MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay không gian X-37B do Boeing chế tạo cho NASA trước khi được Quân đội Mỹ sử dụng. Ảnh: Boeing

Máy bay không gian bí mật của Mỹ làm gì trên quỹ đạo suốt hơn 900 ngày?

Anh Vũ LDO | 22/11/2022 12:58
Máy bay không gian X-37B của Mỹ đã hạ cánh sau khi trải qua 908 ngày trên quỹ đạo, một khoảng thời gian kỷ lục.

Một chiếc máy bay không gian bí mật do Lực lượng Vũ trụ Mỹ (USSF) vận hành đã hạ cánh trở lại Trái đất sau khi trải qua 908 ngày - khoảng thời gian dài kỷ lục trên quỹ đạo.

Nhưng những gì máy bay đã làm trong quỹ đạo vẫn còn là điều bí ẩn.

Máy bay không người lái X-37B hạ cánh xuống Trạm vũ trụ Kennedy của NASA vào ngày 12.11, kết thúc sứ mệnh thứ sáu kể từ chuyến bay đầu tiên vào năm 2010.

Chi tiết về hoạt động của X-37B vẫn rất ít, nhưng các quan chức tuyên bố rằng, máy bay đang tiến hành một số thí nghiệm khoa học ở khoảng cách 400km từ bề mặt Trái đất.

Máy bay không gian làm nghiên cứu khoa học?

X-37B ban đầu được Boeing thiết kế cho NASA, trước khi được điều chỉnh để quân đội Mỹ sử dụng. X-37B là sự kết hợp giữa máy bay và tàu vũ trụ, giống như một chiếc tàu con thoi thu nhỏ.

Tính tổng thời gian làm nhiệm vụ, máy bay không gian này đã trải qua khoảng 10 năm trên quỹ đạo Trái đất với 2,1 tỉ km đường bay.  

Đối với nhiệm vụ thứ sáu được phóng vào tháng 5.2020, X-37B được phân loại là phương tiện thử nghiệm quỹ đạo-6 (OTV-6).

Chuyến bay mới nhất kéo dài 908 ngày, phá vỡ kỷ lục 780 ngày bay liên tục đối với máy bay không gian. Kỷ lục cũ này cũng do X-37B thiết lập trong một nhiệm vụ trước đó.

Chiếc máy bay làm nhiệm vụ bí mật của Mỹ. Ảnh: Boeing

"Khả năng tiến hành các thí nghiệm trên quỹ đạo và đưa chúng về nhà an toàn để phân tích chuyên sâu trên mặt đất đã chứng tỏ giá trị đối với Bộ Không quân và cộng đồng khoa học. Việc bổ sung module dịch vụ trên OTV-6 cho phép chúng tôi tiến hành nhiều thí nghiệm hơn bao giờ hết” - trung tá Joseph Fritschen, Giám đốc Chương trình X-37B tại Văn phòng Phản ứng Nhanh của Lực lượng Không quân Mỹ, cho biết.

Lực lượng Vũ trụ Mỹ chỉ tiết lộ một vài thông tin về các thí nghiệm được tiến hành trên khoang trong chuyến bay gần đây nhất của X-37B.

Chúng bao gồm một thử nghiệm của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ liên quan tới phản xạ ánh sáng mặt trời và triển khai một vệ tinh huấn luyện điều khiển bằng điện từ do các học viên Không quân Mỹ thiết kế.

X-37B còn giúp NASA làm một thử nghiệm mang tên “Tiếp xúc với vật liệu và đổi mới công nghệ trong không gian (METIS-2)” - nghiên cứu tác động của không gian đối với các loại vật liệu khác nhau.

Nghi ngờ từ phía các nước

Dmitry Rogozin - cựu Giám đốc Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga - tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4 với kênh tin tức nhà nước Nga Russia-24 rằng, X-37B có thể được sử dụng để do thám hoặc mang vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Máy bay X-37B có hình dáng giống như một chiếc tàu con thoi thu nhỏ. Ảnh: Boeing

Chuyên gia và nhà bình luận quân sự Trung Quốc Song Zhongping cũng lặp lại quan điểm trên, nói với tờ South China Morning Post rằng, khả năng thay đổi quỹ đạo giữa chuyến bay của phi thuyền giúp nó có thể do thám các vệ tinh khác hoặc các mục tiêu trên Trái đất, cũng như khởi động các cuộc tấn công từ quỹ đạo.

"Nếu X-37B có thể mang theo các vệ tinh nhỏ thì cũng có thể mang theo vũ khí. Nó cũng có thể được trang bị cánh tay robot để chụp các vệ tinh khác trên quỹ đạo" - ông Song nói.

Trung Quốc có một máy bay vũ trụ bí mật được phóng lên quỹ đạo từ tên lửa Trường Chinh 5B vào ngày 4.8 vừa qua. Giống như X-37B, phần lớn những gì nó đang làm trên quỹ đạo vẫn chưa được biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn