MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp hệ cao đẳng cho học sinh THPT. Ảnh: V.Trung

Lí giải việc cao đẳng mở ngành hot để xét tuyển, cạnh tranh với đại học

HUYÊN NGUYỄN LDO | 09/02/2023 17:02
Năm 2023, hàng loạt trường cao đẳng mở ngành học mới để xét tuyển đang khiến cho "cuộc đua" tuyển sinh vào đại học, cao đẳng trở nên nóng hơn. Đáng chú ý, các ngành được dự kiến mở mới cũng đang là xu hướng được đào tạo ở đại học. 

Mở hàng chục ngành học mới 

Với ưu thế tuyển sinh nhiều đợt và tuyển sinh quanh năm, năm nay, nhiều trường cao đẳng đã công bố đề án xét tuyển từ sớm để thí sinh có nhiều thời gian nghiên cứu, lựa chọn... Không chỉ đưa ra những chính sách hấp dẫn về học phí, học bổng, cơ hội việc làm, điểm nổi bật của năm 2023 là xu hướng mở nhiều ngành mới. 

Dẫn đầu danh sách mở ngành phải kể đến Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Năm 2023 với chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 2.000 sinh viên cho 40 ngành đào tạo, trong đó, dự kiến mở mới tới 16 ngành. Các ngành mở mới đều thuộc nhóm "hot" của như Chăm sóc sắc đẹp, Y sĩ đa khoa, Kinh doanh vận tải hàng không, Kỹ thuật an ninh hàng không, Công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền thông, Thiết kế đồ hoạ, Logistics, Quan hệ công chúng, Marketing...

Cũng dự kiến mở thêm tới 10 ngành mới để nâng tổng số ngành tuyển sinh lên 22 ngành, Trường Cao đẳng Hoa Sen sẽ tập trung mở rộng thêm ở các ngành học: Bán hàng trong siêu thị, Thương mại điện tử, Logistics, Dược, Điều dưỡng, Chăm sóc sắc đẹp. 

Phương án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Khoa học – Công nghệ TPHCM xây dựng cũng thêm ngành 4 ngành đào tạo là Dược sĩ, Điều dưỡng, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, hiện nay, nguồn tuyển sinh cho bậc cao đẳng đang dồi dào hơn giai đoạn trước. Thống kê trong năm 2022, có hơn 300.000 học sinh lớp 12 không đăng ký xét tuyển đại học và có thêm gần 100.000 thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không nhập học. Như vậy, có khoảng 400.000 thí sinh có thể chọn học hệ cao đẳng, trung cấp. 

Nhận định về vấn đề này, GS.TS Vũ Gia Hiền - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Khoa học - Công nghệ TPHCM cho rằng hiện nay, phần lớn các bậc phụ huynh và học sinh đã ý thức được rằng đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Học cao đẳng có lợi thế thời gian học ngắn hơn, tiếp cận việc làm sớm hơn, học phí vừa phải.

Một nguyên nhân khác được GS.TS Vũ Gia Hiền chỉ ra rằng trường cao đẳng hiện nay cũng đào tạo đa ngành nghề, có nhiều cơ hội học sinh lựa chọn; đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu hiện tại của xã hội.

Phụ huynh, học sinh ngày càng quan tâm nhiều hơn tới hệ cao đẳng. Ảnh: V.Trung

Đồng quan điểm, ThS Trần Trung Việt - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Trải nghiệm, Trường Cao đẳng Hoa Sen phân tích thêm ở khối cao đẳng, trung cấp là bậc học giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, dễ trúng tuyển. Với thời gian đào tạo cao đẳng ngắn, chỉ 2-3 năm thay vì 4-6 năm như đại học, sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa đi làm vừa có thể đi học lên các bậc cao hơn. 

Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội 

Đánh giá nhu cầu việc làm của những ngành nghề mới mở này, bà Nguyễn Hoàng Tiên - Phó Giám đốc Tuyển sinh - Truyền thông Hệ thống Giáo dục Đại Việt cho biết, hiện nay đời sống của người dân TPHCM và các tỉnh lân cận đang dần nâng cao vì vậy những ngành nhà trường dự kiến mở đáp ứng nhu cầu, từ đó nâng cao việc thu hút nhu cầu nguồn nhân lực ở những nhóm ngành này, đặc biệt nhóm ngành Chăm sóc sức khoẻ và Chăm sóc sắc đẹp. Người dân thành phố chú ý nhiều đến sức khoẻ, nhu cầu bác sĩ gia đình tăng cao...

Hệ cao đẳng ngày càng đa dạng ngành nghề tuyển sinh. Ảnh: Tiên Tiên 

Không chỉ đáp ứng nhu cầu công việc ở trong nước, nhiều sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc ở nước ngoài, thậm chí là định cư ở lại. Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Trải nghiệm, Trường Cao đẳng Hoa Sen Trần Trung Việt cho hay hiện nay tại nhà trường đang có chính sách hỗ trợ cho sinh viên đến làm việc tại Nhật, Úc, Đài Loan (Trung Quốc) và sắp tới là Canada với nhiều chính sách hấp dẫn, kể cả chi phí. Mức lương của sinh viên vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng đi làm tại nước ngoài có thể lên đến từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng. Sau đó, mức lương sẽ cao hơn khi lao động lành nghề và trau dồi thêm kiến thức. Đây đang là xu hướng mới trong đào tạo cao đẳng hiện nay tại nước ta. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn