MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh chụp ngày 18.12.2022 cho thấy thiết bị tại mỏ khí ngưng tụ Kovykta ở Irkutsk, Nga. Ảnh: Xinhua

Lý do giúp Nga vượt qua trừng phạt của phương Tây

Ngọc Vân LDO | 10/02/2023 16:42
Đầu tư kỷ lục giúp Nga vượt qua trừng phạt nặng nề của phương Tây.

Bloomberg trích dẫn số liệu thống kê và phân tích cho hay, Nga đã vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến dịch quân sự ở Ukraina bằng cách tăng cường đầu tư vào sản xuất trong nước và khai thác các tuyến cung cấp mới.

Theo Bloomberg, chi tiêu vốn ở Nga tăng 6% vào năm ngoái, trong khi nhiều nhà kinh tế dự đoán lĩnh vực này sẽ giảm tới 20% ngay sau khi cuộc xung đột Ukraina nổ ra.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trong một báo cáo gần đây rằng, hầu hết các doanh nghiệp Nga đều tăng đầu tư trong năm 2022 hoặc giữ ở mức như năm 2021. Kết quả là, sản lượng chỉ giảm 2%, thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế khi các biện pháp trừng phạt mới nhất được đưa ra lần đầu tiên.

Các biện pháp trừng phạt khiến Nga mất nhiều mặt hàng nhập khẩu và các công ty Nga buộc phải tăng chi tiêu để thay thế các thiết bị và phần mềm nước ngoài không có sẵn, hoặc đầu tư vào việc thiết lập các tuyến đường mới để đảm bảo nguồn cung từ các thị trường thay thế. 

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang (Rosstat), 4 trong 5 lĩnh vực thâm dụng vốn nhất của nền kinh tế Nga đã tăng chi tiêu đầu tư, bao gồm vận tải, khai thác mỏ, bất động sản và khoa học công nghệ.

Severstal - một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của đất nước - đã chuyển đầu tư ra khỏi các dự án có nguy cơ bị gián đoạn do lệnh trừng phạt và đang đầu tư vào công nghệ thông tin trong nước cho ngành kim loại. 

Các ngân hàng lớn như Sber và VTB cũng đang đầu tư để thay thế phần mềm nước ngoài. Tháng trước, có báo cáo rằng các ngân hàng có kế hoạch bắt đầu phát hành sticker có chứa chip NFC (giao tiếp trường gần, sử dụng cảm ứng từ trường) để thay thế các dịch vụ thanh toán điện tử nước ngoài, như Apple Pay và Google Pay, vốn đã không còn hoạt động ở Nga.

Theo một nghiên cứu của công ty bất động sản NF Group, khối lượng đầu tư vào bất động sản thương mại năm ngoái đạt mức cao lịch sử là 487,2 tỉ rúp (6,8 tỉ USD), cao hơn 21% so với năm 2021.

“Khối lượng đầu tư đạt kỷ lục với tỉ lệ vốn nước ngoài tối thiểu. Các nhà đầu tư Nga đang trở thành chủ sở hữu của phần lớn bất động sản cao cấp ở các phân khúc khác nhau và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục” - NF Group cho hay.

Nhân viên kiểm tra thiết bị tại mỏ khí ngưng tụ Kovykta ở Irkutsk, Nga, ngày 18.12.2022. Một mỏ khí mới và một đoạn đường ống mới đã được kết nối với đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) nối Nga với Trung Quốc, hoàn thành toàn bộ đường ống dẫn khí này. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, các nhà sản xuất khí đốt và dầu mỏ cũng tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng hoặc để tài trợ cho việc định hướng lại xuất khẩu từ phương Tây.

“Xu hướng này sẽ hỗ trợ đầu tư cố định trong những năm tới” - chuyên gia Tatiana Orlova của Oxford Economics nói với Bloomberg.

Nhiều doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ các khoản tài trợ của chính phủ và các chương trình hỗ trợ thay thế nhập khẩu. Theo Rosstat, tài chính nhà nước là một trong những nguồn chi tiêu vốn lớn nhất, chiếm khoảng 17,8%.

Sergey Yanchukov, người đứng đầu tập đoàn Mangazeya, một công ty đa ngành với các hoạt động chính là khai thác, xây dựng và phát triển vàng, cho biết: “Thời kỳ khó khăn sẽ qua, trong khi các dự án dài hạn vẫn sẽ tồn tại, vì vậy chúng tôi sẽ không dừng lại bất cứ điều gì”. Ông lưu ý, công ty nhận thấy “cần phải tiến lên phía trước” và đầu tư cho tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn