MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở diễu hành tại TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Tiền mai táng phí với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại TPHCM

Nam Dương LDO | 11/07/2024 12:00

Bạn đọc có email dotrongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nếu người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở TPHCM chưa tham gia BHXH mà chẳng may bị chết trong khi làm nhiệm vụ thì thân nhân có được hưởng mai táng phí không? Nếu có là bao nhiêu?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 6 Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia BHXH mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ

1. Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia BHXH mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ đủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 6 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, trong thời gian điều trị tai nạn được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày theo mức quy định tại Điều 5 Nghị quyết này, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

2. Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia BHXH mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ, đủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 6 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, cụ thể:

a) Trợ cấp tuất một lần là 03 lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.

b) Tiền mai táng phí là 18.000.000 đồng/trường hợp.

Như vậy, nếu người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại TPHCM chưa tham gia BHXH mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng mai táng phí như trên

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn