MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đàn ông cưỡi ngựa đi vào đường của xe cơ giới bị cảnh sát giao thông xử phạt. Ảnh: Công an cung cấp

Cưỡi ngựa đi trên đường bị xử phạt thế nào?

Nam Dương LDO | 16/02/2023 08:00
Mới đây, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục của một hãng xe công nghệ cưỡi ngựa đi trên nhiều tuyến đường trung tâm của TPHCM. Người này sau đó đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản và xử phạt. 

Nhiều người thắc mắc, hành vi của người này vi phạm điều nào của pháp luật và mức xử phạt ra sao?

Luật sư Trần Phi Đại, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết Điều 34 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ như sau:

1. Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn.

2. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.

Theo quy định trên thì người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.

Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định  Xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, thì người điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

Ngoài ra, Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng quy định mức phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng  với hành vi không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn