MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

72.000 thí sinh chỉ đăng kí duy nhất 1 nguyện vọng xét tuyển đại học

Tường Vân LDO | 22/07/2023 09:43

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đã có gần 390.000 thí sinh đã đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học, trong đó 72.000 em chỉ đăng kí duy nhất 1 nguyện vọng.

Thông tin trên được PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT đưa ra tại Ngày hội “lựa chọn nguyện vọng” 2023 tổ chức 22.7.

Theo số liệu thống kê của Bộ GDĐT, thời điểm hiện tại, hệ thống mới ghi nhận gần 390.000 thí sinh đăng kí xét tuyển (chiếm khoảng 37% tổng số thí sinh đã đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023).

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ GDĐT chia sẻ những thông tin liên quan đến việc chọn nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023. Ảnh: Vân Trang

Nếu tính theo con số tuyệt đối, Hà Nội và TPHCM là 2 tỉnh hành có nhiều thí sinh đăng kí xét tuyển nhiều nhất. Các tỉnh thành có tỉ lệ thí sinh đăng kí/số thí sinh tốt nghiệp THPT nhiều nhất là Bình Dương, Bạc Liêu, TPHCM, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu,…

"Không phải 100% các em tốt nghiệp THPT đều đăng kí xét tuyển đại học. Tuy nhiên, tỉ lệ 1/3 thí sinh đã đăng kí xét tuyển nguyện vọng tính đến thời điểm hiện tại thấp so với những năm vừa qua” - bà Thuỷ nhận định.

Năm 2023, thí sinh được đăng kí xét tuyển không giới hạn nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Đến thời điểm hiện tại, có đến 72.000 thí sinh chỉ đăng kí duy nhất 1 nguyện vọng xét tuyển đại học.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ đánh giá, việc chỉ đăng kí duy nhất 1 nguyện vọng dẫn đến rất nhiều rủi ro, mặc dù thí sinh đó đã xét tuyển sớm tại các trường đại học.

"Nhiều thí sinh đã trúng tuyển sớm nên tự tin và chỉ đăng kí duy nhất 1 nguyện vọng. Tuy nhiên, các em cần lưu ý, có những điều kiện sơ tuyển, có thể các em chưa đáp ứng. Do đó, không nên chỉ đăng kí duy nhất 1 nguyện vọng. Nếu chẳng may có rủi ro, các em vẫn còn cơ hội xét tiếp các nguyện vọng sau đó" - bà Thuỷ nói.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ cũng lưu ý thí sinh, trong quá trình đăng ký, điều chỉnh, sắp xếp nguyện vọng xét tuyển, hãy luôn nhớ kết thúc quy trình điều chỉnh để chắc chắn hệ thống không ghi nhận quá trình đăng kí, điều chỉnh nguyện vọng của mình.

“Các em không cần đặt đến hàng trăm nguyện vọng để có thể trúng tuyển. Thay vào đó nên chia nguyện vọng ra các trường ở mỗi vị trí khác nhau. Hiểu được sức học của mình, nắm rõ đề án tuyển sinh của các trường. Có những em năm ngoái đăng kí tới hơn 100 nguyện vọng, điều này vừa lãng phí nguồn lực, không sử dụng hết những nguyện vọng đó" - bà Thuỷ khẳng định.

Theo quy định, đến 17h ngày 30.7, thí sinh sẽ hết thời gian đăng kí, điều chỉnh nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Sau đó, từ ngày 31.7 - 6.8, thí sinh tiến hành nộp lệ phí xét tuyển.

"Các em đừng chờ đợi giây phút cuối cùng mới đăng kí bởi khi đó, nếu chẳng may xảy ra rủi ro, nghẽn mạng,... Các em sẽ không kịp đăng kí và bỏ lỡ cơ hội của mình" - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn