MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không bị “trắng tay"

Thiều Trang LDO | 14/07/2022 18:09

Với một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, chuyên gia lưu ý thí sinh nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng xét tuyển cũng như sắp xếp thứ tự các nguyện vọng để tránh bị "trượt oan".

Lưu ý dành cho những thí sinh “đỗ đại học sớm”

Thực tế cho thấy có rất nhiều thí sinh đã nhận thông báo trúng tuyển có điều kiện ở các phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực..., nhưng vẫn chưa hình dung được những bước cần làm tiếp theo.

Chia sẻ về vấn đề này, Thạc sĩ Cao Quảng Tư - Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho rằng, vì nhiều thí sinh chưa nắm rõ quy chế mới nên nghĩ rằng mình không cần phải thực hiện thêm thao tác. Điều đó có thể khiến các em bỏ lỡ mất cơ hội trúng tuyển.

"Các em cần phải lưu ý, nếu muốn chính thức trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm thì từ ngày 22.7 - 20.8, các em cần phải đăng ký lên cổng thông tin của Bộ GDĐT ngành học, phương thức mình đã đủ điều kiện trúng tuyển lên làm nguyện vọng 1" - Thạc sĩ Tư nhấn mạnh.

TS Lê Anh Đức - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng lưu ý chung - thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng; đồng thời tham gia xét tuyển phương thức riêng của các trường đã được thông báo trúng tuyển (có điều kiện), nhưng cần đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT theo lịch đã được công bố.

"Nếu bỏ qua bước này, dù đã được các trường xác nhận nhưng thí sinh vẫn không được công nhận đã trúng tuyển và mất cơ hội vào trường đại học" - TS Đức nói.

Trong trường hợp thí sinh vẫn chưa hài lòng với nguyện vọng xét tuyển sớm, đồng thời có kết quả thi tốt nghiệp THPT khả quan, TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM khuyên thí sinh áp dụng chiến thuật tiếp theo là đăng ký xét tuyển bằng điểm thi.

Theo đó, thí sinh đặt các ngành yêu thích nhất làm nguyện vọng 1. Sau đó đặt phương thức đã trúng tuyển có điều kiện làm nguyện vọng tiếp theo.

Chọn ngành trước khi chọn trường

Theo các chuyên gia tuyển sinh, trước khi có điểm thi tốt nghiệp chính thức, thí sinh có thể dựa trên đáp án để ước lượng điểm số của mình. Đồng thời tìm hiểu chính xác quy trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển và chọn trường, chọn ngành. Đặc biệt là nâng cao cơ hội trúng tuyển bằng cách tận dụng các phương thức xét tuyển riêng phù hợp.

Yếu tố đầu tiên khi chọn ngành, chọn trường là sở thích và định hướng học tập của thí sinh. Hiện nay, mỗi ngành học đều có nhiều trường đào tạo, nếu có sự tìm hiểu và chuẩn bị tốt, thí sinh vẫn có thể theo học đúng ngành yêu thích của mình.

"Về nguyên tắc xét tuyển, trước tiên thí sinh cần chọn ngành học trước, sau đó mới chọn trường có ngành học đó. Đây chính là thời gian để các em xác định lại mức độ yêu thích đối với các ngành học.

Hãy liệt kê các ngành học theo thứ tự ưu tiên và khi thao tác lên phần mềm không còn phải phân vân. Khi sắp xếp nguyện vọng trên phần mềm, các em phải hết sức cẩn thận, tránh trường hợp trúng tuyển vào ngành mình không mong muốn, không đăng ký do lúc thao tác không cẩn thận" - ThS Cao Quảng Tư lưu ý.

Các chuyên gia tuyển sinh cũng lưu ý thí sinh về cách sắp xếp nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển. Theo đó, thí sinh cần ưu tiên lựa chọn các ngành mà mình yêu thích và đặt làm nguyện vọng cao nhất. Thứ tự các nguyện vọng tiếp theo có thể dành cho ngành có điểm trúng tuyển 3 năm trở lại đây nằm trong khả năng của mình.

Ngoài ra, để bảo đảm khả năng trúng tuyển, thí sinh nên lựa chọn thêm một vài ngành có số điểm trúng tuyển các năm trước thấp hơn so với điểm số dự kiến.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn