MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bong bóng trên mặt biển từ vết rò rỉ của Nord Stream. Ảnh: Swedish Coast Guard

Máy bay Hải quân Mỹ ở Baltic ngày đường ống Nord Stream phát nổ

Thanh Hà LDO | 08/10/2022 10:58
Máy bay Hải quân Mỹ đã bay gần địa điểm vỡ đường ống Nord Stream 2 ở Biển Baltic vài giờ sau khi thiệt hại đầu tiên xuất hiện.

Đường ống Nord Stream 1 và 2 của Nga bị vỡ vào ngày 26.9 làm rò rỉ khí đốt ra Biển Baltic ngoài khơi bờ biển Đan Mạch và Thụy Điển. Các nhà địa chấn học ghi nhận những vụ nổ trong khu vực vào thời điểm rò rỉ xảy ra và cảnh sát một số quốc gia đã mở cuộc điều tra.

Theo Reuters, dữ liệu chuyến bay cho thấy, một máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bay qua Biển Bắc lúc 0h03, giờ GMT, ngày 26.9 khi các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận vụ nổ dưới đáy biển ở phía đông nam đảo Bornholm.

Dữ liệu cho thấy, máy bay bay từ Iceland qua biển sau đó bay vòng trên đất liền Ba Lan trước khi lao về phía khu vực đường ống Baltic.

Khi được Reuters cung cấp dữ liệu, Hải quân Mỹ đã xác nhận đó là máy bay Mỹ. “Máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trinh sát hàng hải thường lệ trên Biển Baltic, không liên quan đến rò rỉ từ các đường ống Nord Stream” - người phát ngôn của Hải quân Mỹ nói. 

Khi được hỏi liệu có bất kỳ thông tin tình báo nào thu thập được có thể giúp các nhà điều tra tìm hiểu các vụ vỡ đường ống Nord Stream hay không, Tamara Lawrence  - người phát ngôn của Lực lượng Hải quân Mỹ khu vực Âu-Phi - cho biết: "Chúng tôi không có thêm thông tin nào để cung cấp vào lúc này". 

Đường bay của máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ngày đường ống Nord Stream phát nổ. Ảnh chụp màn hình

Hiện chưa rõ quân đội Mỹ đang đóng vai trò gì trong hỗ trợ các cuộc điều tra vỡ đường ống Nord Stream 1 và 2 của Châu Âu mặc dù Tổng thống Joe Biden đã nói về việc sẽ cử thợ lặn tham gia. 

Theo dữ liệu, vài phút trước 01h00, giờ GMT, máy bay bay về phía nam Bornholm hướng đến tây bắc Ba Lan và bay vòng ở đó khoảng một giờ trước khi bay đến khu vực nơi xảy ra rò rỉ khí đốt vào khoảng 02h44, giờ GMT. 

Máy bay Mỹ đã đến cách địa điểm rò rỉ được báo cáo khoảng 24km, bay vòng một vòng và bay về phía khu vực Kaliningrad của Nga, các nhà phân tích cho hay. 

Bộ quốc phòng của Ba Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đều chưa có bình luận gì. 

Dữ liệu chuyến bay bị thiếu trong khoảng thời gian từ 03h39, giờ GMT đến 06h20, giờ GMT, nhưng trên đường trở về, vào khoảng 7h00, giờ GMT, máy bay đã bay khoảng 4km về phía bắc của địa điểm rò rỉ được báo cáo.

Reuters đã sử dụng một phần bản đồ chuyến bay từ trang web theo dõi Radarbox của Mỹ cùng với dữ liệu bổ sung do Flightradar24 có trụ sở tại Thụy Điển cung cấp để tái tạo lại đường đi của máy bay P-8A Poseidon.

Rò rỉ khí đốt tại Nord Stream 2 nhìn từ máy bay F-16 của Đan Mạch ở Bornholm. Ảnh chụp màn hình

Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy, máy bay của Hải quân Mỹ cất cánh và hạ cánh tại bán đảo Reykjanes ở tây nam Iceland, nơi có căn cứ Không quân Keflavik cùng với các cơ sở chứa máy bay P-8A Poseidon.

Các nhà phân tích lưu ý, không thể xác định chắc chắn lý do đằng sau các đường bay quân sự cụ thể. Nhà phân tích quốc phòng Francis Tusa có trụ sở tại Anh chỉ ra: “Baltic là một khu vực đối đầu rất sôi động với rất nhiều cuộc thăm dò và một ván cờ bất tận".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn