MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở lưu trữ khí đốt của Gazprom ở Kasimov, Nga. Ảnh: Bloomberg

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom công bố lợi nhuận cao ngất ngưởng

Ngọc Vân LDO | 29/04/2022 10:55
Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom công bố lợi nhuận hàng năm cao nhất từ trước đến nay nhờ giá khí đốt tăng mạnh.

Bloomberg dẫn thông báo của Gazprom ngày 28.4 cho hay, lợi nhuận ròng của tập đoàn đã tăng lên 2.090 tỉ rúp (29 tỉ USD) vào năm 2021 so với 135 tỉ rúp (1,8 tỉ USD) của năm trước đó. Đây là dưới mức ước tính trung bình. Doanh thu tăng 62% lên 10.200 tỉ rúp (140 tỉ USD), cũng là kết quả hàng năm cao nhất từ ​​trước đến nay.

Gazprom được hưởng lợi từ việc giá dầu và giá khí đốt tăng vọt trong thời kỳ khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất ở Châu Âu trong nhiều thập kỷ. Châu Âu - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Gazprom - đối mặt thâm hụt năng lượng nghiêm trọng do sự phục hồi sau COVID-19 trong khi các kho dự trữ ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Mặc dù Gazprom đáp ứng các nghĩa vụ giao hàng, nhưng dòng khí đốt đến Châu Âu bị giới hạn do tập đoàn này ưu tiên tái tích trữ trong nước.

“Tình hình giá cả kết hợp với các chính sách cung cấp được xây dựng kỹ lưỡng của chúng tôi đã khiến năm 2021 trở thành một trong những năm thành công nhất đối với Tập đoàn Gazprom” - Phó Giám đốc điều hành Famil Sadygov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm nội bộ vào cuối tháng 12.

Ngày 28.4, cổ phiếu của Gazprom tăng tới 5% trong phiên giao dịch tại Mátxcơva và tăng tiếp 1,4% lên mức 240,47 rúp vào lúc 5h10 theo giờ địa phương.

Gazprom đã kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận năm 2022 sẽ vượt năm 2021, nhưng chưa rõ có thể đạt được mục tiêu này hay không. Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, phương Tây đang trừng phạt lĩnh vực xuất khẩu dầu khí Nga.

Gazprom đạt lợi nhuận khổng lồ năm 2021. Ảnh: Al Mayadeen

Dự kiến sản lượng khí đốt của Gazprom sẽ giảm 4% trong năm nay - Phó Giám đốc điều hành Vitaly Markelov nói với một tạp chí nội bộ hôm 28.4. Ông Markelov cho biết tập đoàn dự kiến sản lượng sẽ giảm xuống 494,4 tỉ mét khối từ 514,8 mét khối vào năm ngoái. Đây sẽ là sản lượng thấp nhất của Gazprom kể từ năm 2017 khi sản lượng đạt 471 tỉ mét khối.

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu “các nước không thân thiện” (các quốc gia trừng phạt Nga) phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp - bằng cách lập hai tài khoản ngân hàng tại được liên kết để xử lý giao dịch ngoại hối.

Đầu tuần này, Gazprom đã tạm dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria cho đến khi hai nước này đồng ý với yêu cầu của Mátxcơva về việc thanh toán bằng đồng rúp. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho những người mua khác không thanh toán bằng đồng rúp khi các khoản thanh toán đến hạn, theo sắc lệnh của tổng thống.

Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria. Ảnh: Getty

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12, ông Sadygov cho biết Gazprom đang trên đường trả cổ tức cho năm 2021 là hơn 45 rúp một cổ phiếu. Con số này gần gấp ba lần kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2018.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây đã khiến một số công ty Nga, bao gồm nhà sản xuất thép Severstal PJSC và NLMK PJSC, và công ty khai thác vàng Polymetal International Plc, phải trì hoãn hoặc ngừng thanh toán. Nhà sản xuất dầu Zarubezhneft OAO đã yêu cầu chính phủ miễn trả cổ tức cho công ty cho năm 2021, Interfax đưa tin, trích dẫn một nguồn thạo tin.

Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét riêng trường hợp chia cổ tức của từng công ty nhà nước. “Các công ty nhà nước có nhiều khả năng trả cổ tức để bổ sung ngân sách” - Andrey Lobazov và Maria Fedorova, các nhà phân tích tại Aton, cho biết trong một báo cáo nghiên cứu ngày 15.4. “Với hơn 50% do chính phủ kiểm soát, cổ tức của Gazprom là nguồn đóng góp chủ yếu cho ngân sách nhà nước”. Aton ước tính xác suất trả cổ tức của Gazprom là vừa phải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn