MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Bí kíp vàng” để có tổng điểm thi THPT cao nhất TPHCM

Thủy Tiên LDO | 27/07/2022 12:56
Không đi học thêm, ôn luyện trực tuyến, điểm cao vì quý mến thầy cô... là những điều đặc biệt về 3 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tại TPHCM năm 2022.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, TPHCM có ba thí sinh có tổng điểm tốt nghiệp cao nhất, đều từ 54 điểm trở lên và đạt 9,6 điểm môn Ngoại ngữ.

Thủ khoa không đi học thêm

Đào Thanh Trúc - Trường THPT Hùng Vương là thí sinh có điểm thi cao nhất ở khối Khoa học xã hội với 54,45 điểm. Với tâm thế cố gắng hết sức, thoải mái hết mình, nghiêm túc ôn luyện, điểm số của Trúc cao đều các môn: Toán (8,6), Ngữ Văn (8,5), Ngoại ngữ (9,6), Lịch sử (9,25), Địa lý (8,75) và Giáo dục công dân (9,75).

Thanh Trúc chú trọng khả năng tự học, tự nghiên cứu, đặc biệt không đăng ký lớp học thêm là định hướng của mẹ từ khi em còn bé. Mấu chốt cho việc đạt tổng điểm tốt nghiệp cao là không phân biệt môn chính môn phụ, ôn tập hằng ngày mỗi tối học 3-4 tiếng và luôn đi ngủ trước 23h để đảm bảo sức khoẻ tốt. 

Đào Thanh Trúc tự hào với tổng điểm cao nhất TPHCM 54,45. Ảnh: NVCC

Nữ sinh chia sẻ: “Em biết mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Có những lúc học tập căng thẳng, áp lực, may mắn gia đình luôn cho em những lời động viên an ủi tích cực, cho dù kết quả ra sao thì quá trình mới là điều quan trọng. Mọi người đã chứng kiến nên sự cố gắng của em đã được ghi nhận. Thầy cô luôn tin tưởng, bạn bè chia sẻ tài liệu, động viên em đạt thành tích tốt”. 

Được biết, Thanh Trúc có dự định theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Sài Gòn.

Tập trung nghe giảng và ôn luyện trực tuyến 

Ở khối Khoa học tự nhiên, Đỗ Đức Huy - Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến cũng xuất sắc đạt tổng điểm tốt nghiệp cao nhất thành phố với 54 điểm, trong đó, Toán (9,4), Văn (7,75), Lý (10), Hóa (9,25), Sinh(8,0), Ngoại ngữ (9,6).

Điều làm Huy tự hào là lần đầu tiên em đạt được 10 điểm Vật lí. Trước đó ở mục tiêu của em là 9+ tuy nhiên khi ba mẹ, thầy cô động viên, bạn bè cổ vũ đồng thời Vật lí là môn thi đầu tiên trong ngày nên em khá thoải mái và đạt được số điểm nêu trên. 

Đỗ Đức Huy (góc ngoài bên trái) luôn có sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Ảnh: NVCC

Đạt được thành tích đáng nể, Huy cho rằng nếu muốn đạt điểm cao thì nên tránh việc lơ là bài vở ngay từ đầu năm học và chỉ dành 1-2 tháng cuối cho kỳ thi.

“Học trên lớp luôn lắng nghe, em luôn chú tâm vào các bài giảng của thầy cô bởi đó là những chắt lọc qua rất nhiều tiết học, lần giảng dạy. Hơn hết, sau 2 năm học online em có cơ hội tiếp xúc với nhiều khóa học, lớp thi thử trực tuyến… đây là những “vũ khí” để em chiến đấu hết mình với kỳ thi THPT vừa qua” - Huy nói thêm. 

Chia sẻ với Lao động, thầy giáo Phan Quốc Đại - giáo viên chủ nhiệm của Huy - cho biết: “Huy là một lớp trưởng giỏi toàn diện, trong 3 năm ở Nguyễn Khuyến em luôn đứng đầu toàn trường về kết quả học tập, tham gia và đạt giải ở nhiều kỳ thi, điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) cũng đạt 1.079 điểm. Chúc em vững tâm và thành công cho nguyện vọng là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa (TPHCM) sắp tới”. 

Thi tốt để cảm ơn gia đình, thầy cô 

Đó là động lực đạt 54 điểm của Trần Đoàn Minh Thùy (Trường Quốc tế Á Châu, TPHCM) với điểm các môn Toán (9,4), Văn (7,75), Vật lí (8,5), Hóa (9,25), Sinh học (9,5), Ngoại ngữ (9,6).

Tuy đăng ký thi ở khối Khoa học tự nhiên nhưng nữ sinh vẫn không bỏ việc học căn bản tất cả các môn kể cả GDCD, Sử, Địa. Bên cạnh việc có học bạ đẹp thì học căn bản các môn sẽ giúp học sinh có nền tảng kiến thức rộng hơn, nhờ vậy không chỉ kỳ thi THPT mà mình cũng có thể làm tốt bài thi ĐGNL mà không cần ôn luyện quá nhiều.

Trần Đoàn Minh Thùy cố gắng đến cùng vì mục tiêu thi THPT. Ảnh: NVCC

Thùy bảy tỏ: “Nhà trường, thầy cô, bạn bè đều là động lực rất lớn cho em. Em rất quý thầy cô các môn nên không muốn bỏ hoàn toàn một môn nào cả. Có thể nói bố mẹ là người hạnh phúc nhất khi thấy em đạt được kết quả trên. Niềm vui và lòng tự hào là “trái ngọt” em đã mang về cho bố mẹ sau chuỗi ngày lo lắng chuyện thi cử cùng em”. 

Được biết, Trần Đoàn Minh Thuỳ là học sinh giỏi 12 năm liền. Em cũng từng giành Huy chương vàng Olympic môn Hoá lớp 11, giải nhì học sinh giỏi môn Sinh cấp TPHCM lớp 12, điểm TOEFL ITP 587, thi ĐGNL đạt 1.013 điểm. Y đa khoa tại Trường Đại học Y Dược TPHCM là nguyện vọng mà em hướng đến. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn