MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêm kích F-16 tham gia cuộc tập trận Air Shielding của NATO ở miền trung Ba Lan, ngày 12.10.2022. Ảnh: AFP

Ông Putin cảnh báo NATO về thảm họa đụng độ trực tiếp với Nga

Ngọc Vân LDO | 15/10/2022 15:52

Tổng thống Putin hy vọng NATO đủ khôn ngoan để tránh một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, nếu không có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu.

Để quân đội NATO đối đầu trực tiếp với quân đội Nga sẽ là một bước đi nguy hiểm có thể dẫn đến "thảm họa toàn cầu" - RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo hôm 14.10 sau hội nghị thượng đỉnh Trung Á - Nga ở Astana, Kazakhstan.

Khi được hỏi liệu NATO có thể đưa quân vào Ukraina nếu nước này gần thua trong cuộc xung đột với Nga hay không, ông Putin nói rằng đây sẽ là một “bước đi nguy hiểm có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu”.

“Tôi hy vọng những người nói về điều này sẽ đủ khôn ngoan để ngăn chặn một bước nguy hiểm như vậy xảy ra” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết cần phải hiểu "thất bại" có nghĩa là gì trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina.

“Mọi người có thể hiểu điều này theo cách khác nhau” - ông Putin nói và giải thích rằng một số người có thể đã coi việc Crimea bỏ phiếu sáp nhập Nga vào năm 2014 là một thất bại đối với Ukraina. “Chúng ta cần hiểu thất bại nghĩa là gì” - ông nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Phương Tây đã viện trợ hàng chục tỉ USD tài chính và quân sự cho Ukraina kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2. Đặc biệt, Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ Ukraina “chừng nào có thể” để đánh bại quân đội Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhiều lần nói rằng khối do Mỹ đứng đầu “không phải là một bên trong cuộc xung đột” ở Ukraina. Tuy nhiên, ông đã thừa nhận trong tuần này rằng một chiến thắng của Nga sẽ được coi là "thất bại" đối với toàn bộ liên minh phương Tây, đồng thời thừa nhận NATO đã cung cấp "sự hỗ trợ chưa từng có" cho Kiev để tránh viễn cảnh như vậy.

Các bình luận của ông Stoltenberg được coi là "một xác nhận mở về sự tham gia của NATO trong cuộc chiến" - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm 12.10.

Tuần này, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky một lần nữa yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ hàng chục tỉ USD, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí phòng không để tiếp tục chiến đấu chống lại Nga.

Mátxcơva từ lâu đã cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí cho Kiev, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Đừng dồn Nga vào chân tường

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 14.10 cảnh báo phương Tây không nên dồn Nga vào chân tường, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraina.

Phát biểu với NBC News bên lề hội nghị thượng đỉnh Trung Á - Nga ở Astana, Kazakhstan, nhà lãnh đạo Belarus được yêu cầu bình luận về việc liệu Mátxcơva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Kiev hay không. Tổng thống Lukashenko dứt khoát bác bỏ quan điểm này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AFP

“Ban lãnh đạo Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin, chưa bao giờ đặt mục tiêu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina. Không có nhu cầu như vậy" - ông Lukashenko lưu ý.

Tổng thống Belarus tiếp tục nói rằng "điều quan trọng nhất" là "không dồn đối thủ vào chân tường", thúc giục phương Tây không vượt qua “lằn ranh đỏ" của Nga. Ông cũng đưa ra lời nhắc nhở rằng Mátxcơva đã nói rõ có thể sử dụng "mọi phương tiện cần thiết" để tự vệ nếu lãnh thổ Nga bị tấn công.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, Nga có các loại vũ khí khác đủ mạnh để không cần sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina. Ông chỉ ra các cuộc tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Kiev, mà theo ông là để đáp trả cuộc tấn công chết người vào cầu Crimea - cây cầu có tầm quan trọng chiến lược với Nga.

“Tôi biết chắc chắn rằng Nga sở hữu các loại vũ khí hiện đại nhất. Không cần vũ khí hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân không nên được thảo luận trong bất kỳ trường hợp nào" - ông Lukashenko nói.

“Khi một quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân, đó sẽ là sự kết thúc của hành tinh chúng ta. Nó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền” - Tổng thống Belarus nói và nhấn mạnh rằng Nga hiểu rất rõ điều đó.

Bình luận của ông Lukashenko được đưa ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sẽ sử dụng "mọi phương tiện" cần thiết để bảo vệ Nga và người dân nước này nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa.

Điện Kremlin cũng nhiều lần cảnh báo không bao giờ nên tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 8 đã nói rõ rằng Nga không tính đến một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraina, vì không có mục tiêu nào cần biện pháp quyết liệt như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn