụ công cộng". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn