MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ khoa khối A01 và B năm 2022 đến từ lớp 12A1, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Lớp học có 2 thủ khoa toàn quốc năm 2022

Tường Vân LDO | 24/07/2022 12:17

Lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đó là em Lò Hải Long, 29,8 điểm (10 điểm Toán, 10 điểm Lý và 9,8 điểm môn Tiếng Anh), thủ khoa khối A01 và em Nguyễn Đăng Khải, thủ khoa khối B với 29,35 điểm (Toán 9,6 điểm, Hóa 9,75 điểm và Sinh học 10 điểm).

Mặc dù là lớp chuyên Anh, nhưng cả 2 em học đều tất cả các môn và đặc biệt, học tốt các môn Khoa học tự nhiên.

Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hải Long đạt 10 điểm hai môn Toán, Lý và 9,8 điểm môn Tiếng Anh, KHTN em đạt 8,42 điểm.

Thủ khoa khối A01 và khối B toàn quốc năm 2022 đều đến từ lớp 12A1, Trường THPT Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Đăng Khải cũng đạt điểm số ấn tượng ở tất cả các môn thi. Cụ thể, Tiếng Anh đạt 9,2 điểm, Ngữ văn đạt 7,75 điểm, Vật lý đạt 7 điểm và KHTN đạt 8,92 điểm.

Lò Hải Long - thủ khoa toàn quốc khối A01 năm 2022. Ảnh: NVCC

Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin học trò báo kết quả thi, cô Nguyễn Thùy Linh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội không khỏi xúc động, vui mừng khi lớp mình chủ nhiệm có tới 2 học trò trở thành thủ khoa khối A01 và B toàn quốc năm 2022.

 Tập thể lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dù vậy, cô Linh không quá bất ngờ, vì 2 cậu học trò đều bộc lộ tố chất và năng lực ngay từ khi lớp 10. Trong các kỳ thi thử, cả 2 em đều đạt được thành tích cao.

Cô Linh nhận xét, Đăng Khải là cậu học trò rất thông minh, tư duy tốt và rất hài hước, dí dỏm. Không chỉ học giỏi, em còn rất tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp và đặc biệt, Đăng có khả năng khuấy động các bạn trong lớp cùng tham gia các hoạt động đó. 

Cô Nguyễn Thùy Linh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng em Nguyễn Đăng Khải - thủ khoa toàn quốc khối B năm 2022. Ảnh: NVCC 

Còn Hải Long lại gây ấn tượng bởi sự chăm chỉ, chịu khó và sự nỗ lực trong học tập. Trong suốt quá trình học tập, ôn thi, em không hề đi học thêm, chủ yếu là tự học ở nhà.

"Hải Long và Đăng Khải đều rất thông minh và có khả năng tự học rất tốt. Trong các lần thi thử, Hải Long luôn đạt điểm số rất cao nên tôi luôn tin tưởng học trò mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này" - cô Thùy Linh vui mừng nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn