MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G-20 ngày 14.11.2022. Ảnh: Xinhua

Mỹ hạn chế đầu tư vào Trung Quốc trong tuần tới

Thảo Phương LDO | 06/08/2023 10:00

Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​sẽ ban hành sắc lệnh sàng lọc các khoản đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc trong đầu tuần tới.

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết, ngày 7.8, Tổng thống Joe Biden dự kiến ban hành sắc lệnh vốn được chờ đợi từ lâu trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Mục tiêu của sắc lệnh được cho là ngăn chặn dòng vốn và chuyên môn của Mỹ trong công cuộc phát triển các công nghệ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc - thứ có khả năng đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Theo các nguồn tin, sắc lệnh mới của Tổng thống Joe Biden ​​​​sẽ nhắm mục tiêu vào vốn cổ phần tư nhân, vốn đầu tư mạo hiểm và đầu tư liên doanh của Mỹ tại Trung Quốc trong lĩnh vực chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Hầu hết các khoản đầu tư tại Trung Quốc sẽ bị thu giữ theo yêu cầu Chính phủ, một số giao dịch có nguy cơ bị cấm.

Vấn đề hạn chế đầu tư của Mỹ đã được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (phải) đề cập trong chuyến công du Trung Quốc tháng 7.2023. Ảnh: Xinhua

Cordell Hull - cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ - cho biết, các quy định sắp được ban hành sẽ lấp đầy những lỗ hổng trong lĩnh vực đầu tư của Mỹ.

“Chúng tôi cấm xuất khẩu công nghệ, chúng tôi có những hạn chế đối với đầu tư trong nước. Điều này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về vốn và chuyên môn, đồng thời giúp chính phủ có tầm nhìn về các dòng vốn” - ông Hull nói.

Các quy định trong sắc lệnh dự kiến ​​không có hiệu lực ngay lập tức và chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ nghiên cứu thêm các ý kiến về đề xuất này. Chủ đề ban hành sắc lệnh cũng đã xuất hiện tại cuộc họp với các bên liên quan và Mỹ cũng đã tham khảo ý kiến ​​​​của các đồng minh.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen có cuộc gặp gỡ với các quan chức Trung Quốc. Bà cho rằng, những hạn chế trong các khoản đầu tư của Mỹ dành cho Trung Quốc là có mục tiêu cao và được định hướng rõ ràng.

“Những quy định về hạn chế đầu tư vào Trung Quốc được thực hiện trong phạm vi hẹp, khi chúng tôi có những mối lo ngại cụ thể về an ninh quốc gia” - bà Janet nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định, các hạn chế dự kiến được đưa ra không phải để trả đũa bất kỳ hành động kinh tế hay chính trị nào từ Trung Quốc. Mỹ cũng không có kế hoạch ngăn chặn sự tăng trưởng kinh tế của nước này. Theo bà Yellen, sắc lệnh sẽ được ban hành một cách minh bạch, dựa trên ý kiến của công chúng.

Laura Black - cựu Giám đốc Chính sách của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) - cho hay: “Sắc lệnh này không được kỳ vọng sẽ thiết lập một ‘CFIUS ngược’, bởi vì nó sẽ không liên quan đến một trường hợp. Tuy nhiên, có lẽ nó ​​​​sẽ cấm một số khoản đầu tư” - bà Laura nhận định.

Những nguồn tin thân cận nói với Reuters rằng, các khoản đầu tư bị hạn chế nhằm đánh giá các quy tắc kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc do Bộ Thương mại Mỹ ban hành vào tháng 10.2022.

Theo Emily Kilcrease - cựu quan chức Mỹ từng làm việc về chính sách đầu tư của Trung Quốc, Mỹ đang cố gắng xác định thế nào là trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích kiểm soát các khoản đầu tư nước ngoài của người dân và công ty Mỹ.

Emily mô tả sắc lệnh này là một bước quan trọng trong việc thiết lập một hệ thống giám sát của Mỹ để sàng lọc các giao dịch với các quốc gia đáng quan ngại.

Bà nhận định những quy tắc này dự kiến ​​sẽ được mở rộng kịp thời và cho rằng Washington cũng nên chuẩn bị cho sự trả đũa từ Bắc Kinh: “Chúng ta nên lường trước điều đó” - bà Emily nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn