MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân giải nhiệt trong hồ bơi vào một ngày hè nóng nực ở quận Prayagraj, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ tháng 5.2022. Ảnh: Xinhua

Thời tiết nắng nóng chết người đe dọa sự phát triển ở Ấn Độ

Thanh Hà LDO | 24/04/2023 11:14
Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy những đợt nắng nóng chết người ở Ấn Độ, đặt ra mối đe doạ cho sự phát triển của nước này. 

Nắng nóng thường xuyên, dữ hội hơn

Những đợt thời tiết nắng nóng chết người do biến đổi khí hậu gây ra đang đe doạ sự phát triển của Ấn Độ và có nguy cơ làm đảo ngược tiến trình xoá đói giảm nghèo, y tế và tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. 

Những đợt nắng nóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc gia Nam Á này, dẫn đến mất điện, ô nhiễm không khí và bụi gia tăng, đồng thời đẩy nhanh quá trình băng tan ở phía bắc Ấn Độ, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Cambridge công bố trên tạp chí PLOS Climate.

Nghiên cứu chỉ ra, từ năm 1992, hơn 24.000 người đã thiệt mạng vì sóng nhiệt ở Ấn Độ. Tác động của các đợt sóng nhiệt sẽ tồi tệ hơn khi dự báo thời tiết nắng nóng sẽ thường xuyên, dữ hội hơn và gây chết người nhiều hơn do khủng hoảng khí hậu. 

“Ấn Độ hiện đối mặt với sự va chạm của nhiều hiểm họa khí hậu tích lũy. Các dự báo dài hạn chỉ ra, vào năm 2050, những đợt nắng nóng ở Ấn Độ có thể vượt qua giới hạn khả năng sống sót của một người khỏe mạnh khi nghỉ ngơi trong bóng râm” - các nhà nghiên cứu cảnh báo. 

Nghiên cứu nhận thấy, hàng triệu người ở Ấn Độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu hơn so với nhận định ban đầu. Theo chỉ số nóng nực (heat index), hơn 90% diện tích đất nước Ấn Độ có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt nắng nóng, rơi vào vùng nguy hiểm do nhiệt độ cực cao. 

Chỉ số nóng nực là chỉ số kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong các khu vực bóng râm để ấn định nhiệt độ tương đương theo cảm nhận của con người, về mức độ nóng bức mà người ta cảm nhận nếu như độ ẩm có giá trị khác trong bóng râm.

Năm ngoái, Ấn Độ trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có những vùng của đất nước có nhiệt độ lên tới hơn 49 độ C. 

Nghiên cứu mới nhất chỉ ra, trong năm 2022, Ấn Độ đã trải qua tháng 4 nóng nhất trong vòng 122 năm và tháng 3 nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử. Quốc gia Nam Á này cũng trải qua thời tiết khắc nghiệt vào 242 ngày trong số 273 ngày từ tháng 1 đến tháng 10.2022. 

Sức ép nhiệt lặp đi lặp lại như vậy ảnh hưởng tới sinh mạng và sinh kế của hàng triệu người. "Những ước tính cho thấy khả năng làm việc ngoài trời giảm 15% vào ban ngày do nhiệt độ quá cao vào năm 2050. Nhiệt độ tăng dự kiến khiến Ấn Độ mất 2,8% và 8,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và giảm mức sống tương ứng vào năm 2050 và 2100" - nghiên cứu chỉ ra. 

Năm ngoái, Ấn Độ trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có những vùng của đất nước có nhiệt độ lên tới hơn 49 độ C. Ảnh: Xinhua

Theo các nhà khoa học, vào giữa thế kỷ này, 70 thành phố của Ấn Độ dự kiến có hơn 1 triệu dân. 

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, nhiệt độ cực cao sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng và sức khỏe của những người dân ở Ấn Độ, đồng thời đảo ngược tiến trình giảm bất bình đẳng và giảm nghèo. Thông thường, những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất sẽ hứng chịu nhiều nhất.

Các đợt nắng nóng sẽ "gây ra những hậu quả chưa từng có với những người thu nhập thấp". Các tác giả nghiên cứu chỉ ra, ở thủ đô New Delhi đang đô thị hoá nhanh, nơi "hoạt động xây dựng ở mức cao, chủ yếu liên quan tới lực lượng lao động có thu nhập thấp, những người chịu rủi ro nghiêm trọng từ tác động của sóng nhiệt". 

Ấn Độ cần cập nhật đánh giá thời tiết khắc nghiệt

Các tác giả nghiên cứu tin rằng, tác động của các đợt nắng nóng với sự phát triển của Ấn Độ đã không được đánh giá đúng mức. Ấn Độ đã cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc - gồm 17 mục tiêu, trong đó có giảm nghèo đói, bất bình đẳng và bệnh tật, cũng như thúc đẩy y tế, giáo dục và vệ sinh.

Tuy nhiên, do không hiểu được mối đe dọa thực sự của sóng nhiệt với dân số, Ấn Độ có nguy cơ không đạt được mục tiêu đó. 

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Ronita Bardhan cho hay, các khuyến nghị có thể được sử dụng để xây dựng khả năng chống chịu nhiệt cho nhà ở thu nhập thấp vì “những cộng đồng này dễ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt nhất".

“Các gói sức khỏe nhiệt dành cho người có thu nhập thấp và người sống trong khu ổ chuột đặc biệt quan trọng khi chúng tôi thấy các đợt nắng nóng có tác động tàn phá với sự bền vững của đô thị" - bà nói.

Một ứng dụng thực tế khác là các chiến lược phủ xanh đô thị xung quanh những khu vực có mật độ dân số cao, để làm giảm bớt hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. 

Các tác giả nhấn mạnh tính cấp bách trong việc khuyến nghị Ấn Độ cập nhật đánh giá thời tiết khắc nghiệt để đưa chỉ số nóng bức và tác động của chỉ số này với sự phát triển bền vững của Ấn Độ.

“Khi các đợt nắng nóng ở Ấn Độ và tiểu lục địa Ấn Độ tái diễn và kéo dài, đã đến lúc các chuyên gia khí hậu và các nhà hoạch định chính sách xem xét lại các số liệu để đánh giá tính dễ bị tổn thương do khí hậu của đất nước", các nhà nghiên cứu nhấn mạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn