MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga tuyên bố chiếm thành trì lớn của Ukraina ở Donbass

Ngọc Vân LDO | 29/05/2022 09:21
Ngày 28.5, Nga thông báo chiếm giữ Liman, thành trì lớn của Ukraina ở Donbass.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng của Nga cùng với lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã chiếm thành phố Liman của Ukraina. Trước đó, hôm 26.5, cố vấn chính của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thừa nhận thất bại lớn ở Donbass khi các lực lượng Ukraina đã mất thành phố Liman.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 28.5 thông báo, Liman đã “được giải phóng hoàn toàn khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina”.

Ngay trước khi Kiev thừa nhận sự thất thủ của Liman, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba trong cuộc gặp với các đồng minh phương Tây tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thuỵ Sĩ, đã mô tả tình hình ở Donbass là "cực kỳ tồi tệ" đối với các lực lượng Ukraina

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ám chỉ trong phát biểu trực tuyến tại WEF rằng, giờ đây ông có thể sẵn sàng ngồi lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Mặc dù mô tả nguyên thủ Nga là người “ảo tưởng”, ông Zelensky lưu ý rằng ông Putin vẫn là quan chức Nga duy nhất đáng nói chuyện. Theo ông Zelensky, nếu ông Putin “có thể nhận ra” điều mà nhà lãnh đạo Ukraina gọi là hiện thực, thì “có lẽ, hai bên có thể thử đi theo con đường ngoại giao, trừ khi quá muộn”.

Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mátxcơva nghi ngờ rằng giới lãnh đạo Ukraina thực sự sẵn sàng đàm phán hòa bình. Quan chức Nga chỉ ra, "các cuộc đàm phán đã bị đóng băng vì lập trường của phía Ukraina”.

Ông Peskov cũng tuyên bố, giới chức Ukraina liên tục đưa ra “những tuyên bố mâu thuẫn nhau, điều này khiến người ta không thể hiểu hết ý định của họ và liệu họ có sẵn sàng thực hiện một cách tiếp cận tỉnh táo và thừa nhận tình trạng thực sự của sự việc hay không”.

Trong khi đó, vào tối 27.5, Văn phòng Tổng thống Ukraina đã công bố một video phát biểu của ông Zelensky, trong đó ông bình luận về những tiến bộ mới nhất của lực lượng Nga. Tuy nhiên, tổng thống nhấn mạnh rằng “Donbass là của Ukraina”, tuyên bố sẽ chiếm lại khu vực bằng vũ lực.

Phát biểu của ông Zelensky trùng hợp với các báo cáo trên một số hãng truyền thông Mỹ rằng, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh để chuyển giao nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa do Mỹ sản xuất cho Ukraina. Kiev từ lâu đã đề nghị Mỹ và các đồng minh cung cấp các hệ thống pháo phản lực bắn loạt M270 MLRS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS, cho rằng những vũ khí này có thể giúp đảo ngược tình thế trong bối cảnh Nga đang tấn công ở Donbass.

Trong một cuộc phỏng vấn do Bloomberg đăng tải hôm 27.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng kêu gọi các đồng minh của Ukraina cung cấp cho Kiev M270 MLRS. Theo ông Johnson, đây là loại vũ khí có thể giúp Ukraina tự vệ trước hoả lực pháo binh của Nga. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh không cam kết cung cấp bất kỳ MLRS nào do quân đội Anh sở hữu.

Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích phương Tây vì cung cấp ồ ạt vũ khí cho Ukraina. Ông Putin nói rằng việc “bơm” vũ khí vào Ukraina “có nguy cơ làm mất ổn định thêm tình hình và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ đã và đang cung cấp cho Ukraina những vũ khí ngày càng tinh vi và đa dạng, bao gồm cả vũ khí tầm xa hơn, chẳng hạn như pháo M777. Vào ngày 11.5, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ 40 tỉ USD cho Ukraina, bao gồm 8,7 tỉ USD để bổ sung vũ khí Mỹ gửi đến Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn