MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Áp lực thi cử đè nặng, nhiều thí sinh chọn xét học bạ vào đại học

Phùng Nhung LDO | 13/02/2023 12:14

"Lạc" trong các kỳ thi riêng, áp lực với câu chuyện thi cử, nhiều thí sinh chọn xét học bạ Trung học phổ thông (THPT) để "nhẹ gánh" trước kỳ tuyển sinh năm 2023.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 100 trường công bố phương thức xét tuyển đại học năm 2023. Bên cạnh việc xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, năm nay có rất nhiều cơ sở giáo dục đại học tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh.

Có thể kể đến các kỳ thi như Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại Sư phạm TPHCM; Đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; thi năng khiếu của các trường khối ngành mỹ thuật, âm nhạc…

Nhiều thí sinh bị "lạc" trong các kỳ thi, ám ảnh áp lực thi cử nên quyết định chọn giải pháp an toàn bằng cách chọn phương thức xét học bạ.

Nhiều thí sinh chọn phương thức xét học bạ để giảm áp lực thi cử. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Em Phạm Quang Anh - học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Lệ Kha (Thanh Hoá) cho biết, việc xét học bạ sẽ giảm được áp lực, sự căng thẳng trong việc ôn tập và thi những kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, thi năng khiếu...

Với nam sinh, xét học bạ là sự lựa chọn phù hợp với bản thân trong bối cảnh hiện nay. Suốt 3 năm học vừa qua, em đã rất nỗ lực và cố gắng học tập rèn luyện, chăm chỉ làm bài tập về nhà, làm bài kiểm tra tốt và tham gia các hoạt động tập thể để sở hữu kết quả tốt nhất.

"Dẫu biết xét tuyển theo phương thức xét học bạ em sẽ phải cạnh tranh nhiều bởi điểm của các bạn học sinh trường chuyên, lớp chọn sẽ ở mức cao và rất cao.

Em vốn thích Trường Đại học Ngoại Thương, để đỗ nguyện vọng này thì điểm học bạ thôi chưa đủ mà cần kèm thêm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thành tích thi học sinh giỏi. Vì vậy, em đã chuẩn bị và tập trung rất kỹ cho chặng đường vừa qua. Quá trình nỗ lực này cũng giúp em nhẹ gánh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT" - Quang Anh chia sẻ.

Mang tâm lý ám ảnh những kỳ thi thử của trường, Sở GDĐT, thi giữa kỳ, thi học kỳ, Nguyễn Ngọc Linh - học sinh lớp 12 Trường THPT Đống Đa (Hà Nội) cho biết, bản thân quyết định lựa chọn phương thức xét học bạ để giảm bớt căng thẳng, áp lực.

"Mỗi kỳ thi có các câu hỏi, dạng đề, tiêu chí đánh giá khác nhau, chính vì vậy cách học tập và ôn luyện cũng không giống nhau. Em từng tham khảo kinh nghiệm ôn thi của các anh chị khóa trước thấy vất vả vô cùng. Họ phải dành thời gian cả ngày trên lớp, sau đó đăng ký học thêm, tự học, tự ôn tại nhà…

Vì vậy, em quyết định chọn phương thức xét học bạ. Điều này giúp em thoải mái trong tư tưởng, ôn tập nhẹ nhàng hơn và có thời gian tham gia nhiều hoạt động khác.

Khi không dành thời gian ôn tập cho các kỳ thi riêng, em có nhiều thời gian hơn để ôn tập cho bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, cuối kỳ, giúp nâng điểm học bạ.

Bên cạnh đó, em nỗ lực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tại trường, cố gắng rèn luyện bản thân để đạt hạnh kiểm tốt. Điểm học bạ cao kết hợp với hạnh kiểm tốt sẽ giúp em tăng cơ hội vào trường mình mong ước" - Ngọc Linh bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn