MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cư dân ở Volnovakha vùng Donetsk của Ukraina. Ảnh: Xinhua

Ukraina dàn quân trước các mũi tấn công tiềm tàng của Nga

Thanh Hà LDO | 10/02/2023 10:24

Ukraina đang dàn quân trên mặt trận đa dạng và nguy hiểm trải dài từ Belarus đến Biển Đen, sẵn sàng cho một trận chiến lớn. Tuy nhiên, vị trí mà Nga sẽ tấn công vẫn còn là bí ẩn.

Các quan chức Ukraina cảnh báo, Nga có thể bắt đầu cuộc tấn công trong vòng vài tuần, thậm chí vài giờ, khi mốc tròn 1 năm bùng phát xung đột Nga - Ukraina ngày 24.2 đang tới gần. 

Theo Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu lực lượng tình báo quân sự Ukraina, nơi rõ ràng nhất để Nga hướng mũi nhọn tấn công mới là ở trung tâm vùng Donbass. Mátxcơva đang đổ phần lớn lực lượng, theo ông Budanov ước tính lên tới 326.000 binh sĩ, vào các khu vực mà Nga đã kiểm soát thông qua các cơ quan ủy nhiệm trong gần một thập kỷ. Nhiều người trong số những binh sĩ này đã tham gia vào trận chiến dữ dội ở Bahkmut - thành phố trên con đường dẫn đến chiếm Donbass, bao gồm các vùng Donetsk và Lugansk của Ukraina.

Người Nga cũng có thể hướng cuộc tấn công vào những vùng đất khác mà Mátxcơva tuyên bố sáp nhập năm ngoái là Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam Ukraina. 

Thậm chí, một cuộc tấn công lớn vào khu vực phía tây Rivne cũng là một kịch bản mà các chiến lược gia đang xem xét. Nếu tấn công Rivne, Nga sẽ ngăn chặn dòng vũ khí phương Tây qua Ba Lan tới Ukraina.  

Các chỉ huy Ukraina đang theo dõi ở khắp mọi nơi nhằm tìm ra dấu hiệu về việc liệu có thể có cuộc tấn công ở phía bắc từ Belarus hay tấn công qua vùng duyên hải Kherson không để nhanh chóng chuyển hướng quân phòng thủ.

Một binh sĩ Ukraina ở Irpin, Ukraina tháng 3.2022. Ảnh: Xinhua

Theo Washington Post, Ukraina đang chuẩn bị phòng thủ trước một cuộc tấn công có khả năng xảy ra ở một trong những khu vực sau:

Phía đông

Phát động cuộc tấn công tại một phần hoặc nhiều phần của mặt trận Donbass dài 450km sẽ giúp Nga tận dụng các lực lượng, thiết bị và cơ sở hạ tầng đã tích lũy được ở đây trong 9 năm qua. Các nhà phân tích lưu ý, có thông tin rằng Nga nhắm mục tiêu chinh phục toàn bộ Donbass vào cuối tháng 3 và điều này đồng nghĩa các lực lượng Nga sẽ mang theo hỏa lực tối đa khi tấn công theo hướng này.

Tại mặt trận này, người Nga sẽ phải đối mặt với những cánh đồng lầy lội đầy bùn, tuyết ở Lugansk trong khi Donetsk có những đường hào và rải đầy bẫy xe tăng. 

Người Nga cũng phải vượt qua loạt các thành phố mà  người Ukraina đã có chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công gồm Chasiv Yar, Kostiantynivka, Druzhkivka, Slovyansk và Kramatorsk. Trong diễn biến chiến sự Ukraina cho tới thời điểm hiện tại, tiến trình của Nga tại các chiến trường đô thị rất khốc liệt và đẫm máu, đặc biệt là cuộc chiến đang diễn ra ở Bakhmut. 

Phía nam

Con sông Dnieper ngoằn ngoèo cắt ngang qua vùng Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam Ukraina tạo thành một rào cản tự nhiên và ở nhiều đoạn cũng là tiền tuyến.

Trong nhiều tháng, quân đội Nga chiếm đóng thành phố Kherson. Người Nga bị đẩy lùi vào tháng 11.2022 nhưng tuyên bố sẽ quay trở lại. Lần này, Nga sẽ phải đối mặt với các đội giám sát bằng máy bay không người lái.

“Các lực lượng Ukraina không đóng quân trong các thành phố ở Zaporizhzhia. Tiền tuyến chủ yếu đi qua các cánh đồng. Điều này có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng rất nhiều công sự ở những cánh đồng này” - Oleksii Dmytrashkivskyi, phát ngôn viên quân sự của vùng Donetsk và Zaporizhzhia, thông tin.

Ông Dmytrashkivskyi cho biết, Ukraina đã phát hiện việc tập trung quân trong vùng, bao gồm 2 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn mới, nhưng ít hơn nhiều so với lực lượng Nga tập trung đông đảo ở phía bắc.

Zaporizhzhia được coi là một trong những địa điểm có khả năng xảy ra cuộc tấn công lớn tiếp theo của chính Ukraina, có thể để giải phóng thành phố Melitopol và cắt đứt cây cầu trên bộ của Nga nối giữa Crimea với Zaporizhzhia và Kherson.

Phía bắc

Dù các kế hoạch chính của Nga tập trung vào 4 khu vực ở đông nam Ukraina nhưng các chuyên gia cũng lo ngại khả năng lặp lại kịch bản khi bắt đầu xung đột, khi các lực lượng Nga từ Belarus tràn qua biên giới tiến tới thành phố Chernihiv của Ukraina và từ Nga tiến về phía thành phố Sumy. Lần này, người Ukraina khẳng định đã sẵn sàng ngăn chặn người Nga. 

Các nhà phân tích quân sự Ukraina không coi phía bắc là địa điểm có nhiều khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhất, bằng chứng là Nga không tập trung quân đáng kể trong khu vực. Tuy nhiên, Nga đã ném bom Sumy và Chernihiv trong những ngày gần đây. Thêm vào đó, Nga có máy bay và trực thăng đóng ở Belarus sau các cuộc tập trận chung gần đây. 

Tấn công ở phía bắc được đánh giá là mang lại lợi thế cho Nga, chủ yếu là nhờ các tuyến đường tiếp tế ngắn. Trong bối cảnh đó, Ukraina đang củng cố khu vực bằng các chiến hào, bẫy xe tăng, hàng rào bê tông và các công cụ phòng thủ khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn