MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiến thuật đăng kí nguyện vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Vân Trang LDO | 21/07/2023 19:30

Theo các chuyên gia, thí sinh nên lựa chọn ngành trước khi chọn trường và có chiến thuật đăng kí nguyện vọng thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển.

Chọn ngành trước khi chọn trường

Trao đổi với Lao Động về vấn đề chọn ngành, chọn nghề và đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học, TS Phạm Văn Minh - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường.

Khi chọn ngành có 3 yếu tố rất quan trọng thí sinh cần đặc biệt lưu ý. Đầu tiên, hãy chọn những ngành mình thích bởi nếu thích mình sẽ làm hơn 100% sức lực. Yếu tố thứ hai, là những ngành nghề năng lực bản thân có thể đáp ứng. Bởi có những thứ mình thích, nhưng không đủ năng lực để thực hiện. Cuối cùng, thí sinh cần tìm hiểu, ngành mình theo học ra trường sẽ làm nghề gì.

Thí sinh đang trong thời gian đăng kí xét tuyển nguyện vọng đại học năm 2023. Ảnh: Vân Trang

"Các em đừng nghĩ chọn trường mà cần nghĩ đến việc chọn ngành và trước đó cần nghĩ đến việc chọn nghề. Có bạn học ngành Quản trị kinh doanh xong nhưng có thể không làm quản trị mà làm giáo viên, như vậy nghề giáo viên mới là nghề nuôi sống các em chứ không phải quản trị kinh doanh. Học báo chí, truyền thông, nhưng ra trường vẫn có thể làm hướng dẫn viên du lịch... Nghề nghiệp sau này mới là gốc rễ, hãy xem xét sau này muốn làm nghề gì, từ đó chọn ngành" - thầy Minh phân tích.

Chuyên gia này cho rằng, hiện nay, cùng một ngành học có nhiều trường đào tạo, tuyển sinh. Do đó, trước khi lựa chọn nguyện vọng đăng kí, thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng.

"Các em muốn học ngành Digital marketing thì nên tìm hiểu có bao nhiêu trường đào tạo ngành này ở Hà Nội hay toàn quốc, từ đó, tìm xem trường nào phù hợp với mình trên mọi phương diện.

Không nên bước chân vào một môi trường đào tạo mà mình không hiểu gì về môi trường đó. Ví dụ khi các em chọn trường A, vào học trường đó, nhưng lại thấy trường B phù hợp hơn, điều này do các em không tìm hiểu về thị trường đào tạo của các trường trước khi đưa ra quyết định" - thầy Minh chia sẻ.

Không chủ quan khi đăng kí nguyện vọng

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến "bắt trúng nguyện vọng, "chọn" trúng tương lai", PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lưu ý, nếu thí sinh đã tham gia xét tuyển sớm và trúng tuyển có điều kiện ở một số trường đại học, các em vẫn cần đăng ký nguyện vọng một cách chính thức trên hệ thống của Bộ GDĐT.

Thí sinh cần lưu ý, dù có đăng kí bao nhiêu nguyện vọng, cũng sẽ chỉ trúng vào 1 nguyện vọng duy nhất và cao nhất theo mong muốn cũng như thực lực của các em. Đây cũng là cách hệ thống lọc đi số lượng thí sinh ảo và dành vị trí cho các thí sinh khác xếp hàng sau.

Bà Thuỷ cho biết, năm trước, có những thí sinh rất tự tin có thể trúng tuyển, thậm chí đã trúng tuyển có điều kiện rồi, nhưng lại không nghiên cứu kỹ các điều kiện sơ tuyển nên khi hậu kiểm, đã dẫn tới những sơ suất không đáng có.

"Khi đặt nguyện vọng, vì được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần nên chúng tôi khuyên thí sinh không nên chỉ chọn 1 nguyện vọng duy nhất.

Để phòng chống rủi ro, thí sinh nên đặt một số nguyện vọng và san đều ở những nhóm trường có mức độ cạnh tranh khác nhau, đừng dồn tất cả nguyện vọng vào các trường top cao. Đây có thể xem là “chiến thuật” để tăng độ hiệu quả và tỉ lệ trúng tuyển đại học cho các em" - bà Thuỷ thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn