MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lukaku không được trọng dụng đá chính nhiều tại Ngoại hạng Anh dưới thời Solskjaer.

Solsa, hãy coi chừng cách dùng người lãng phí!

Thế Lâm LDO | 04/02/2019 13:50
HLV Solskjaer (Solsa) đang tiếp tục mối lương duyên tươi đẹp với M.U khi có trận thứ 9 liên tiếp bất bại (chỉ 1 trận hòa) trên mọi đấu trường. Trận thắng Leicester 1-0 đêm qua cho thấy rõ bản lĩnh của “Quỷ đỏ”.

Từ ngày về nắm quyền tại M.U, Solsa đã trọng dụng bộ tứ Pogba, Rashford, Martial, Lingard và phát huy được hiệu quả. Bộ tứ này có thế mạnh là trẻ, nhanh và tranh chấp bóngtốt. Nếu Lingard có sự nhanh nhẹn, dẻo dai của sức trẻ và có thể khuấy đảo đối phương từ khu vực xung quanh vòng 16m50, thì Rashford có khả năng dứt điểm ngay trong vòng cấm với tỉ lệ thành công khá cao, mang lại những bàn thắng đẹp và quí giá.

Với hai cầu thủ gốc Pháp là Pogba và Martial, một người có khả năng giữ bóng tốt, chuyền bóng hay thiết kế ra những bàn thắng giá trị và cũng có khả năng dứt điểm. Người còn lại, Martial có khả năng đi bóng lắt léo bên cánh trái và cái cứa lòng trong chân phải sở trường đã mang lại không ít bàn thắng.

Mạch thắng và bất bại 9 trận liên tục càng giúp cho không khí phòng thay đồ hứng khởi hơn, có niềm tin hơn để xung trận dù gặp bất cứ đối thủ nào.

Tuy nhiên việc trọng dụng bộ tứ trên cũng cho thấy một điểm yếu: Sự cày ải và quá tải.

Nếu Rashford là tiền đạo mục tiêu để dứt điểm trong vòng cấm tìm bàn thắng, thì Lingard được sử dụng như con bài để tăng tốc phản công cũng như quấy phá hàng thủ của đối phương nhiều hơn. Chính vì thế, Lingard thường phải mất sức rất nhiều cho những pha tăng tốc từ giữa sân lên sát khung thành đối phương.

Song với sự cày ải vì được trọng dụng nhiều, cũng cho thấy bất cập là trong một số trận Lingard xuống sức thấy rõ từ những phút 70 trở về sau. Tuy nhiên, Solsa đã không đưa ra phương án thay thế nhân sự này theo hướng thủ hoặc công dù M.U liên tục chịu nhiều pha vây hãm thành của Leicester.

Lukaku ít được Solsa trọng dụng hơn bởi ông đang cho thấy sự thành công trong việc sử dụng bộ tứ Pogba-Rashford-Lingard-Martial. Trong trận thắng tại sân King Power đêm qua, HLV Solsa cho Lukaku vào sân thay cho Rashford. Một sự thay người theo đúng vị trí nhằm dưỡng sức cho tiền đạo trẻ.

Cần nhớ rằng, Lukaku ngoài việc có thể đảm nhận vị trí tiền đạo cắm như Rashford, cũng có thể đóng vai khuấy đảo như Lingard vì có sức khỏe và vóc dáng đầy lợi thế cho việc chơi đầu và tranh chấp bóng. Điều này thời Mourinho đã từng được áp dụng khá hiệu quả sau khi Lingard đã phải cày ải, bị vắt kiệt sức.

M.U đang thắng giòn giã nhưng cần nhìn nhận một thực tế như nhận xét của tiền vệ số 21 Herrera là “Solskjaer thành công vì hợp cạ với cầu thủ”, và "là một HLV đôi khi không cần bàn quá nhiều về chiến thuật, nhiệm vụ khó nhất của HLV là giúp học trò chơi bóng với phong độ cao nhất".

Đúng là Solsa đã tạo được niềm hứng khởi chơi bóng trong sự đoàn kết của M.U. Nhưng về đường dài, chiến thuật chính là một trong những cốt lõi để một HLV đi xa, thành công và thậm chí đi đến đỉnh cao.

M.U fans vẫn đang chờ xem những dấu ấn chiến thuật thực sự có nét riêng và mang lại thành công của Solsa. Trong đó, đặc biệt là cách sử dụng tiền đạo Lukaku ra sao một cách hợp lí không để lãng phí và phát huy được khả năng mang lại hiệu quả, tránh vết xe đổ như cách Mourinho đã sử dụng Pogba.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn