MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh niên có hình xăm vẫn được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh ghép: Nguyễn Ly

Có hình xăm sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự?

HƯƠNG SƠN LDO | 14/11/2023 07:00

Bạn đọc thanhlam.xx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do bạn bè rủ nên em đi xăm một hình ở lưng và giờ có giấy gọi nghĩa vụ quân sự của địa phương. Xin hỏi, em có đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn luật sư TPHCM - trả lời câu hỏi của bạn đọc:

Trước đây, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm được quy định tại Thông tư 167/2010/TT-BQP, theo đó Bộ Quốc phòng đã quy định cụ thể về việc người có hình xăm kỳ quái, lộ diện sẽ không được gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, hiện nay, Thông tư 167/2010/TT-BQP đã hết hiệu lực, do đó, áp dụng văn bản thay thế là Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về các tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự, bao gồm tiêu chuẩn về độ tuổi, chính trị, sức khỏe và văn hóa.

Theo đó, văn bản hiện hành không còn đề cập đến việc không gọi nhập ngũ với những người có hình xăm trên cơ thể. Như vậy có thể hiểu, hiện nay, những người có hình xăm sẽ không còn được loại trừ nghĩa vụ quân sự.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn