MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nên làm gì khi đi vay lãi nặng nhưng mất khả năng chi trả?

HƯƠNG SƠN LDO | 11/11/2023 18:17

Anh T.X.M. ngụ tại TPHCM gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hai năm trước tôi có vay của ông N.V số tiền là 800 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng. Tôi đã trả lãi được 19 tháng với tổng số tiền lãi đã trả là 720 triệu đồng. Hiện nay tôi đã không còn khả năng trả lãi và trả gốc. Chủ nợ liên tục đe dọa và thúc ép tôi trả nợ. Tôi phải làm gì bây giờ?

Luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn luật sư TPHCM - trả lời câu hỏi của bạn đọc:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, “trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay…” và “Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực”.

Như vậy, việc ông N.V cho bạn vay với lãi suất 5%/tháng, vượt quá mức 20%/năm là trái quy định của pháp luật. Trường hợp này, bạn có quyền nộp đơn khởi kiện tại cơ quan Tòa án có thẩm quyền để được tính mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật, phần tiền lãi vượt quá mức quy định sẽ được khấu trừ vào khoản nợ gốc mà bạn đã vay của ông A. Phần nợ gốc còn lại sau khi đã khấu trừ, bạn phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho ông N.V.

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn