MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng thống Putin giải thích lý do hòa đàm Nga-Ukraina bế tắc

Khánh Minh LDO | 13/04/2022 09:30
Tổng thống Putin cáo buộc Ukraina không tuân theo những gì đã thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hòa đàm Nga-Ukraina bế tắc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Kiev không tuân thủ các thỏa thuận giữa các đoàn đàm phán Nga và Ukraina đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Theo Tổng thống Nga, các cuộc đàm phán hòa bình hiện đã "trở lại bế tắc".

Ukraina từ chối công nhận Crimea thuộc Nga và các nước cộng hòa Donbass là độc lập - RT dẫn lời Tổng thống Putin giải thích hôm 12.4. Ông nhấn mạnh rằng, hai điểm đó là những chủ đề chính mà không có tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán.

Vòng đàm phán mới nhất giữa Mátxcơva và Kiev được tổ chức cách đây hai tuần tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà theo phía Nga, phái đoàn Ukraina đã đưa ra bản thảo đầu tiên các đề xuất bằng văn bản về cách giải quyết xung đột.

Trong khi trưởng đoàn đàm phán của Nga, Vladimir Medinsky, bày tỏ một số lạc quan thận trọng sau cuộc đàm phán ở Istanbul, nói rằng dù Ukraina báo hiệu sẵn sàng tuyên bố là một quốc gia trung lập, nhưng vẫn còn một số trở ngại lớn.

Mátxcơva đang yêu cầu Kiev chính thức công nhận Crimea là một phần của Nga và các nước cộng hòa ở Donbass là các quốc gia độc lập. Crimea bỏ phiếu rời Ukraina và tái sáp nhập Nga ngay sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Kiev. Trong cuộc hội đàm tại Istanbul, phái đoàn Ukraina hứa rằng Kiev sẽ không cố gắng giành lại các nước cộng hòa Donbass bằng vũ lực, và đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán riêng biệt về hiện trạng của Crimea trong 15 năm.

Tuy nhiên, hôm 7.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Ukraina đã đệ trình các đề xuất mới bằng văn bản khác với những gì được đưa ra trong cuộc đàm phán trực tiếp. Theo ông Lavrov, đề xuất mới không không bao gồm vấn đề Crimea.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với tờ Bild của Đức hôm 8.4, Kiev vẫn coi các cuộc đàm phán với Nga là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Các nhà đàm phán Ukraina đã đề xuất tại Istanbul rằng, Ukraina trở thành một quốc gia không liên kết để đổi lấy các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý. Nga liên tục nêu nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraina là một trong những lý do cho chiến dịch quân sự mà Mátxcơva phát động vào quốc gia láng giềng ngày 24.2.

Ngay sau khi Tổng thống Putin nói các cuộc đàm phán đã đi vào “bế tắc”, cố vấn tổng thống Ukraina Mikhail Podolyak cáo buộc Nga gây áp lực lên tiến trình hòa đàm thông qua việc đưa ra “một số tuyên bố công khai”.

“Các cuộc đàm phán là vô cùng khó khăn. Các nhóm đàm phán đang làm việc trực tuyến và họ vẫn tiếp tục. Rõ ràng là phái đoàn Ukraina làm việc hoàn toàn trong khuôn khổ vì lợi ích của Ukraina và minh bạch” - ông Podolyak nói với truyền thông địa phương, đồng thời cáo buộc Nga cố tình làm phức tạp tiến trình.

Trước cuộc hội đàm ở Istanbul, đại diện của Nga và Ukraina đã tổ chức ba cuộc gặp mặt trực tiếp tại Belarus. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào ngày 28.2 tại khu vực Gomel. Sau đó, hai bên đàm phán vào ngày 3 và 7.3 tại Belovezhskaya Pushcha. Cuộc đàm phán tiếp tục từ đó thông qua liên kết video.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Sky News tuần trước rằng, Mátxcơva hy vọng chiến dịch quân sự ở Ukraina sẽ kết thúc trong tương lai gần, có thể là "trong những ngày tới", sau khi quân đội Nga đạt được mục tiêu hoặc hoàn tất thỏa thuận giữa hai nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn