MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thảm họa thiên tai tháng 7 đã khiến Trung Quốc thiệt hại 5,74 tỉ USD. Ảnh: Xinhua

Thiệt hại kinh tế trong tháng 7 của Trung Quốc vượt qua 6 tháng đầu năm

Thảo Phương LDO | 06/08/2023 09:32

Thiệt hại kinh tế của Trung Quốc do thiên tai đã tăng lên 5,74 tỉ USD trong tháng 7, nhiều hơn 6 tháng đầu năm cộng lại.

Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái.

Hai cơn bão đổ bộ vào nước này trong tháng 7 đã tác động tiêu cực đến hơn 7 triệu người trên toàn quốc. Bắc Kinh cũng đang phải hứng chịu trận mưa tồi tệ nhất trong 140 năm sau tháng 6 nóng nhất được ghi nhận ở thủ đô.

Tháng 8, khi lượng mưa đạt đỉnh và nhiệt độ mùa hè tăng cao, kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phải chịu nhiều tác động hơn nữa từ lũ lụt và thời tiết khắc nghiệt. Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cảnh báo lượng mưa ở các tỉnh phía đông bắc có thể cao hơn 50% so với ngày thường trong tháng 8.

Thiệt hại trong tháng 7 do cơn bão Talim đổ bộ vào miền nam Trung Quốc là 362,5 triệu USD. Trong khi đó, thiệt hại từ cơn bão Doksuri còn nặng nề hơn, tàn dư của cơn bão vẫn đang được ghi nhận ở đông bắc Trung Quốc, lên tới 2,1 tỉ USD kể từ cuối tháng 7.

Chỉ trong tháng 7, thiệt hại kinh tế của Trung Quốc do thời tiết khắc nghiệt đã vượt qua 6 tháng đầu năm. Ảnh: Xinhua

Thiệt hại chung, cộng với thiệt hại do lũ lụt ở tây nam và tây bắc Trung Quốc đã vượt xa con số 5,3 tỉ USD trong nửa đầu năm 2023. Điều này đã gây ra lực cản bất ngờ đối với tăng trưởng hàng quý vốn đang cần được kích thích của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tính đến nay, tại tỉnh Hà Bắc đã có hơn 1,2 triệu người đã phải sơ tán do lũ lụt và hiện tượng mưa dông còn sót lại từ bão Doksuri.

Tại thành phố cảng Thiên Tân, nơi có chung biên giới với Bắc Kinh và Hà Bắc, chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 66.000 người khi họ chuẩn bị đối phó với lũ lụt từ thượng nguồn các con sông.

Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã dành thêm 14 triệu USD để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa ở Thiên Tân và Hà Bắc bên cạnh 14 triệu USD được quyên góp trước đó. Riêng Bộ Tài chính và Tài nguyên Môi trường đóng góp 62,7 triệu USD để hỗ trợ nỗ lực phục hồi tổng thể.

Cứu hộ người dân mắc kẹt trong lũ lụt ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Kể từ khi đổ bộ vào Trung Quốc, siêu bão Doksuri đã trút lượng mưa kỷ lục xuống thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận, dẫn đến lũ lụt trên diện rộng.

Theo Tân Hoa xã, báo động về mực nước tại 25 con sông ở tỉnh Hắc Long Giang đã được thông tin đến người dân. Hai thành phố cấp huyện là Vũ Xương và Thương Chi báo cáo lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều người bị mắc kẹt, nhà cửa và cầu cống bị hư hại.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đội đến tỉnh này để đánh giá các điều kiện phục hồi sau lũ lụt. Bộ Chỉ huy Mặt trận phía Bắc của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng thành lập một trung tâm để điều phối và thực hiện các nỗ lực cứu hộ.

Cho đến nay, Hà Bắc vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 20 người thiệt mạng. Chỉ riêng tại thành phố Bảo Định đã có 10 người đã chết và 18 người mất tích vào trưa ngày 5.8.

Bắc Kinh cũng bị giáng một đòn nặng nề với ít nhất 11 người chết khi mưa bão biến hàng trăm con đường thành sông, làm ngập sân bay quốc tế Đại Hưng và cắt đứt liên kết với một số khu vực xa trung tâm.

Các nhà chức trách cho biết, thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các thảm họa thiên nhiên khác nhau vào tháng 7 lên tới 5,74 tỉ USD. Tổng cộng có 147 người thiệt mạng và mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn