MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 từ Nga sang Trung Quốc dự kiến khởi công vào năm 2024. Ảnh: AP

Nga công bố đường ống dẫn khí mới thay thế Nord Stream 2

Ngọc Vân LDO | 16/09/2022 08:37

Nga công bố thông tin chi tiết về đường ống dẫn khí đốt mới tới Trung Quốc, thay thế cho Nord Stream 2 sang Châu Âu.

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đang hoàn thiện các chi tiết xây dựng của dự án đường ống dẫn khí Soyuz Vostok với các đối tác Trung Quốc và Mông Cổ - RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm hôm 15.9 tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổng thống Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

Theo Tổng thống Putin, Mátxcơva sẵn sàng phát triển hợp tác với Bắc Kinh và Ulaanbaatar trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm khả năng tăng nguồn cung điện xuyên biên giới cho hai nước.

“Trong năm nay, chúng tôi dự đoán mức tăng 20% ​​xuất khẩu năng lượng từ Nga đến nước của các bạn, lên tới 5,2 tỉ kilowatt” - ông Putin nói.

Được thiết kế để vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Trung Quốc qua Mông Cổ, đường ống Soyuz Vostok là một phần của đường ống Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) lớn hơn. Theo Gazprom, đường ống sẽ có thể cung cấp tới 50 tỉ mét khối khí đốt hàng năm cho Trung Quốc.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Mátxcơva và Bắc Kinh sẽ sớm ký thỏa thuận cung cấp "50 tỉ mét khối khí" mỗi năm qua đường ống Power of Siberia 2, một phần sẽ chạy qua Mông Cổ.

Theo ông Novak, đường ống của Nga tới Trung Quốc sẽ thay thế đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) tới Châu Âu - vốn đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được cấp phép hoạt động do Nga bị trừng phạt vì cuộc chiến Ukraina.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1, liệu Nga có thay thế Nord Stream 2 bằng Power of Siberia 2 hay không, ông Novak nói: "Có."

Nga xây đường ống dẫn khí mới tới Trung Quốc có công suất gần bằng Nord Stream. Ảnh: Getty

50 tỉ mét khối khí mỗi năm thông qua đường ống Power of Siberia 2 gần như sẽ tương đương với công suất tối đa của Nord Stream 1 - tổng cộng 55 tỉ mét khối - đường ống đã ngừng hoạt động kể từ ngày 2.9.2022.

1/3 nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Liên minh Châu Âu đi qua đường ống chiến lược Nord Stream 1 nối Nga với Đức.

Trong khi đó, đường ống Power of Siberia 2 sẽ thúc đẩy nền kinh tế tiêu tốn năng lượng của Trung Quốc. Công trình sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tuyên bố ủng hộ việc xây dựng dự án qua lãnh thổ đất nước không giáp biển của mình.

Phát biểu tại cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống Khurelsukh ủng hộ kế hoạch này, đồng thời đề xuất các nghiên cứu về tính khả thi kinh tế của dự án.

Ông Khurelsukh cho biết: "Chúng tôi cũng ủng hộ việc xây dựng các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ và đề nghị nghiên cứu vấn đề này trên quan điểm lý luận kinh tế kỹ thuật".

Từ trái qua: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại hội nghị thượng đỉnh SCO, ngày 15.9.2022. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Năng lượng Novak cho biết xuất khẩu khí đốt của Nga sang EU sẽ giảm khoảng 50 tỉ mét khối vào năm 2022. Tuy nhiên, Gazprom - nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 1 nối mỏ Chaiandina với đông bắc Trung Quốc kể từ cuối năm 2019 - sẽ tăng lượng giao hàng để đạt 20 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm.

Việc liên kết mỏ Kovytka, gần hồ Baikal, với đường ống vào đầu năm 2023 sẽ giúp đạt được mức tăng.

Đến năm 2025, khi đạt công suất tối đa, đường ống Power of Siberia 1 sẽ sản xuất 61 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm, nhiều hơn Nord Stream 1, trong đó 38 tỉ mét khối khí đốt Nga sẽ đến Trung Quốc theo hợp đồng ký năm 2014 giữa Gazprom và tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNPC.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn