MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Nord Stream. Ảnh: Getty

Số phận Nord Stream khi Siemens Đức rút hoàn toàn khỏi Nga

Song Minh LDO | 09/08/2022 20:17
Công ty Siemens Đức - nhà sản xuất tuabin cho đường ống dẫn khí Nord Stream - tuyên bố rút khỏi Nga hoàn toàn vào cuối năm nay.

Theo một tuyên bố được Siemens Energy đưa ra hôm 8.8, công ty dự định sẽ hoàn tất việc rút khỏi Nga vào mùa thu năm nay.

“Siemens Energy bắt đầu tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình tại Nga vào quý 3 năm tài chính 2022 (tháng 4 - tháng 6 năm 2022). Quá trình này dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối năm tài chính hiện tại” - tuyên bố cho biết.

Tuy nhiên, theo giám đốc điều hành Siemens - ông Christian Bruch - công ty có thể tiếp tục bảo dưỡng đường ống dẫn khí Nord Stream (Nord Stream 1 để phân biệt với Nord Stream 2) của Nga bất chấp kế hoạch ngừng hoạt động tại nước này.

“Chúng tôi có thể tiếp tục một số hoạt động hiện có ở Nga, chẳng hạn như bảo dưỡng thiết bị cho Nord Stream để đảm bảo nguồn cung khí đốt ổn định cho Châu Âu” - TASS dẫn lời ông Bruch hôm 8.8.

Siemens chịu trách nhiệm bảo trì các tuabin của trạm máy nén Portovaya cho Nord Stream và đang trong quá trình trả lại một tuabin cho Nga sau khi sửa chữa. Tuy nhiên, việc giao thiết bị đã bị trì hoãn trong vài tuần nay do lệnh trừng phạt.

Tuabin của Nord Stream được đưa đến Canada để bảo dưỡng và bị kẹt tại đây do vướng lệnh trừng phạt. Sau đó, Canada đã miễn trừ trừng phạt, trả lại tuabin cho Đức, nhưng đến tận bây giờ, thiết bị vẫn chưa được trả lại Nga do vướng mắc trong quá trình vận chuyển.

Siemens chịu trách nhiệm bảo trì tuabin của Nord Stream. Ảnh: Getty

Ông Bruch cũng cảnh báo rằng, Siemens Energy có thể bị lỗ ròng sâu hơn dự kiến ​​trước đó do kế hoạch rút khỏi Nga.

Trong khi đó, phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit tuyên bố, Berlin sẽ không đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) vào hoạt động ngay cả khi tình hình cung cấp năng lượng xấu đi trong những tháng tới.

“Điều rõ ràng là chúng tôi đứng về phía Ukraina, chúng tôi ủng hộ các lệnh trừng phạt mà chúng tôi đã cùng thông qua ở EU và tham vấn cộng đồng quốc tế… Điều rõ ràng là Nord Stream 2 chưa được chứng nhận và vì vậy không thể đưa vào hoạt động” - RT dẫn lời người phát ngôn cho biết tại một cuộc họp báo ngày 8.8.

Khi được hỏi cụ thể liệu Thủ tướng Đức Olaf Scholz có từ chối sử dụng đường ống này vào mùa thu và mùa đông sắp tới hay không nếu tình hình nguồn cung khí đốt trong khu vực trở nên phức tạp hơn, ông Hebestreit đáp: “Đúng, thủ tướng sẽ không sử dụng”.

Đại diện chính phủ nhất trí rằng, mùa đông sắp tới có thể khó khăn đối với Đức, nhưng chính phủ đang thực hiện các bước cần thiết để xoa dịu tình hình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn