MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những điều thí sinh cần lưu ý khi chọn ngành "hot" Học viện Tài chính

Nhóm PV LDO | 03/06/2023 12:25

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính đã có những lưu ý cho thí sinh khi đăng ký những ngành "hot" của trường.

Tăng chỉ tiêu, mở rộng đối tượng tuyển sinh

Năm 2023, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Tài chính có sự thay đổi theo hướng tăng so với năm 2022, lên 4.200 chỉ tiêu. Tuy nhiên, trường không mở thêm ngành học mới mà thay vào đó sẽ mở rộng đối tượng tuyển sinh. 

Đây là điểm mới tuyển sinh 2023 của Học viện Tài chính, theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch: "Trong năm 2023, ngoài các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Học viện Tài chính mở rộng xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải Huy chương Vàng, bạc, đồng trong các cuộc thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế về một trong số các môn: cờ vua, cờ tướng, cầu lông, tennis hoặc golf do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Năm 2023, Học viện Tài chính mở rộng đối tượng xét tuyển. Ảnh: LDO.

Học viện cũng sẽ cấp 4 suất học bổng cho các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế hoặc thí sinh đạt 29 điểm thi tốt nghiệp THPT, xét từ cao xuống thấp.

Năm nay, Học viện không tuyển thêm ngành học mới vì việc mở ngành mới cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng điều kiện về cơ hội việc làm, quyền lợi thí sinh cũng như sự chuẩn bị về nhân lực, cơ sở đào tạo". 

Năm 2023, Học viện Tài chính vẫn giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm 2023 vì muốn giữ sự ổn định trong thời gian dài, phù hợp với sự chuẩn bị của thí sinh và phụ huynh.

Cụ thể, 50% cho phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi THPT, tối đa 5% cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, còn lại xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển kết hợp.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính không nhiều biến động

Nhận định về điểm chuẩn Học viện Tài chính theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch cho biết, điểm chuẩn giữa các ngành đào tạo tương đối đồng đều và không có sự nhảy vọt giữa các năm.

"Một lời khuyên đối với các thí sinh khi đăng ký vào Học viện Tài chính là hãy tận dụng hết khả năng, lợi thế của bản thân. Ví dụ, khi có lợi thế về thi thì các bạn nên lưu ý về phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Khi có lợi thế về kết quả học tập thì nên lưu ý về phương thức xét tuyển bằng kết quả học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.

Bạn nào có chứng chỉ quốc tế thì sẽ lưu ý về phương thức xét tuyển học sinh giỏi, xét tuyển kết hợp. Bạn nào có khả năng tổng hợp, có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội thì lưu ý phương thức xét tuyển dựa trên những kết quả này.

Các thí sinh nên căn cứ vào lợi thế để lựa chọn ra phương thức xét tuyển có lợi nhất, các bạn nên chọn thật kỹ để phát huy được lợi thế của mình", PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch nói.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch cũng lưu ý đối với các thí sinh muốn theo ngành "hot". Các thí sinh và phụ huynh cũng cần cân nhắc là sự "hot" kéo dài được bao lâu, "hot" hiện tại hay trong tương lai ngành nghề đó có duy trì được sức hút. 

"Việc chọn ngành "hot" là xu thế tất yếu của các thí sinh. Tuy nhiên, quãng thời gian đào tạo của các trường ít nhất là 4 năm nên bản thân mỗi phụ huynh và thí sinh cần xem xét đến thời gian sau khi ra trường ngành đó sẽ như thế nào, công việc tương lai ra sao", Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính lưu ý. 

* PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch chia sẻ về biến động điểm chuẩn Học viện Tài chính trong vài năm trở lại đây:

This browser does not support the video element.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn