MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Osaka IR dự kiến thu hút 20 triệu du khách mỗi năm, trong đó có 6 triệu người nước ngoài. Ảnh: MGM RESORTS INTERNATIONAL và ORIX CORPORATION

Thái Lan, Nhật Bản lăm le cạnh tranh mảng kinh doanh sinh lời của Singapore

Thanh Hà LDO | 25/04/2023 12:00
Singapore đã mở hai khu nghỉ dưỡng phức hợp (IR) sang trọng bậc nhất vào năm 2010 và củng cố vị thế là điểm đến du lịch. Tuy nhiên, Thái Lan, Nhật Bản đang chú ý tới lĩnh vực này và có kế hoạch mở các cơ sở tương tự. 

Nhật Bản đã bật đèn xanh cho Osaka IR vào tháng 4 năm nay, với kỳ vọng đây là dự án quan trọng hướng tới tăng trưởng du lịch bền vững.

Nhật Bản muốn chào đón ít nhất 60 triệu du khách vào năm 2030 - gần gấp đôi kỉ lục năm 2019 là 31,9 triệu du khách.

Trong khi đó, Singapore đã mở hai khu nghỉ dưỡng phức hợp (IR) sang trọng bậc nhất vào năm 2010 và củng cố vị thế là điểm đến du lịch.

Kiến trúc của Marina Bay Sands (MBS) của Singapore giúp nơi đây trở thành một tài sản du lịch mang tính biểu tượng nhưng quan trọng hơn đó là một trong những sòng bạc có lợi nhuận cao nhất thế giới.

Trong quý đầu tiên của năm 2023, với lượng khách đến từ Trung Quốc đại lục vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trước đại dịch - sòng bạc của Marina Bay Sands đã thu về doanh thu kỷ lục 549 triệu USD chiếm 70% tổng doanh thu, ngoài doanh thu từ lưu trú và giải trí.

Osaka IR dự kiến hoàn thành sớm nhất năm 2029. ẢNH: MGM RESORTS INTERNATIONAL và ORIX CORPORATION

Những khoản thu nhập lớn này làm dấy lên hy vọng về kết quả mạnh mẽ tương tự từ đối thủ Resorts World Sentosa (RWS) ở đảo Sentosa của Singapore.

Sòng bạc là phần sinh lợi nhất của các khu nghỉ dưỡng phức hợp nói chung, bao gồm cả khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị và cơ sở giải trí có thể vận hành toàn bộ từ công viên giải trí đến nhà hát, bảo tàng và thủy cung.

Các nhà phân tích cho rằng, các khu nghỉ dưỡng phức hợp của Singapore đang bị đe dọa bởi các thị trường khu vực đang phát triển mạnh, bao gồm cả Nhật Bản, nơi Osaka IR dự kiến khai trương sớm nhất vào năm 2029.

Cùng với đó, tháng 1 năm nay, Thái Lan đã thông qua một báo cáo của quốc hội đề xuất các khu nghỉ dưỡng phức hợp tại 5 địa điểm, bao gồm cả Bangkok. 

Daniel Cheng, người tư vấn cho các quan chức Nhật Bản về sòng bạc và khách sạn, chia sẻ với The Straits Times rằng, “chắc chắn" sự quan tâm đến khu nghỉ dưỡng phức hợp của Singapore sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Cheng chỉ ra: “Dù sẽ giữ được thị phần hợp lý, nhưng có khả năng thực sự là IR của Singapore sẽ mất đi thị trường thanh toán hàng đầu ở châu Á.

Để luôn dẫn đầu cuộc chơi, MBS và RWS sẽ phải tạo ra thứ gì đó có tác động một lần nữa, tương ứng với SkyPark của MBS và Universal Studios của RWS". 

Cả hai khu nghỉ dưỡng phức hợp ở Singapore dự kiến hoàn thành việc mở rộng chung trị giá 9 tỉ USD vào thời điểm Osaka mở khu nghỉ dưỡng phức hợp. Cùng với nhiều dự án khác, Marina Bay Sands sẽ xây dựng một tòa tháp mới với 1.000 dãy phòng và khán phòng 15.000 chỗ ngồi, trong khi Resorts World Sentosa đang cải tạo thủy cung và xây dựng điểm thu hút mới tại Universal Studios.

Tuy nhiên, điều mà Singapore đất đai khan hiếm không có, là một vùng nội địa du lịch rộng lớn.

Với Osaka, đó không phải là vấn đề. Khu nghỉ dưỡng phức hợp của Osaka sẽ là một phần trong hệ sinh thái du lịch Kansai rộng lớn hơn, với các điểm tham quan gồm cố đô Kyoto, ngắm hươu ở Nara, Universal Studios Nhật Bản ở Osaka và thịt bò nổi tiếng của Kobe.

Osaka IR sẽ không chỉ có một trung tâm du lịch mà còn mang đến trải nghiệm tinh túy của Nhật Bản với các cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống và các trải nghiệm như ikebana (cắm hoa) và sado (trà đạo).

Dự báo doanh thu khu nghỉ dưỡng phức hợp của Osaka là 3,8 tỉ USD hay 520 tỉ yên. Tuy nhiên, Osaka IR dự kiến thu hút 20 triệu du khách mỗi năm - trong đó có 6 triệu người nước ngoài.

Nhật Bản đã học hỏi công thức của Singapore trong các quy định như phí vào sòng bạc - 6.000 yên (44,68 USD), so với 150 đô la Singapore (112,40 USD) - và các quy định ngăn chặn nghiện cờ bạc. Nhật Bản cũng có giới hạn về số lượt truy cập tối đa 3 lần một tuần và 10 lần một tháng.

Nhưng theo ông Cheng, Osaka có thể kém hấp dẫn hơn với những người chơi cờ bạc khi Nhật Bản đang áp thuế đánh bạc 30% cố định thay vì chế độ thuế theo cấp độ ưu tiên chơi cao cấp và giữ chân các VIP tại bàn. 

Ông cũng cho rằng, Thái Lan có thể tạo thêm thách thức lớn cho Singapore nếu nước này áp dụng chế độ thuế theo các lớp tương tự như Singapore. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn