MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ryosuke Takashima, thị trưởng 27 tuổi của thành phố Ashiya, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ảnh: Instagram @takashimaryosuke.jp

Xu hướng lãnh đạo trẻ trên chính trường Nhật Bản

Thảo Phương LDO | 27/04/2023 06:00

Những ứng cử viên Gen Z năng động bắt đầu được chú ý hơn trên chính trường Nhật Bản khi họ nhậm chức ở độ tuổi còn trẻ.

Các cuộc bầu cử bổ sung của Nhật Bản trong tuần này đã chứng kiến sự xuất hiện của một số gương mặt trẻ. Xu hướng mới khiến một bộ phận người dân hoan nghênh, nhất là khi bộ máy nhà nước chủ yếu do những người đàn ông lớn tuổi điều hành.

Theo dữ liệu từ Liên minh Nghị viện, hầu hết các thành viên của Quốc hội Nhật Bản đều đang trong độ tuổi từ 50 đến 70, trong đó có khoảng 75% là nam giới.

Ryosuke Takashima, 26 tuổi, được Đài truyền hình NHK công nhận là thị trưởng trẻ nhất từ trước đến nay của Nhật Bản. Takashima đã tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm ngoái và sở hữu bằng cử nhân về kĩ thuật môi trường từ ngôi trường danh giá.

“Là một người trẻ, tôi nghĩ người dân có khả năng sẽ cảm thấy gần gũi với tôi hơn. Dù không có kinh nghiệm về chính trị nhưng tôi có thể hỏi mọi người xung quanh khi bản thân không hiểu. Tôi muốn học nhiều điều khác nhau và phản ánh chúng theo cách nhìn của riêng mình” - Takashima chia sẻ.

Takashima đã vận động quy hoạch cơ sở hạ tầng xanh, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều không gian công cộng và công viên trong năm nay. Thị trưởng 26 tuổi cũng tiến hành một số biện pháp cải cách giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên. 

Một YouTuber 26 tuổi với tên chính thức là “Shin the Hiratsuka YouTuber” cũng giành chiến thắng trong chiến dịch tranh cử vào Hội đồng thành phố Hiratsuka. Theo Shin, các chủ doanh nghiệp địa phương luôn phàn nàn về những rắc rối do bối cảnh chính trị trầm lắng, chính điều này đã truyền cảm hứng cho anh tranh cử vào hội đồng thành phố.

Shin the Hiratsuka YouTuber, người được bầu vào hội đồng thành phố Hiratsuka. Ảnh: Shin YouTube

Là cha đơn thân của cậu con trai 3 tuổi, Shin tập trung vào các vấn đề chăm sóc trẻ em trong chiến dịch tranh cử của mình. Chính trị gia 26 tuổi nêu bật nhu cầu hỗ trợ nhiều hơn cho bậc cha mẹ và cân bằng giữa công việc - cuộc sống. Đồng thời anh cũng đưa ra biện pháp chăm sóc người già khi lực lượng lao động đang bị thu hẹp.

Ayaka Nasuno, 25 tuổi là một chính trị gia Gen Z được chú ý sau khi giành tỉ lệ phiếu bầu cao nhất cho Hội đồng thành phố Kawasaki vào đầu tháng này.

Bị bắt nạt khi còn nhỏ, Nasuno quyết định tạo cộng đồng của riêng mình bằng cách tổ chức dọn rác tại địa phương - đó là cách cô bắt đầu làm việc với cử tri và các nguồn lực. “Đây là bước khởi đầu trong sự nghiệp của tôi với tư cách là ủy viên hội đồng, tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì lợi ích của quê hương mình” -  Nasuno chia sẻ.

Một cái tên nổi bật khác trong mùa bầu cử tại Nhật Bản là Afiya Eri, 34 tuổi, có cha mẹ là người Duy Ngô Nhĩ và Uzbekistan. Eri là người ủng hộ trao thêm quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới.

Với việc được bầu vào Hạ viện Nhật Bản, Eri là người phụ nữ gốc Duy Ngô Nhĩ đầu tiên được bầu vào bất kì quốc hội nào trên thế giới. Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới tung hô chiến thắng của Eri như một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ toàn cầu.

Afiya Eri, người phụ nữ gốc Duy Ngô Nhĩ đầu tiên được bầu vào Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Instagram @afiyaeri

Eri sinh ra tại Nhật Bản nhưng chuyển đến Trung Quốc từ khi còn nhỏ, trước khi học tại Đại học Georgetown ở Mỹ và làm việc cho Liên Hợp Quốc. Cô từng nghiên cứu các vấn đề về dân tộc.

Eri chú ý đến tình hình chính trị và xã hội do nam giới thống trị tại Nhật Bản, cô nêu bật các vấn đề như chênh lệch tiền lương theo giới tính, gánh nặng việc nhà và nghĩa vụ chăm sóc con cái không đồng đều đối với phụ nữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn