MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh Nghệ An dự thi tuyển sinh lớp 10 kiểm tra thông tin danh sách phòng thi, số báo danh. Ảnh: HL

Nghệ An: Căng thẳng “cuộc đua” vào lớp 10 công lập

QUANG ĐẠI LDO | 07/06/2022 14:18

Nghệ An - Gần 40.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với tính cạnh tranh cao, đòi hỏi sự nỗ lực tối đa để có một suất vào trường THPT công lập.

Sáng 7.6, thí sinh toàn tỉnh Nghệ An chính thức bước vào buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, sau môn Ngữ văn, chiều nay, thí sinh thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và thi Toán vào sáng 8.6. Năm nay có sự thay đổi trong quy chế, cả 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đều tính điểm hệ số 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An cho biết, đề thi nằm trong phạm vi kiến thức cốt lõi, trọng tâm, không ra câu hỏi trong những phần giảm tải, tinh giản của Bộ GDĐT.

Năm nay, toàn tỉnh có 71 hội đồng thi và 73 điểm thi, trong đó Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Hà Huy Tập có hai hội đồng thi do số lượng thí sinh dự thi đông.

Nghệ An đã huy động hơn 5.600 cán bộ giáo viên và lực lương an ninh, y tế làm công tác giám thi và bảo vệ ở các điểm thi. Ngoài giáo viên ở các trường THPT, nhiều điểm thi phải huy động thêm giáo viên ở bậc THCS tham gia làm giám thị và giám thị dự phòng.

Đây là kỳ thi được đánh giá có tính cạnh tranh cao, với tỉ lệ trúng tuyển chỉ đạt từ 75 - 80%, trong đó có những trường chỉ đạt hơn 50% như ở thành phố Vinh, Hưng Nguyên và huyện Diễn Châu.

Số thí sinh còn lại không đậu vào lớp 10 công lập có thể đăng ký vào học tại các trường tư thục hoặc đi học nghề. Tuy nhiên, học sinh nào cũng muốn thi đậu vào các trường công lập vì học phí thấp hơn và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục thuận lợi hơn so với trường tư thục. Đối tượng lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THCS thường là con em nông dân, có hoàn cảnh khó khăn hoặc vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An - đã khẳng định, việc học sinh lựa chọn thi vào lớp 10 hay đi học nghề là hoàn toàn tự nguyện, không có tình trạng ép buộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn