MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pierre Gerondal - chủ thương hiệu sản xuất ván trượt thủ công duy nhất ở Bỉ. Ảnh: AFP

Xưởng chế tác ván trượt tuyết thủ công duy nhất ở Bỉ

Trương Hoa LDO | 17/02/2023 11:00

Ông chủ của xưởng sản xuất ở Malmedy, Bỉ, đã làm ra những tấm ván trượt gỗ được đánh giá là đạt đến đỉnh cao về chất lượng.

Ở  vùng đất không có núi và hầu như không có tuyết rơi, nghề chế tác các sản phẩm phục vụ trượt tuyết dường như không được ưu tiên lựa chọn.

Nhưng Pierre Gerondal - chủ thương hiệu sản xuất ván trượt thủ công duy nhất ở Bỉ -  đã vượt qua các giới hạn về địa lý và khí hậu của đất nước để giành được vị trí được vững chắc trong ngành.

Ông chủ của xưởng sản xuất ở Malmedy, Bỉ, đã làm ra những tấm ván trượt gỗ được đánh giá là đạt đến đỉnh cao về chất lượng, theo AFP. 

"Hầu hết ván trượt đều có lõi bằng gỗ, nhưng các thương hiệu lớn bọc chúng bằng nhựa. Tuy nhiên, với chúng tôi, mọi thứ đều được làm từ gỗ nếu có thể" - Pierre Gerondal nói. 

Rất ít nhà sản xuất ván trượt tuyết ở châu Âu theo cách tiếp cận này. Nhờ đó, các sản phẩm từ xưởng của Gerondal nổi bật trên thị trường dù nằm ở một đất nước có địa hình bằng phẳng, không có tiếng tăm trong bộ môn trượt tuyết. 

“Mục tiêu của chúng tôi là tìm 8 loài cây sử dụng được ở khu vực càng gần càng tốt để có thể đi kiểm tra gỗ khi cây trong quá trình phát triển. Chúng tôi chọn những cây gỗ hoàn hảo nhất để làm ván trượt" - ông nói.

Người thợ thủ công ngoài 40 tuổi tìm được những cây non có chất lượng tốt ở vùng Ardennes (Bỉ) và trong các khu rừng của các quốc gia khác, như vùng Lorraine (Pháp) và công viên quốc gia Eifel (Đức). 

Pierre Gerondal bước chân vào lĩnh vực chế tác ván trượt tuyết cách đây khoảng 4 năm. Trước đó, ông làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, thiết kế du thuyền. Gerondal đã vận dụng kiến ​​thức chuyên môn về đồ gỗ cao cấp khi theo đuổi niềm đam mê trượt tuyết. 

Gerondal chọn ván trượt bằng gỗ cổ điển bởi đã quen với chất liệu này kể từ khi bắt đầu trượt tuyết từ thuở niên thiếu. Ngoài ra, khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất ván trượt, ông cũng bộc lộ rõ khuynh hướng hướng tới bảo vệ môi trường. 

Bạn bè rất ấn tượng với những chiếc ván trượt do Gerondal sản xuất nên ông quyết định chuyển hẳn sang làm công việc này. 

Sau 2 năm kinh doanh ế ẩm vì đại dịch COVID-19 khiến các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu đóng cửa, đợt mở cửa trở lại giúp doanh số ở xưởng của Gerondal tăng vọt. Ông đã sản xuất 100 đôi ván trượt trong 12 tháng qua và dự định làm thêm 300 đôi nữa trong năm tới. Mỗi đôi ván trượt cần 30 giờ để thành phẩm.  

Gerondal và 2 phụ tá ở xưởng nhận định họ đã vận dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất những sản phẩm mang tinh thần thủ công.

“Chúng tôi là nghệ sĩ, bởi nếu sản phẩm không có vẻ ngoài chỉn chu, thu hút sự chú ý của khách hàng thì chúng tôi không thể thành công. Nhưng đây cũng là thành quả của công nghệ tiên tiến bởi nếu ván trượt của chúng tôi không dùng tốt như những chiếc được sản xuất hàng loạt thì chúng tôi đã không sản xuất" - ông nói. Phản hồi từ khách hàng rất tích cực. 

Theo AFP, với những nghệ nhân hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất đồ trượt tuyết, cặp ván trượt làm sẵn của họ có thể có giá 2.300 Euro (2.460 USD) và cặp ván trượt sản xuất theo yêu cầu có thể có giá tới 3.800 Euro (4.000 USD). 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn