MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ nữ bị vô sinh có thể coi việc hiến trứng là một lựa chọn để mang thai. Ảnh: Xinhua

Những phụ nữ Singapore nhận trứng hiến tặng để sinh con

Thảo Phương LDO | 27/06/2023 21:00

Nhận trứng được hiến tặng là lựa chọn của một số phụ nữ Singapore có trữ lượng trứng thấp hoặc đã chiến đấu với vô sinh trong nhiều năm.

Maya Tan kết hôn vào năm 2015, khi ấy cô gái 30 tuổi và chồng chưa từng nghĩ đến khả năng vô sinh. Tuy nhiên, sau 3 năm cố gắng có con bằng biện pháp tự nhiên và 8 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không thành công, cặp đôi gần như không còn hi vọng.

Tại trung tâm sinh sản, bác sĩ của Tan đề nghị cô nhận trứng từ người khác như một lựa chọn cuối cùng để giúp gia đình chào đón một đứa trẻ.  

Tiến sĩ Lim Min Yu, bác sĩ sản phụ khoa tại Trung tâm Y tế Gleneagles cho biết, hiến trứng là quá trình mà một phụ nữ khỏe mạnh (người cho) cung cấp trứng của mình để hỗ trợ một phụ nữ khác không thể tự thụ thai (người nhận).

“Mặc dù hiến trứng không phải một thông lệ phổ biến tại Singapore nhưng các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong việc thụ thai có thể cân nhắc biện pháp này - đặc biệt là khi người phụ nữ có lượng trứng dự trữ rất thấp và cặp đôi cố gắng trong nhiều năm nhưng không thành công”, chuyên gia sinh sản cho biết.

Các cặp vợ chồng chuyển sang nhận trứng để thụ thai thường đã trải qua nhiều lần thất bại với những hình thức hỗ trợ sinh sản khác. Ảnh: Trung tâm Y tế Gleneagles

Việc Tan chấp nhận trứng được hiến đồng nghĩa với việc đứa bé sinh ra sẽ không mang bất cứ quan hệ huyết thống nào với cô về mặt sinh học. Sau khi cân nhắc tất cả các yếu tố, cặp vợ chồng đã chi số tiền lên đến 6 con số cho các thủ tục.

Theo bác sĩ Lim, có hai hình thức chuyển trứng. Một là hiến tặng khi có người phụ nữ tự nguyện cung cấp trứng của mình mà không nhận về lợi ích tài chính. Cách còn lại là thông qua mua bán thương mại, trong đó một phụ nữ được trả tiền để cung cấp trứng của mình. 

“Ở Singapore chỉ cho phép hiến trứng vì lòng nhân đạo. Việc mua bán trứng, phôi vì mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm. Trứng có thể đến từ người mà người nhận biết, chẳng hạn như họ hàng thân thiết hoặc từ ngân hàng trứng nước ngoài”, bác sĩ Lim cho hay.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế Singapore, tất cả những người hiến trứng phải trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện. Điều này bao gồm các xét nghiệm y tế để phát hiện những đặc tính di truyền, từ đó giúp người nhận trứng đưa ra quyết định thụ thai. 

“Người nhận trứng có quyền được biết tất cả thông tin về sắc tộc và các đặc điểm thể chất của người hiến tặng, kể cả những chi tiết như nhóm máu và trình độ học vấn”, bác sĩ Lim chia sẻ.

Khi chọn trứng, Tan xem xét các yếu tố như chiều cao, đặc điểm thể chất, trình độ học vấn và nhóm máu. “Tôi muốn tìm một người hiến tặng giống tôi nhất có thể về chiều cao và thể hình. Bằng cách này, tôi có thể giảm thiểu sự khác biệt về các đặc điểm thể chất giữa con tôi và tôi”.

Mặc dù gia đình Tan không hối hận về việc thụ thai bằng cách nhận trứng được hiến tặng, nhưng cô vẫn nhớ lại tình huống khó xử ban đầu mà vợ chồng cô đã trải qua. 

“Sự cân nhắc của mỗi bậc cha mẹ đầy hy vọng là khác nhau, có thể là những lo ngại về tôn giáo, sinh học hoặc xã hội. Mặc dù con tôi không mang gene của tôi, nhưng ít nhất tôi cũng biết cảm giác mang đứa bé trong 9 tháng và sinh ra nó như thế nào”, Tan chia sẻ.

Hiến trứng tại Singapore đi kèm với những định kiến về “điều cấm kị” trong xã hội. Ảnh: Trung tâm Y tế Gleneagles

Tan và chồng hài lòng với quyết định của mình nhưng họ cũng nhận ra rằng có một số “điều cấm kị” xung quanh việc hiến trứng. 

Theo bác sĩ Lim, trong xã hội Singapore, nơi một số người khá bảo thủ và sùng đạo, dù hiến trứng là một lựa chọn sẵn có, nhưng nó có thể bị coi là phương pháp không lành mạnh. “Bất chấp những định kiến cấm kị, hiến trứng thực sự đã mang đến tia hy vọng cho những người không thể thụ thai”, bác sĩ Lim nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn