MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các công ty cung cấp dịch vụ mỏ dầu chứng kiến lợi nhuận cao kỷ lục trong vòng 1 thập kỷ. Ảnh: Xinhua

Ngành công nghiệp dầu khí đạt lợi nhuận cao kỷ lục

Thảo Phương LDO | 06/02/2023 12:00

Các doanh nghiệp dầu khí đang tích cực đẩy mạnh hoạt động thăm dò mỏ dầu sau khi đạt được lợi nhuận cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Thời kỳ khủng hoảng năng lượng đã giúp những tập đoàn cung cấp dịch vụ mỏ dầu đạt được lợi nhuận ròng cao kỷ lục trong 1 thập kỷ. Các “ông lớn” ngành dầu khí tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng phát triển mạnh mẽ của “vàng đen”, đồng thời đẩy mạnh hoạt động khoan, thăm dò mỏ dầu ngoài khơi.

Công ty Dịch vụ mỏ dầu SLB đã đạt được lãi suất vượt dự đoán trong năm 2022. Theo đó, thu nhập ròng cả năm của SLB đã tăng 23% và chạm mốc 28,1 tỉ USD. “Ông lớn” ngành dầu mỏ cho biết sẽ tiếp tục cải thiện giá cả đồng thời tăng cường thăm dò mỏ dầu cho một số thị trường nhất định. 

Giám đốc điều hành của SLB - ông Olivier Le Peuch - thông tin: “Quý IV năm 2022 đã đánh dấu một giai đoạn đặc biệt trong quá trình kinh doanh. Trong tương lai, chúng tôi tin rằng bối cảnh cơ bản của thị trường sẽ trở thành nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm đối với ngành năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng”.

Năm 2022 được coi là thời kỳ hoàng kim đối với ngành khai thác dầu khí. Ảnh: Xinhua

SLB cũng kỳ vọng hoạt động khoan và thăm dò dầu mỏ ngoài khơi sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới. Ông Le Peuch cho biết hoạt động tìm kiếm “vàng đen” trên đất liền ở Bắc Mỹ vẫn còn cơ hội để phát triển, SLB cũng đã đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay.

Baker Hughes - một trong ba nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu hàng đầu thế giới - ghi nhận thu nhập thấp hơn so với dự kiến ​​của các nhà phân tích. Tuy nhiên, Baker Hughes cũng lạc quan không kém về cơ hội tăng trưởng của lĩnh vực dầu khí trong nhiều năm tới. 

Trong năm 2022, Baker Hughes đã ghi nhận khoản lỗ 601 triệu USD do ngừng hoạt động tại Nga. Nhưng công ty này vẫn có tín hiệu khả quan khi nhận các đơn đặt hàng kỷ lục trị giá 8 tỉ USD trong quý IV, tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm 2021.

“Bất chấp áp lực suy thoái ở một số nền kinh tế lớn nhất thế giới, chúng tôi vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với ngành năng lượng. Công suất dầu khí dự phòng toàn cầu trong năm 2023 đang suy giảm và có thể sẽ cần nhiều năm đầu tư để đáp ứng nhu cầu dự báo trong tương lai”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Baker Hughes - ông Lorenzo Simonelli thông tin trong báo cáo thu nhập.

Công ty dịch vụ mỏ dầu Halliburton đã đánh bại dự đoán của các nhà phân tích khi đạt doanh thu tăng 51% tại Bắc Mỹ, tổng doanh thu cả năm của Halliburton lên đến 20,3 tỉ USD. “Tôi hy vọng nhu cầu chi tiêu của các quốc gia cho dầu khí có thể tiếp tục tăng thêm trong năm 2023” - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Halliburton, ông Jeff Miller, bày tỏ tham vọng.

“Đối với tôi, dầu và khí đốt đang bị thiếu hụt nghiêm trọng và chỉ có cách bổ sung cũng như dự trữ mới giải quyết được tình trạng cấp bách hiện nay. Tôi tin rằng những khoản đầu tư dầu khí này sẽ thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ mỏ dầu trong vài năm tới” - Miller nói thêm.

Các nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu đặt tham vọng tăng cường khai thác “vàng đen” trong năm 2023. Ảnh: Xinhua

Halliburton thông tin rằng họ đã kín lịch đặt hàng và đang tập trung điều chỉnh giá cả trên tất cả các dòng dịch vụ sản phẩm. Nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu lớn rất lạc quan về sự tăng trưởng của Mỹ. Miller chia sẻ Bắc Mỹ đang cho họ một sự bất ngờ trong doanh thu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn