MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2023. Ảnh: Phan Liên.

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 trường chuyên

Phan Liên LDO | 04/06/2022 15:09
Ngày 4.6, gần 4.000 sĩ tử tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Có mặt từ cổng trường từ tờ mờ sáng, anh Nguyễn Văn Trương (Cầu Giấy) không khỏi lo lắng. Anh cố nán lại đến khi con vào phòng thi mới yên tâm đi làm. Anh chia sẻ: “Tôi đưa cháu đi thi để cho cháu yên tâm, mà bản thân mình cũng yên tâm hơn. Tôi vẫn nói với con là thoải mái tinh thần, thi để thử sức chứ bố mẹ không đặt áp lực lên con”.

Từ 6 giờ sáng, phụ huynh và học sinh đã có mặt rất đông tại các điểm thi của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: Phan Liên
Các thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi vào 6 giờ 45 phút, bắt đầu vào thi môn đầu tiên lúc 7 giờ 30 phút. Ảnh: Phan Liên
Áp lực trước sự cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi, nhiều thí sinh tranh thủ xem lại bài trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Phan Liên
Thí sinh xem số báo danh, sơ đồ phòng thi. Ảnh: Phan Liên
Nhiều phụ huynh nán lại cổng trường, đợi cho đến khi thí sinh bắt đầu làm bài thi mới yên tâm ra về. Ảnh: Phan Liên
Bất chấp thời tiết oi nóng, các bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc sĩ tử nhà mình "chinh chiến" trở về. Ảnh: Phan Liên

Cũng có con năm nay dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chị Lê Thị Hoa (quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Con đi thi mà mẹ mất ngủ cả đêm hôm qua. Từ tối hôm qua đã phải chuẩn bị quần áo, xem lại các giấy tờ thi cho con. Sáng nay vội vàng gọi con dậy từ 5 giờ sáng để con có thể ăn sáng, kịp đến điểm thi sớm, đề phòng tắc đường. Kỳ thi này rất căng thẳng và áp lực vì các con phải thi liền 3 ca mà chỉ có 10 phút giải lao".

Phụ huynh này chia sẻ thêm, chị quyết định xin nghỉ làm ngày hôm nay để đưa đón con đi thi, cổ vũ, động viên tinh thần con.

"Thực sự không thể yên tâm đi làm. Do đó, tôi đã xin nghỉ làm, nán lại ở cổng trường đợi con thi xong" - chị Hoa bày tỏ sự sốt ruột.

Sáng 4.6, các thí sinh sẽ trải qua 3 môn thi: Môn đánh giá năng lực Ngoại ngữ, Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên, Đánh giá năng lực Ngữ văn và Khoa học Xã hội. 

Được biết, năm học 2022 - 2023, trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã nhận được 3.973 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10, tuy nhiên sẽ chỉ có 360 suất trúng tuyển. Tỉ lệ chọi trung bình là 1/11, trong đó cao nhất là lớp chuyên Pháp (1/15,2) và thấp nhất là lớp chuyên Nga (1/7,8).

Các thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 bài thi đánh giá năng lực gồm Ngoại ngữ (thời gian thi 90 phút), Toán và Khoa học tự nhiên (thời gian 55 phút), Văn và Khoa học xã hội (thời gian thi 55 phút) trong cùng một buổi sáng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn