MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những điểm vui chơi thời trang giống như “sàn catwalk ngoài trời dành cho mọi người”. Ảnh chụp màn hình

Nhiếp ảnh đường phố - ngành kinh doanh nở rộ ở các thành phố sầm uất Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 11/07/2023 15:49

Nhà quay phim Liu Riyong dành 2-3 buổi tối mỗi tuần tại Yuanyang Taikoo Li - khu mua sắm sang trọng và sành điệu của Thành Đô (Trung Quốc) - để quay phim những phụ nữ trẻ, thời trang.

Các clip của Liu Riyong được tải lên 2 tài khoản Douyin của anh có tổng cộng 459.000 người theo dõi và bộ sưu tập clip ở đây đã thu được gần 540 triệu lượt thích kể từ khi Liu mở tài khoản năm ngoái.

"Khoảng một nửa số phụ nữ mà tôi giới thiệu là những người có ảnh hưởng và họ sẽ báo trước cho tôi rằng, họ đến Taikoo Li. Những người khác mà tôi giới thiệu có thể là theo sắp xếp của những người chụp ảnh khác. Xét cho cùng, mọi người từ khắp Trung Quốc đến Taikoo Li để được những người khác nhìn thấy" - Liu nói.

Nhiếp ảnh đường phố, hay “jie pai”, là ngành kinh doanh đang nở rộ ở các thành phố sầm uất nhất của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô.

Trong những năm gần đây, những khu vực mua sắm thời thượng nhất của các đô thị này đã ghi nhận sự bùng nổ của các nhà quay phim và nhiếp ảnh gia. Họ miệt mài ghi lại hình ảnh của những người có ảnh hưởng, các fashionista và kiếm nhiều tiền từ hoạt động này.

Các mạng xã hội như Douyin trả từ 3 - 8 nhân dân tệ (0,42-1,11 USD) cho mỗi 10.000 lượt xem, các nhiếp ảnh gia đường phố chia sẻ với Straits Times.

Bà Olivia Plotnick - người điều hành công ty marketing mạng xã hội Wai Social ở Thượng Hải - cho biết, những điểm vui chơi thời trang như Yuanyang Taikoo Li giống như “sàn catwalk ngoài trời dành cho mọi người”. Và những người có ảnh hưởng cần được chú ý và tăng tương tác.

Nhiếp ảnh gia đường phố họ Yang được một công ty truyền thông thuê để chụp "những người phụ nữ xinh đẹp" ở Yuanyang Taikoo Li. “Đôi khi, sếp sẽ bảo tôi phải chụp những người có ảnh hưởng nhất định hoặc những người nổi tiếng đang lên. Còn lại, tôi có thể tự do chụp bất cứ ai mà tôi cho là đẹp" - Yang nói.

Tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, các nhiếp ảnh gia được trả từ 2.400-3.500 nhân dân tệ (333,2-485,9 USD)/tháng để chụp ảnh cho các công ty quản lý tài khoản mạng xã hội về nhiếp ảnh đường phố, theo quảng cáo tuyển dụng.

Ứng viên phải có máy ảnh DSLR và chụp từ 25 đến 30 người trong vòng 4 giờ/ngày trong 20 ngày/tháng, với tối thiểu 2 bức ảnh/người.

Các thương hiệu thời trang ở Thâm Quyến cũng đang thuê người mẫu đi quanh các khu mua sắm sầm uất với giá 6.000 - 11.000 nhân dân tệ (832,9-1.527 USD)/tháng.

“Một số phụ nữ sẽ cảm thấy thất vọng nếu họ không được ai chụp ảnh khi đến Taikoo Li. Phụ nữ nói đùa với nhau là: Nếu muốn biết hôm nay mình có xinh đẹp hay không, hãy đi dạo quanh Taikoo Li và tìm câu trả lời từ những người chụp ảnh đường phố ở đó" - Liu nói.

Theo truyền thông Trung Quốc, jie pai bắt đầu như một sở thích và dần trở thành con đường kiếm tiền của các nhà quay phim, nhiếp ảnh gia do mạng xã hội phát triển trong những năm gần đây.

Jie pai thu hút sự chú ý ở Trung Quốc vào tháng 6 khi một nhà quay phim ghi lại hình ảnh một phụ nữ mặc chiếc váy màu hồng in hoa đang nắm tay một người đàn ông đi bộ ở Yuanyang Taikoo Li.

Cư dân mạng xác định người đàn ông này là ông Hu Jiyong - lãnh đạo Beijing Huanqiu Engineering Project Management, công ty con của China Oil.

Cư dân mạng cũng xác định người đàn ông này đã có gia đình và người phụ nữ trong đoạn phim là Dong Sijin - nhân viên trong công ty. Hashtag liên quan tới vụ việc đã thu hút 1,2 tỉ lượt xem trên Weibo khi vụ bê bối nổ ra. Cặp đôi trong vụ việc đã bị công ty sa thải.

Các nhiếp ảnh gia đường phố ở Thành Đô và Sanlitun Taikoo Li của Bắc Kinh chia sẻ với Straits Times, họ sẽ ngừng chụp và xóa ảnh nếu những người phụ nữ được chụp thấy không thoải mái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn