MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu chở dầu thô Apollo Voyager gần nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo, California, Mỹ. Ảnh: AFP

Mỹ củng cố vị thế nhà cung cấp năng lượng toàn cầu trong năm 2023

Thanh Hà LDO | 20/12/2022 11:17
Mỹ trở thành cường quốc xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong vài năm qua, nhưng kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 xuất khẩu dầu của Mỹ không vượt nhập khẩu. Điều đó có thể thay đổi trong năm 2023.

Xuất khẩu dầu thô ròng trong năm 2023

Doanh số bán dầu thô của Mỹ sang các quốc gia khác hiện đạt kỷ lục 3,4 triệu thùng/ngày, với xuất khẩu các sản phẩm tinh chế như xăng và dầu diesel là khoảng 3 triệu thùng/ngày. Mỹ cũng là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu, với tốc độ tăng trưởng dự kiến tăng mạnh trong những năm tới.

Tuy nhiên, Mỹ tiêu thụ 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, nhiều nhất trên thế giới và sản lượng của nước này chưa bao giờ vượt quá 13 triệu thùng/ngày. 

Tháng trước, dữ liệu của chính phủ Mỹ chỉ ra, nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ đã giảm xuống 1,1 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi năm 2001. Con số này giảm mạnh so với 5 năm trước, khi Mỹ nhập khẩu hơn 7 triệu thùng dầu thô/ngày. 

Những yếu tố dẫn tới sự thay đổi này trong năm nay bao gồm các biện pháp trừng phạt làm tổn hại tới hoạt động xuất khẩu dầu và khí tự nhiên của Nga sau khi xung đột nổ ra ở Ukraina và việc Washington giải phóng một lượng lớn dầu từ kho dự trữ khẩn cấp để đối phó với việc giá xăng tăng vọt. 

Rohit Rathod, nhà phân tích thị trường tại đơn vị nghiên cứu năng lượng Vortexa, cho hay: "Xung đột Nga - Ukraina đã thúc đẩy nhu cầu mới với năng lượng của Mỹ và sẽ thúc đẩy xuất khẩu dầu cao hơn nhập khẩu vào cuối năm tới với giả định sản lượng dầu đá phiến tăng tốc".

Để trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô, Mỹ cần phải tăng cường sản xuất hoặc cắt giảm tiêu thụ. Nhu cầu xăng dầu ở Mỹ dự kiến tăng 0,7% lên 20,51 triệu thùng/ngày trong năm 2023. Điều này có nghĩa là sản lượng dầu ở Mỹ sẽ phải tăng lên. 

Mỹ đã sản xuất nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, kể cả Saudi Arabia và Nga. Các mỏ dầu đá phiến của Mỹ đang già đi và tăng trưởng sản xuất trong năm nay chậm lại. Sản lượng tổng thể dự kiến đạt mức kỷ lục 12,34 triệu thùng/ngày vào năm tới - nhưng chỉ khi giá đủ hấp dẫn để khuyến khích các công ty khoan dầu bơm thêm.

Xe tải chở xăng và dầu diesel tại nhà máy lọc dầu Marathon ở thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ. Ảnh: AFP

Công ty phân tích dữ liệu Kpler chỉ ra, các nhà máy lọc dầu Châu Âu đã mua các loại dầu của Mỹ để bù đắp cho sự sụt giảm dầu của Nga. Cùng với đó, việc dầu thô của Mỹ giảm giá sâu hơn so với chuẩn toàn cầu, các nhà máy lọc dầu Châu Á đã tăng mua lên 1,75 triệu thùng/ngày.

Các nhà khai thác kho cảng xuất khẩu đang gấp rút củng cố năng lực để phục vụ tốt hơn các tàu chở dầu khổng lồ có thể chở hơn 2 triệu thùng dầu.

Sean Strawbridge - giám đốc điều hành của cơ sở xuất khẩu dầu lớn nhất của Mỹ, Port of Corpus Christi - nhận định, những biến động của dầu Nga thực sự tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho các nhà sản xuất Mỹ và năng lượng Mỹ.

Corpus Christi có thể đạt xuất khẩu tăng 100.000 thùng/ngày trong năm 2023, ngoài lô hàng kỷ lục 2,2 triệu thùng/ngày trong tháng 10, ông Sean Strawbridge cho hay. 

Các nhà phân tích lưu ý, xuất khẩu ròng của Mỹ có thể giảm nếu nhiều quốc gia trên thế giới rơi vào suy thoái, làm giảm nhu cầu và nếu trừng phạt dầu thô Venezuela được nới lỏng sẽ thúc đẩy dầu xuất từ nước này. 

LNG đạt kỷ lục 

Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022, vượt Qatar và Australia, do nhu cầu từ Châu Âu và giá LNG tăng cao.

Xuất khẩu LNG của Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023 khi Châu Âu chạy đua để bổ sung cho kho dự trự dầu đã sử dụng trong mùa đông này - Matt Smith, nhà phân tích tại Kpler nhận định. 

Xuất khẩu sản phẩm lọc dầu đã giảm do đóng cửa nhà máy và nhu cầu của người tiêu dùng thấp hơn. Mỹ xuất khẩu trung bình 3,1 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày cho đến tháng 9 năm nay, giảm so với mức 3,2 triệu thùng/ngày trong cùng kỳ năm 2019, theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). 

Có một ngoại lệ là dầu diesel, với xuất khẩu tăng lên mức cao nhất trong 3 năm vào tháng 7 năm nay, đạt 1,3 triệu thùng/ngày - dữ liệu của Kpler chỉ ra. Lệnh cấm sắp tới của Châu Âu với nhiên liệu của Nga đã khiến các chuyến hàng dầu diesel đến Châu Âu đạt mức trung bình 330.000 thùng/ngày trong 15 ngày đầu tháng 12, gấp hơn 5 lần mức trung bình hàng tháng cho đến nay trong năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn