MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề thi đánh giá năng lực dễ thở, thí sinh tự tin ẵm 9 điểm

Vân Hà LDO | 06/05/2023 10:30

Kết thúc môn thi Toán, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh rạng rỡ rời phòng thi, tự tin "ẵm" điểm 9. 

Đúng 8h45 phút ngày 6.5, em Trần Thị Minh Hằng - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) rời phòng thi môn Toán, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với vẻ mặt rạng rỡ vì đề thi khá "dễ thở".

"Đề thi môn Toán khá dễ so với lực học của em và em tự tin đạt được điểm 9. Em có chút lo lắng với môn Tiếng Anh chiều nay" - Minh Hằng nói. 

 Nhiều thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm tổ chức dời phòng thi với vẻ mặt rạng rỡ vì đề thi không quá khó. Ảnh: Vân Trang

Em Nguyễn Thị Hồng Diễm, học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cũng nhận xét, đề thi môn Toán có cấu trúc tương đương với đề thi tốt nghiệp THPT các năm trước. Tuy nhiên, trong đề có một số câu hỏi thực tế khó, giúp phân loại học sinh.

"Em chỉ còn 2-3 câu trắc nghiệm chưa làm được nên khá tự tin với điểm số" - Hồng Diễm nói. 

Ngay khi bước chân ra khỏi phòng thi, em Nguyễn Mai Linh, học sinh Trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng vội vàng trao đổi đáp án cùng bạn bè. Mai Linh nhận xét, đề thi tốt nghiệp THPT gồm 50 câu trắc nghiệm, chia thành các mức độ: Thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Còn đề thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm chỉ có 28 câu. Do đó, độ khó sẽ nhiều hơn. 

Thí sinh trao đổi đáp án bài thi sau khi vừa kết thúc ca thi môn Toán, kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh: Vân Trang

"Đề thi đánh giá năng lực khó hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT. Điều này là dễ hiểu bởi để thi tuyển vào sư phạm, sẽ cần chọn lọc kỹ những bạn thực sự có năng lực. Em so kết quả với bạn thấy mình chỉ sai khoảng 1-2 câu nên hoàn toàn tự tin với điểm số của mình" - Mai Linh nói.

 Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 6.5. Ảnh: Vân Trang

GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 gồm 5 ca thi cho 9 môn, được tổ chức tại 5 điểm thi (4 điểm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1 tại Trường Đại học Quy Nhơn).

Đề thi được xây dựng gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận. Đối với những môn chung, phần trắc nghiệm chiếm 70%, trừ môn Ngữ văn (70% tự luận và 30% trắc nghiệm). Kết quả của kỳ thi này sẽ được công bố vào khoảng đầu tháng 6.

Với kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thí sinh có thể xét tuyển vào 8 trường đại học trên toàn quốc, gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Trường Đại học Quy Nhơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn