MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc lo ngại số ca mắc COVID-19 sẽ tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương LDO | 18/01/2023 12:00

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Liên tục lập kỷ lục số ca mắc COVID-19, Trung Quốc đã chuyển trọng tâm quản lý sang các nhóm dễ bị tổn thương và những trường hợp nghiêm trọng.

Các cơ quan y tế Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp báo liên tiếp trong những ngày gần đây nhằm hướng dẫn đảm bảo phòng chống COVID-19 đối với các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

Các nhân viên và chuyên gia y tế đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chính sách chuyển đổi phòng chống dịch ở các lĩnh vực khác nhau.

Hiện tại, chính phủ và các cơ quan y tế từ trung ương đến địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng bùng phát dịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Trung Quốc đã và đang bắt đầu bước sang một giai đoạn mới trong chiến dịch ứng phó với COVID-19. Trong những ngày cận Tết, cường quốc tỉ dân đang nỗ lực xác định và quản lý các nhóm đối tượng chính là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và sau sinh, bệnh nhân mắc các bệnh tiềm ẩn… nhằm mục đích phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh.

Quốc gia tỉ dân tăng cường bảo vệ các đối tượng dễ bị lây nhiễm. Ảnh: Xinhua

Mi Feng, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) lưu ý tầm quan trọng của việc xác định những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nặng. Chỉ khi có đầy đủ số liệu, nguồn lực y tế mới có thể đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân từ đó, tăng cường điều trị cho họ trong thời gian gấp rút.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp các cơ quan y tế của Trung Quốc nhấn mạnh việc quản lý COVID-19 đối với các nhóm chính. Theo dữ liệu của NHC, số lượng bệnh nhân tại bệnh viện tuyến 2 và các cơ sở y tế đã giảm đáng kể, điều đó cho thấy các phòng khám sốt trên toàn quốc đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm lây nhiễm.

Ngày 14.1, NHC đã tổ chức một cuộc họp báo giải thích chi tiết lý do các cơ sở y tế cấp cộng đồng nên thực hiện sớm việc xác định, điều trị và hỗ trợ những bệnh nhân có nguy cơ cao. 

Cơ quan y tế đang thực hiện xác định và điều trị các đối tượng chính trong thời điểm qua đỉnh dịch. Ảnh: Xinhua

Hiện tại, cơ sở y tế ở tất cả các cấp, bao gồm cả những khu vực nông thôn đều đã chuẩn bị cho sự gia tăng trường hợp lây nhiễm. Bên cạnh đó, các cán bộ y tế cũng đang nỗ lực chăm sóc cho nhóm có thể điều trị, vì nhiều người dự kiến sẽ trở về quê hương để đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Huang Yun, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Taopu của Quận Phổ Đà (Thượng Hải), cho biết các bệnh viện cộng đồng tại địa phương đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân loại và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, bao gồm cả việc tiếp nhận bệnh nhân được chuyển về từ các cơ sở y tế lớn.

“Một số bệnh viện cộng đồng đã sử dụng các màu sắc khác nhau để phân loại bệnh nhân, đánh dấu nhóm có nguy cơ cao là “màu đỏ”. Tình trạng sức khỏe của họ được đánh giá bằng các thông tin cụ thể như nguy cơ lây nhiễm, thời gian phát bệnh. Từ đó đảm bảo số lượng người có nhu cầu được cấp thuốc và điều trị kịp thời”, ông Huang chia sẻ.

Các trung tâm y tế sẵn sàng hoạt động bình thường trong dịp Tết sắp tới. Ảnh: Xinhua

“Vì đỉnh dịch đã qua nên số lượng bệnh nhân có nguy cơ cao đang giảm dần trong bệnh viện cộng đồng của chúng tôi”, ông Huang thông tin. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Taopu cũng thông tin rằng phòng khám sốt tại trung tâm địa phương từng tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân nhiễm COVID-19 mỗi ngày trong thời kỳ cao điểm. Hiện con số ấy đã giảm, chỉ còn khoảng 20 - 30 bệnh nhân/ngày.

“Một điều chắc chắn rằng bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân vật lực, vật tư để cung cấp dịch vụ y tế bình thường cho người trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới” - ông Huang nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn