MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Để theo đuổi ngành Công nghệ thông tin cần có tư duy về Toán học

Phùng Nhung LDO | 20/03/2023 11:46

Để có thể theo học ngành Công nghệ thông tin, yếu tố tiên quyết là thí sinh phải có tư duy về Toán học, bên cạnh đó cần chăm chỉ, có khả năng chịu sức ép với thời gian và tư duy sáng tạo.

Năm 2022, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin nằm trong top các lĩnh vực có tỉ lệ nhập học cao nhất vào các trường đại học.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, thầy Lê Chí Ngọc – Giảng viên Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ngành học thu hút được thí sinh bởi thị trường công nghệ thông tin Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực và nhu cầu đang tăng theo từng năm. Chính vì vậy sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn ngành học này.

Theo đó, trong các môn học ở chương trình phổ thông, môn Tin học được các bạn học sinh thực hành và ứng dụng thiết thực trong đời sống, nhìn thấy được lợi ích, vai trò của môn học, từ đó nuôi dưỡng đam mê. Đồng thời, Công nghệ thông tin là ngành có điểm chuẩn rất cao, điều đó tạo động lực cho học sinh nỗ lực học và thi. Khi xác định đăng ký ngành này thí sinh đã lựa chọn được nghề nghiệp trong tương lai.

Ngành Công nghệ thông tin có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Quỳnh Chi

Theo thầy Ngọc, để theo đuổi ngành Công nghệ thông tin, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là thí sinh phải có tố chất về môn Toán. Bởi hầu hết chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, các khối thi, phương thức xét tuyển luôn đặt môn Toán lên hàng đầu.

Môn học này có trong chương trình không phải để kiểm tra kiến thức, kỹ năng giải Toán mà đó là kiểm tra các tố chất như tư duy logic, khả năng làm việc với các con số, khả năng lập luận…

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần những tố chất khác như làm việc chăm chỉ, khả năng chịu sức ép với thời gian và tư duy sáng tạo. 

Còn thầy Vũ Đức Nam – cán bộ tuyển sinh Trường Đại học FPT khẳng định, nền tảng về học lực là một lợi thế đối với những thí sinh lựa chọn theo ngành Công nghệ thông tin. Đây là một lĩnh vực rộng, mỗi chuyên ngành sẽ ứng với những tố chất cụ thể. Điều này tùy thuộc vào công việc các bạn dự định làm trong tương lai.

Những tố chất cần có để theo đuổi ngành Công nghệ thông tin. Ảnh: Phùng Nhung 

“Ví dụ như chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, yêu cầu rất cao về khả năng tư duy Toán học và logic tốt, khả năng làm việc với các con số.

Với chuyên ngành như Lập trình viên thiết kế web, lập trình viên thiết kế phần mềm, yếu tố chăm chỉ là quan trọng nhất, chăm chỉ tìm tòi, đọc tài liệu, học hỏi… Ngoài ra, yếu tố tư duy, sáng tạo là một lợi thế cực kỳ lớn, có tư duy về hình ảnh sẽ giúp việc vẽ, thiết kế bay bổng” - thầy Vũ Đức Nam nêu quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn