MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nội tình kế hoạch tranh cãi rời Nhà Xanh của tân tổng thống Hàn Quốc

Ngọc Vân LDO | 20/03/2022 11:33
Kế hoạch chuyển nơi làm việc khỏi Nhà Xanh của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vấp phải nhiều tranh cãi.

Khảo sát địa điểm mới

Ngày 19.3, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến khảo sát trụ sở Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, là những địa điểm ứng cử cho kế hoạch di dời văn phòng tổng thống của ông khỏi Nhà Xanh - Yonhap đưa tin.

Ông Yoon Suk-yeol đã gặp các quan chức của hai bộ ở đó và thảo luận về những thuận lợi và khó khăn của hai nơi làm địa điểm cho văn phòng tổng thống tiếp theo.

"Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol và các quan chức đã kiểm tra các địa điểm ứng cử viên để xem nơi nào phù hợp hơn về mặt giao tiếp với người dân và an ninh quốc gia, cũng như liệu nó có mang lại bất kỳ sự bất tiện nào cho người dân hay không, và liệu nó có cung cấp một môi trường làm việc tốt cho các nhân viên và các chuyên gia hay không" - phát ngôn viên của tổng thống đắc cử Kim Eun-hye cho biết sau chuyến khảo sát. "Chúng tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của mỗi người dân" - bà nói thêm.

Cựu tổng công tố viên Yoon Suk-yeol được bầu làm tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9.3. Trong chiến dịch tranh cử, ông hứa với công chúng sẽ "trả lại" phủ tổng thống Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) trong một động thái nhằm thể hiện cam kết "gần dân" hơn, bởi Nhà Xanh gây liên tưởng tới một dinh thự vua chúa xa cách công chúng.

Kế hoạch gây tranh cãi

Kế hoạch của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi: Liệu nó sẽ giúp tổng thống giao tiếp tốt hơn với người dân hay đơn giản là lãng phí nguồn lực.

Kế hoạch của ông Yoon Suk-yeol là chuyển văn phòng đến khu nhà chính phủ ở quận Gwanghwamun gần đó, để gần các trợ lý và có thể tiếp cận người dân dễ dàng hơn.

Nhưng tầm nhìn về một "thời đại Gwanghwamun" đã gặp khó khăn trong tuần này khi các quan chức đặt câu hỏi liệu văn phòng tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài hay không, mặc dù nó được bao quanh bởi các cấu trúc cao tầng khác, và liệu Nhà Xanh có thể được mở hoàn toàn cho công chúng hay không nếu tổng thống vẫn cần sử dụng boongke ngầm trong các trường hợp khẩn cấp quốc gia.

Để thay thế, nhóm chuyển tiếp của ông Yoon Suk-yeol bắt đầu xem xét trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan trung tâm của Seoul, nơi những người ủng hộ lập luận rằng địa điểm này sẽ giải quyết mọi lo ngại về an ninh và vẫn đáp ứng mong muốn của tổng thống đắc cử là gần gũi hơn với người dân vì nó gần với một công viên quốc gia đã được quy hoạch xây dựng.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng vấp phải sự tranh cãi.

Một số người trong cuộc lo lắng chính phủ sắp tới sẽ tạo ấn tượng về một "chính quyền quân sự" nếu tổng thống chia sẻ không gian làm việc của mình với quân đội, trong khi những người khác cho rằng trụ sở có tường bao quanh không kém phần tách biệt so với Cheong Wa Dae và việc xây dựng trên công viên đã được quy hoạch có thể mất nhiều năm, vì khu đất này quân đội Mỹ vẫn đang sử dụng làm căn cứ và chưa trả lại cho Seoul.

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đã tăng cường công kích nhằm vào ông Yoon Suk-yeol, người thuộc Đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) đối lập chính.

"Nếu văn phòng tổng thống chuyển đến Bộ Quốc phòng, nhiều cục của bộ này và Bộ Tham mưu liên quân... đều sẽ phải dừng công việc và chuyển đi vào cuối tháng này" - nghị sĩ Kim Byung-joo của Đảng Dân chủ, một cựu tướng quân đội, cho biết trong cuộc họp báo chung hôm 17.3.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Gwanghwamun (trái) và trụ sở Bộ Quốc phòng ở Yongsan (phải). Ảnh: Yonhap

Trong khi khu phức hợp chính phủ Gwanghwamun đã bị loại trừ, tòa nhà phụ liền kề được Bộ Ngoại giao sử dụng là một trong hai lựa chọn, cùng với Bộ Quốc phòng.

Chính phủ ước tính rằng việc chuyển đến Bộ Quốc phòng sẽ tiêu tốn 50 tỉ won (41 triệu USD), trong khi chuyển đến tòa nhà của Bộ Ngoại giao sẽ tiêu tốn 100 tỉ won (82 triệu USD). Sự khác biệt phần lớn là do tiền thuê mà Bộ Ngoại giao sẽ phải trả cho không gian văn phòng mới sau khi chuyển đi và chi phí thiết lập một mạng lưới an toàn để liên lạc với các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Mặc dù trụ sở Bộ Quốc phòng có diện tích lớn hơn, song các nguồn tin quân sự cho biết nó không đủ để chứa văn phòng tổng thống trừ khi một số phải chuyển đi. Khu phức hợp này nằm trên khu đất rộng 276.000m2 và được chia sẻ bởi nhiều bộ chỉ huy và đơn vị quân đội với khoảng 4.000 quân nhân và công chức.

50 tỉ won để chuyển văn phòng tổng thống sang Bộ Quốc phòng không bao gồm chi phí di chuyển các cơ sở quân sự ra khỏi trụ sở.

Ông Yoon Suk-yeol không phải là người đầu tiên cam kết chuyển văn phòng ra khỏi Cheong Wa Dae. Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra cam kết tương tự nhưng sau đó từ bỏ vì các vấn đề hậu cần và an ninh.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol (phải) họp với các quan chức Bộ Ngoại giao ngày 19.3.2022. Ảnh: Yonhap

Park Soo-hyun, thư ký cấp cao về giao tiếp công chúng của ông Moon Jae-in, cho biết cách bố trí Nhà Xanh hiện tại không ngăn cản ông Moon giao tiếp với các phụ tá của mình và họ luôn có thể gặp nhau "trong vòng một hoặc hai phút".

Bình luận của ông Park Soo-hyun được đưa ra sau khi người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, Kim Eun-hye, tuyên bố rằng phải mất "một khoảng thời gian đáng kể" để di chuyển giữa văn phòng tổng thống và tòa nhà thư ký của ông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn