MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiếp tục phát hiện trường hợp người Mỹ bị bắt cóc và giết hại tại Mexico. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Mexico: Làn sóng bạo lực chống lại người Mỹ tiếp tục lan rộng

Thảo Phương LDO | 09/03/2023 11:00

Những vụ bắt cóc và tàn sát người Mỹ tại Mexico tăng cao đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực đang xảy ra giữa 2 quốc gia láng giềng.

Khi hàng triệu người Mỹ chuẩn bị cho kỳ nghỉ xuân, cũng là lúc những cảnh báo an toàn về đất nước Mexico của Đại sứ quán Mỹ được đưa ra. Không chỉ quan chức Mỹ mà các quốc gia khác cũng không khuyến khích công dân đến Mexico khi đất nước này liên tục ghi nhận những “kỷ lục chết chóc”.

Đầu năm 2023, bạo lực băng đảng đã bùng phát trở lại tại Mexico và chỉ vài tháng sau đó, những vụ giết người ngoại quốc lại tiếp tục diễn ra tại đất nước này.

Mới đây nhất, 4 người Mỹ đã bị các tay súng bắn và bắt cóc khi họ đến biên giới phía Bắc Mexico làm thủ tục y tế. Gần một tuần sau đó, giới chức trách đã tìm ra và cho biết 2 trong 4 trường hợp đã thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận những người sống sót đã trở về Mỹ, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi đang trong quá trình làm việc để hồi hương hài cốt của hai người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ việc này. Phía chính phủ đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và gia đình của họ”. 

Lực lượng chức năng phát hiện 2 trong 4 người Mỹ bị bắt cóc tại Mexico đã thiệt mạng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cũng bày tỏ sự cảm thông đối với 4 nạn nhân người Mỹ và khẳng định sẽ thiết lập lại an ninh tại Mexico.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều này đã xảy ra ở đất nước Mexico. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, bạn bè và chính phủ Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình để đảm bảo hòa bình và an ninh”, ông nói.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2021 ghi nhận 75 công dân Mỹ chết vì bị bạo lực tại Mexico, song thời gian gần đây, con số đó đang gia tăng một cách đáng báo động. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo không đi du lịch tại 6 bang của Mexico do vấn đề tội phạm và bắt cóc thường xuyên xảy ra đối với người Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo không du lịch tại 6 bang lớn của Mexico. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Kỳ nghỉ xuân năm nay của người Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mexico đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi bạo lực giữa các băng đảng ngày một nghiêm trọng.

Đầu năm 2023, nhiều sân bay tại Sinaloa và Sonora đã phải đóng cửa sau vụ bắt giữ Ovidio Guzman - một thành viên cấp cao trong băng đảng Sinaloa và là con trai của Joaquin “El Chapo” Guzman. 

Việc các băng đảng ma túy hoành hành không phải là điều mới xảy ra ở Mexico. Hơn một thập kỷ qua, quốc gia láng giềng của Mỹ đã trải qua những biến động về chính trị, cùng với đó là sự phân quyền lộng hành giữa các băng đảng khi các “thủ lĩnh” ngày càng trở nên ngang nhiên, trắng trợn.

Cách đây 20 năm, các băng đảng tội phạm Mexico đã đầu tư mạnh mẽ cho vũ khí quân sự, giờ đây, chúng có khả năng chống trả lại lực lượng vũ trang của chính quyền.

Năm 2022, hơn 13 triệu du khách Mỹ đã đến Mexico, tăng 27% so với năm trước và là dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ du lịch sau đại dịch vẫn còn tồn tại. Sự tăng trưởng du khách từ nước láng giềng là một động lực cần thiết cho ngành du lịch chiếm tới 8% tổng GDP của Mexico.

Đối với những công dân Mỹ có kế hoạch đến thăm Mexico, Bộ Ngoại giao cho biết du khách nên thận trọng và tránh thể hiện những dấu hiệu của sự giàu có như đồ trang sức đắt tiền. Chính phủ cũng khuyến nghị thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung như gửi thông tin taxi cho bạn bè và gia đình khi đi một mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn