MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh phải có học bạ gần như toàn điểm 10 mới được thi lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Hải Nguyễn

Áp lực cuộc đua vào lớp 6 trường chất lượng cao

Vân Trang LDO | 25/06/2023 06:25

Dù đến ngày 1.7 mới là thời điểm tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội, nhưng việc chọn trường, chọn lớp cho con của các gia đình đã "nóng" từ nhiều tháng nay. Để đầu tư cho con thi vào lớp 6 trường THCS có tiếng, nhiều phụ huynh không tiếc tiền bạc, công sức để tìm thầy, tìm trung tâm nổi tiếng cho con ôn luyện.

Luyện thi bằng mọi giá

Từ nhiều năm nay, tại Hà Nội, tuyển sinh lớp 6 luôn “nóng” ở các Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ), THCS Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Đoàn Thị Điểm...

Để có được phiếu dự thi lớp 6 Trường Ams, học sinh phải có điểm sơ tuyển tối thiểu đạt 167/170 điểm học bạ 5 năm tiểu học (xét các môn theo quy định) và các môn học của từng năm phải từ “hoàn thành tốt” trở lên.

Sau đó, các em phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (vòng 2) với 3 bài thi bắt buộc: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán. Đề thi ra theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận; thời gian làm bài là 45 phút/bài.

Tương tự, để giành được suất vào lớp 6 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, thí sinh phải thông qua 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực: Toán (45 phút), Tiếng Việt (45 phút), Tiếng Anh (30 phút). Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

Với mong muốn con có được tấm vé vào trường công lập tên tuổi, trường chuyên, trường chất lượng cao, không ít gia đình đã đầu tư cho con ôn luyện, rèn kỹ năng để thể vượt qua các kỳ đánh giá chất lượng, kiểm tra đầu vào.

Đặt mục tiêu con thi đỗ vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chị Phạm Ngọc Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) đã đầu tư cho việc học của con ngay từ lớp 1.

“Để qua được vòng sơ tuyển, con phải có bạ đẹp không tì vết ngay từ năm lớp 1, có nghĩa là môn học nào cũng phải xếp ở mức hoàn thành tốt. Chính vì vậy, gia đình đã đầu tư cho con đi học thêm từ rất sớm” - chị Ngọc Mai chia sẻ.

Việc ôn thi vào lớp 6 các trường THCS có tiếng không chỉ là cuộc chạy đua về năng lực mà còn là một cuộc chạy đua về kinh tế.

"Mỗi buổi học có giá khoảng 300.000 - 500.000 đồng tuỳ số lượng học sinh và độ nổi tiếng của giáo viên. Ngay từ khi con tôi học lớp 3, tôi đã phải tìm các thầy cô có nhiều kinh nghiệm ôn thi vào các trường chất lượng cao cho con học" - chị Lê Thị Quỳnh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội), phụ huynh có con học lớp 4, chia sẻ.

Phụ huynh này tính toán, mỗi một tháng ôn thi 3 môn Toán, Tiếng Việt và Ngoại ngữ, gia đình chị phải chi trả khoảng 5 triệu đồng, chưa kể các chi phí tài liệu ôn thi... "Tính ra, nếu cho con ôn luyện từ sớm, học thêm kéo dài trong nhiều tháng, số tiền đầu tư lên đến hàng chục triệu đồng" - chị Quỳnh Trang nói.

Không nên gây áp lực cho con trẻ

Cô Phạm Thị Thuý - giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cho rằng, nhu cầu cho con được học trường chuyên, lớn chọn là nguyện vọng chính đáng của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh cần hiểu, việc chọn trường, chọn lớp cần phụ thuộc vào năng lực của từng học sinh. Những kỳ vọng của cha mẹ đôi khi tạo áp lực tâm lí, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con.

"Nếu các con được học trường chất lượng cao, đó là điều tốt. Nhưng không phải vì thế mà cha mẹ tạo áp lực, ép con phải học thêm, tạo nên những căng thẳng, lo lắng không đáng có.

Cha mẹ hãy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con để lựa chọn môi trường phù hợp. Nếu thấy khả năng của con không thể đáp ứng các yêu cầu của trường chuyên, trường chất lượng cao, hãy tìm hướng đi khác. Bất kỳ trường THCS nào cũng có lớp tốt. Đây cũng sẽ là môi trường để con học tập, phát triển" - cô Thuý chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn