MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Anh trai không cho ở trên phần đất cha mẹ để lại, phải làm sao?

NAM DƯƠNG LDO | 15/10/2017 09:00
Bạn đọc có số điện thoại 090381xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cha mẹ tôi chết không để lại di chúc. Anh trai tôi nói để anh xây nhà trên phần đất cha mẹ để lại, anh em ở chung. Nhưng khi xây nhà xong, anh trai đánh đuổi, không cho tôi ở. Tôi phải làm sao?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Nếu cha mẹ bạn chết không để lại di chúc, thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ bạn gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015) được chia di sản thừa kế theo pháp luật.

Nếu bạn chỉ có hai anh em, và bố mẹ bạn không còn ai khác thuộc hàng thừa kế thứ nhất như nói trên, thì về nguyên tắc, mỗi người được hưởng ½ di sản của cha mẹ để lại.

Do bạn đã thỏa thuận để anh trai của bạn xây nhà trên phần đất cha mẹ để lại, nên bây giờ bạn cần thỏa thuận với anh trai chi trả cho bạn một khoản tiền tương đương ½ giá trị tài sản cha mẹ để lại khi chết để bạn đi nơi khác sinh sống.

Trường hợp không thỏa thuận được, bạn có thể khởi kiện ra tòa yêu cầu chia di sản thừa kế để được bảo đảm quyền lợi.

Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn